Chuyện một Mạnh Thường Quân đặc biệt của thể thao Việt Nam

17/10/2014 16:10 GMT+7 | Thể thao

Trong những ngày vừa qua, hàng loạt các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự và giành huy chương tại Asiad 17, và Asian Para Games 2014  tại Incheon Hàn Quốc liên tiếp nhận được những phần thưởng nóng với giá trị lớn. Và Mạnh Thường Quân cho những giải thưởng này là BSH. Vậy BSH là doanh nghiệp nào mà “chịu chơi” đến vậy khi sẵn sàng bỏ ra số tiền cả tỷ đồng làm “quà” tặng cho vận động viên khi có huy chương?

Gắn bó với thể thao nước nhà

BSH không phải thương hiệu gì xa lạ, đó chính là Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội, một thương hiệu khá có tiếng của ngành bảo hiểm Việt Nam. Và quan trọng hơn, BSH có người đứng đầu vốn cũng rất nổi danh, nhất là với thể thao nước nhà, đó là bầu Hiển.

Ngay trước khi diễn ra lễ xuất quan của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asiad, một niềm hứng khởi khá lớn được thông báo đến các vận động viên đó là, Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội sẽ thưởng nóng cho các vận động viên tham dự giải đấu tầm cỡ châu lục này khi đoạt được huy chương, mang vinh quang về cho tổ quốc.

Trực tiếp tác nghiệp tại Incheon, ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải) đánh giá cao nghĩa cử của BSH và báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN. Ông nói: “Báo Thanh niên cũng có nhiều chương trình vì sự phát triển của thể thao Việt Nam, do đó tôi đánh giá cao chương trình của báo Thể thao & Văn hóa cùng Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH).

Theo đó, BSH sẽ thưởng nóng 50 triệu đồng cho VĐV đoạt Huy chương Vàng, 30 triệu đồng cho VĐV đoạt Huy chương Bạc và 15 triệu đồng cho VĐV đoạt Huy chương Đồng. Tại Asian Para Games, BSH sẽ thưởng nóng cho các VĐV giành Huy chương Vàng, Bạc, Đồng số tiền lần lượt là 20 triệu, 15 triệu và 10 triệu đồng. Ngoài ra, tại cả hai giải đấu trên, các Huy chương đồng đội sẽ được thưởng nóng gấp 2 lần số tiền thưởng cho huy chương cá nhân. BSH còn cam kết sẽ có sự hỗ trợ về mặt kinh phí với các trường hợp vận động viên tham dự Asiad gặp phải chấn thương.

Lý do đồng hành cùng Asiad

Trao đổi với báo giới ngay trước khi Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc thi đấu, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT BSH cho biết: “Với thể thao, lâu nay chúng ta vẫn thường chỉ quan tâm đến môn bóng đá, tuy nhiên, việc nỗ lực tập luyện, thi đấu và mang về vinh quang cho tổ quốc thì vận động viên tại các môn thi đấu khác cũng gian nan, vất vả không kém. Do đó, lần này, chúng tôi quyết định sẽ thưởng nóng cho các vận động viên đoạt huy chương tại Asiad và Asian Para Games để động viên một cách kịp thời cho những thành tích đạt được”.

Việc BSH chi ra một số tiền lớn (ước tính BSH có thể sẽ phải chi đến cả tỷ đồng cho việc thưởng nóng tại 2 giải đấu là Asiad và Asian Para Games,) động viên trực tiếp, kịp thời các vận động viên là một tín hiệu đáng mừng cho việc xã hội hoá thể thao mà chúng ta đang nỗ lức thực hiện. Đặc biệt, điều đó được những người trực tiếp thụ hưởng đánh giá rất cao. Chia sẻ với chúng tôi trước khi lên đường, vận động viên Thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh phấn khởi: “Việc làm này của BSH làm tôi nhớ đến hai từ “cống hiến”, đó là tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ làm vì vinh quang tổ quốc, nhất là khi nhận được sự đồng hành của BSH, tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự ủng hộ đó cũng như niềm tin yêu của hàng triệu trái tim người Việt Nam”.

Dương Thúy Vy, cô gái mang về tấm huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 phấn khởi: “50 triệu cho một tám huy chương vàng là một số tiền lớn với em. Em cảm ơn BSH và báo Thể thao & Văn hóa đã có nghĩa cử vô cùng ý nghĩa và kịp thời”.

Giờ đây, những tấm lòng của BSH và Báo Thể thao & Văn hóa đã thực sự được các vận động viên của thể thao Việt Nam đón nhận với tâm thế của tri kỷ. Trong những ngày tổ chức chương trình, rồi rong ruổi khắp các đại điểm thi đấu ở thành phố Incheon rộng lớn trao bảng vị cho các VĐV, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của các thành viên đoàn TTVN với chương trình “chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” do BSH - Báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN phối hợp thực hiện.

Đức Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm