CẬP NHẬT tin tối 20/2: Liverpool sắp có ông chủ mới. Wenger suýt chia tay với Arsenal

20/02/2016 19:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool sắp có ông chủ mới, trung vệ của PSG muốn tới Barca, Wenger suýt chia tay với Arsenal năm 2014…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 20/2.

Liverpool sắp có ông chủ mới

Theo thông tin từ nước Anh, tập đoàn Hoàng gia ở Dubai (UAE) đang đánh tiếng muốn sở hữu Liverpool trong thời gian tới. Họ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền gấp đôi, thậm chí gấp ba con số 300 triệu bảng mà John Henry (ông chủ hiện tại của Liverpool) từng bỏ ra để mua The Kop cách đây 6 năm.

Hiện phía Liverpool chưa có phản ứng gì về thông tin trên. Tuy vậy, nhiều CĐV Liverpool cũng bày tỏ ý kiến ủng hộ việc đội bóng đổi chủ. Bởi họ tin rằng, sự có mặt của những ông chủ bạo chi và giàu tham vọng sẽ giúp CLB yêu thích tìm lại ánh hào quang năm xưa. Kể từ khi được ông Henry mua lại vào năm 2010, Liverpool mới chỉ giành được duy nhất một danh hiệu vô địch cúp Liên đoàn ở mùa giải 2011/12.

Paul Scholes muốn dẫn dắt Man United


Tờ Manchester Evening News tiết lộ, huyền thoại Paul Scholes của “Quỷ đỏ” sẵn sàng bỏ nghề bình luận viên để có thể trở lại Man United trong vai trò huấn luyện với hy vọng khắc phục những sai lầm do người đương nhiệm Louis van Gaal tạo ra. Tuy vậy, danh thủ thuộc “thế hệ vàng 92” không muốn xin xỏ mà cần được trao cơ hội thực sự để trở lại Old Trafford.

Hiện huyền thoại 41 tuổi đang là bình luận viên có tiếng tăm cho BT Sport và ITV. Paul Scholes chính là người thường xuyên có những chỉ trích rất gay gắt về phong độ, thành tích và lối chơi của Man United dưới thời HLV Louis van Gaal. Điều này cũng dễ hiểu vì anh có tình yêu rất mãnh liệt đối với đội chủ sân Old Trafford. Paul Scholes ra mắt “Quỷ đỏ” khi còn rất trẻ ở tuổi 18 (năm 1992). Cựu ngôi sao tuyển Anh treo giày lần thứ hai trong sự nghiệp vào năm 2013 sau 696 lần ra sân dưới màu áo Man United, ghi tổng cộng 155 bàn thắng.

Trung vệ của PSG muốn tới Barca


Marquinhos bật đèn xanh cho Barca

Hồi đầu mùa giải, nhiều nguồn tin cho biết trung vệ người Brazil được Barca rất quan tâm. Tuy nhiên, cho tới giờ, đội bóng xứ Catalunya vẫn chỉ dừng lại ở mức “theo dõi” đối với Marquinhos chứ chưa hề có động thái cụ thể. Thế nhưng, trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, trung vệ Marquinhos của Paris Saint-Germain đã bỏ ngỏ khả năng gia nhập Barca vào mùa Hè tới.

“Barcelona là một đội bóng lớn. Họ đã vô địch Champions League mùa giải trước. Tôi rất vui vì được một đội bóng lớn như Barcelona quan tâm tới. Điều đó chứng tỏ tôi đang thi đấu tốt. Hiện giờ tôi chỉ muốn tập trung hoàn toàn cho PSG. Tôi sẽ xem xét mọi thứ vào cuối mùa giải rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng", Marquinhos trả lời tờ Globo Esporte. Marquinhos chuyển tới PSG từ Roma năm 2013. Hợp đồng của trung vệ 21 tuổi này với đội bóng nước Pháp còn kéo dài tới tháng 6/2019.

Wenger suýt chia tay với Arsenal năm 2014

Sau gần một thập kỷ trắng tay, Arsenal đã liên tiếp có được hai chức vô địch FA Cup ở các mùa giải 2013/14 và 2014/15. Đích thân HLV Wenger thừa nhận ông cảm nhận được áp lực quá lớn từ BLĐ và CĐV. Đã có thời điểm vị chiến lược gia người Pháp lên kế hoạch chia tay Pháo thủ do không mang về phòng truyền thống của CLB một danh hiệu nào. Nhưng chức vô địch FA Cup đã thay đổi tất cả. Hợp đồng cũ của Arsene Wenger với “Pháo thủ” hết hạn vào cuối mùa bóng 2013-14. Và phải 13 ngày sau chiến thắng khó nhọc tại sân Wembley hôm 17/5/2014, lãnh đạo Arsenal mới khẳng định đã ký bản hợp đồng mới ba năm với chiến lược gia người Pháp.

"Đã có lúc tôi đã nghĩ mình sẽ bị sa thải nếu không thể mang về danh hiệu nào ở mùa giải 2013-14. Đó là khoảng thời gian tôi không chắc chắn về tương lai của mình ở Emirates. Nhưng cuối mùa giải đó, Arsenal vô địch FA Cup. Chính điều đó đã làm thay đổi kế hoạch của tôi", "Giáo sư" trả lời trong buổi họp báo trước trận đấu với Hull City ở vòng 5 FA Cup.

Man United đón tin vui từ De Gea

David de Gea đã dính chấn thương đầu gối trong lúc khởi động chuẩn bị cho trận đấu với Midtjylland ở lượt đi vòng 1/16 Europa League giữa tuần qua. Với chấn thương này, cầu thủ người Tây Ban Nha đã không thể ra sân và Man United nhận thất bại 1-2 trên đất Đan Mạch.


De Gea đã gặp chấn thương khi khởi động trước trận gặp Midtjylland

Thất bại đó khiến các CĐV Man United cảm thấy vô cùng bất an. Tuy nhiên, mới đây bộ phận y tế của đội bóng đã đưa ra kết luận rằng chấn thương của De Gea không quá nghiêm trọng và chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là thủ môn này có thể trở lại thi đấu bình thường. Dẫu vậy, De Gea vẫn chưa thể ra sân trong trận Man United gặp Shrewsbury ở vòng 5 FA Cup diễn ra vào rạng sáng thứ Ba 23/2 tới.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm