CHUYỂN NHƯỢNG ngày 11/1: Liverpool bán Balotelli, mua Higuain?

11/01/2015 17:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Balotelli có thể rời Liverpool trong tháng 1, và đội bóng áo đỏ đang nhắm tới cả thủ môn Sergio Romero lẫn tiền đạo Gonzalo Higuain.

Liverpool nhắm những tên tuổi lớn


Đội chủ sân Anfield có thể chi ra 30 triệu bảng cho tiền đạo Higuain từ Napoli sau khi HLV Rafael Benitez đã có chân sút Manolo Gabbiadini từ Sampdoria. Liverpool cũng có thể để tiền vệ người Brazil Lucas sang Napoli, Inter Milan hay thậm chí là Sampdoria. The Reds hiểu họ cần một chân sút mới và từng cân nhắc ý tưởng mượn Fernando Torres từ Chelsea, nhưng chân sút người TBN rốt cuộc đã lựa chọn trở về CLB quê hương Atletico Madrid. Liverpool cũng muốn Xherdan Shaqiri của Bayern Munich, nhưng ngôi sao người Thụy Sĩ đã quyết định tới Inter theo dạng cho mượn.

Trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa, Rodgers khẳng định ông sẽ không mua sắm gì, nhưng Liverpool hiện cần thêm ít nhất 1 sự tăng cường nữa để xây dựng một đội bóng ổn định hơn tại Anfield.

"Người thừa" sân Etihad có thể sang West Ham


Trung vệ của Manchester City Matija Nastasic dự kiến sẽ chuyển sang Schalke trong tháng 1, nhưng West Ham có thể can thiệp vào phút chót nếu như trung vệ đá chính của họ Winston Reid từ chối gia hạn hợp đồng. Reid sẽ hết hợp đồng với West Ham vào mùa hè năm nay và đang được Arsenal cùng Liverpool quan tâm. The Hammers khi đó sẽ coi trung vệ người Serbia Nastasic là phương án dự phòng.

Chuyển biến lớn ở Bắc London


Thủ thành Tottenham Hugo Lloris, đang có phong độ rất cao mùa này, có thể rời White Hart Lane trong mùa hè để trở về Pháp khoác áo nhà giàu mới Paris Saint-Germain theo một thỏa thuận 25 triệu bảng.

Cũng ở bắc London, Arsenal hy vọng sẽ sớm có tiền vệ trụ đang khoác áo Sporting Lisbon William Carvalho. Sporting dự kiến sẽ đòi ít nhất 25 triệu bảng cho tiền vệ 22 tuổi này.

Man City nhảy vào cuộc tranh giành chữ ký của Messi


Từ nhiều tháng trước, ban lãnh đạo Man City đã tính toán những phương án tài chính cho phép họ đưa về Lionel Messi từ Barcelona mùa hè tới. Man City đủ tiền cho Messi, nhưng họ sẽ khó lòng đáp ứng luật công bằng tài chính của UEFA, trong khi Chelsea hiện đang ở một vị thế tốt hơn để sở hữu siêu sao người Argentina. Trong một giải pháp lách luật, chi phí hơn 500 triệu bảng để sở hữu Messi có thể được Man City thu xếp thông qua các hợp đồng tài trợ trá hình từ những ông chủ A-rập, hay một thỏa thuận với hãng thể thao lớn Nike.

Osvaldo trở về Anh, Lambert rời Anfield


Dani Osvaldo nhiều khả năng sẽ được trả lại cho Southampton trong tuần này từ Inter Milan, nơi anh đang chơi theo dạng cho mượn, và The Saints có thể rao bán anh. Sunderland là một trong nhiều đội đang để mắt tới Osvaldo.

Trong khi đó, Liverpool có thể muốn thanh lý Rickie Lambert trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với West Brom, Crystal Palace và Hull đều đang quan tâm.

Vụ Lampard: Tranh cãi về vấn đề sở hữu bên thứ ba


Một hội thảo của các nhà điều hành bóng đá dự kiến diễn ra ở Lisbon, BĐN vào thứ Ba tuần sau sẽ thảo luận về “sở hữu của bên thứ ba” với các cầu thủ và nêu ra tình hình phức tạp hiện giờ của Frank Lampard tại Manchester City. Man City đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi tuyên bố họ đã ký hợp đồng với Lampard cả mùa này, chứ không phải mượn anh từ CLB New York City như ban đầu.

“Bên thứ ba” trong thương vụ này là City Football Group (CFG), công ty đã dàn xếp thỏa thuận, là chủ sở hữu của cả hai đội bóng Man City và NYC. Những nhà điều hành sẽ đặt câu hỏi liệu vụ Lampard có giống với vụ Carlos Tevez ở West Ham mùa 2006-07. West Ham đã phải trả một khoản phạt lớn sau khi nhà chức trách bóng đá Anh phán quyết họ vi phạm luật cấm sở hữu của bên thứ ba. FIFA mới đây cũng tuyên bố không còn thừa nhận hình thức sở hữu này với các cầu thủ, dù nó vẫn còn phổ biến ở Nam Mỹ và một số giải đấu thấp hơn ở châu Âu.

Tài năng trẻ của Arsenal sẽ tới Palace


Một quan chức cấp cao tỏng ban lãnh đạoCrystal Palace đã liên lạc với một hãng môi giới bất động sản ở vùng Beckenham, nơi có sân tập của CLB, để tìm thuê 2 căn hộ ngắn hạn, không phải cho HLV mới Alan Pardew, mà là cho 2 hợp đồng mượn cầu thủ mới. Một trong 2 hợp đồng đó có thể là tiền đạo của Arsenal Yaya Sanogo.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm