Barca rất khao khát Godin

11/01/2015 13:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có một cầu thủ nào đang ăn lương của Atletico Madrid mà Barcelona muốn tuyển mộ nhất cho đội hình toàn sao của họ, hẳn người đó phải chơi ở vị trí mà đội bóng xứ Catalunya đã chật vật đi tìm suốt mấy năm qua, vị trí trung vệ.

Kể từ khi Carles Puyol ra đi do tuổi cao, Barcelona đã khốn khổ với đủ các quả đá phạt cũng như các quả tạt vào vòng cấm, bất chấp họ có trong đội hình những người được cho là chuyên gia trong lĩnh vực chống bóng bổng. Mùa Hè năm ngoái, lần đầu tiên trong 5 năm, Barcelona mới mang về một người thực sự có tầm vóc (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) để đá cặp bên cạnh Gerard Pique. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng, Jeremy Mathieu đã đi xuống, trái ngược với hình ảnh của anh ở Valencia. Một người khác, Thomas Vermaelen, đang mòn mỏi chờ ngày được vào sân thi đấu.

Hòn đá tảng

Carles Puyol không phải là một trung vệ cao to, nhưng kỹ thuật chơi phòng ngự và khả năng chỉ đạo của anh thì ít ai sánh kịp, kể cả Pique và Mathieu dù họ cũng đã trải qua nhiều năm chuyên nghiệp. Anh có thể có thể hình và kỹ năng để chơi phòng ngự, nhưng công việc phòng thủ không thể chỉ thực hiện bởi một người.

Trong khi Pique và Mathieu đã và sẽ không bao giờ vươn tới tầm vóc của Puyol, Diego Godin của Atletico đã sánh ngang với người chiến binh tóc xù. Mùa trước Atletico vô địch La Liga với chỉ 26 bàn thua, và đến chung kết Champions League với chỉ 6 bàn thua. Godin là một thủ lĩnh không chính thức của CLB, và không quá lời nếu nói rằng anh quyết định những danh hiệu của Atletico còn hơn cả Diego Costa hay Radamel Falcao.

Làm sao quên được, khi Godin chính là người đã từ chối trao Cúp vô địch La Liga cho Barcelona ở ngày cuối cùng của mùa giải 2013-14 với bàn thắng gỡ hòa 1-1? Hay chính anh chọc thủng lưới Iker Casillas tại Lisbon và gần như đã đưa Atletico đến cú đúp danh hiệu nếu như Sergio Ramos không viết lại lịch sử ở giây cuối cùng của phút bù giờ? Godin tỏa sáng còn vượt ra ngoài Madrid, bởi với anh trong đội hình, Uruguay đã đi tới bán kết World Cup 2010, vô địch Copa America 2011, và anh ghi bàn thắng đưa ĐTQG vào vòng knock-out ở Brazil mùa Hè 2014, đồng thời tiễn Italy về nước.

Ngựa ô

Khi Sergio Ramos được bầu chọn là hậu vệ xuất sắc nhất của La Liga mùa giải 2013/14, Joseph Walker, một phóng viên đang làm việc cho UEFA hiện cư trú tại Madrid, đã ngạc nhiên. “Sergio Ramos còn không bằng một nửa ngọn nến so với Diego Godin, người thậm chí không được đề cử cho giải thưởng. Ramos có vô địch La Liga không? Không. Godin có vô địch La Liga không? Có. Ramos đoạt giải đơn giản vì đây là giải thưởng trao cho cầu thủ được nói đến nhiều nhất trong năm, và hầu hết đều nói đến bàn thắng của Ramos ở Champions League, trong khi quên mất phạm vi của giải thưởng này là gì”, Walker viết.

Và Walker còn chỉ ra con số. Godin trong 3 mùa giải La Liga gần nhất đã dẫn đầu toàn bộ giải đấu về số lần đánh đầu phá bóng ra khỏi vòng cấm, 354 lần. Godin thậm chí trúng đích tới 75% số lần dứt điểm của mình mỗi khi tham gia tấn công trong mùa 2013-14, tỷ lệ tốt hơn bất cứ ai có trên 10 cú dứt điểm, kể cả chuyên gia săn bàn bằng đầu Ramos.

Godin cũng mới chỉ bắt đầu bước vào thời kỳ đỉnh cao phong độ ở tuổi 28. Anh có thể nói là một chú ngựa ô đặc biệt trong số các trung vệ xuất sắc ở châu Âu hiện tại, bởi dù luôn chơi vững chãi, Godin ít khi được so sánh ngang bằng với các trung vệ khác chỉ bởi vì anh không thi đấu cho một đội bóng có nhiều fan, bản thân anh cũng không nổi tiếng. Nếu David Luiz có giá 50 triệu euro đối với Paris Saint-Germain, Godin đáng giá đến đâu khi là một trung vệ hơn hẳn Luiz, người mà Jose Mourinho đã thấy rõ là được đánh giá quá cao so với tài năng thực nên đã không tiếc tay đẩy khỏi Chelsea?

Với trận đấu Barca - Atletico sắp diễn ra, Luis Enrique và các quan chức Barcelona sẽ lại có dịp được thấy một Diego Godin bình tĩnh, tỉnh táo nhưng đầy quyết liệt bước ra sân và tạo nên một hàng phòng ngự vững chãi cho Atletico tại Camp Nou. Có thể sau khi trận đấu kết thúc, họ sẽ phải rục rịch để lên kế hoạch đón Godin về Catalunya. Nhưng e là lúc đó đã quá muộn, vì ngôi sao lớn thực sự không phải cứ muốn mua là lấy được.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm