Bóng đá vắng mặt tại lễ tôn vinh VĐV tiêu biểu Hà Nội 2015

30/12/2015 09:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 15 vận động viên tài năng, đạt thành tích cao trong năm 2015 đã được Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội tôn vinh tại buổi lễ diễn ra vào sáng qua 29/12. Đáng tiếc là những cầu thủ bóng đá lại “vắng mặt” trong danh sách tôn vinh.

Thành tích không nổi bật ở môn bóng đá trong năm 2015 là nguyên nhân lớn nhất khiến các cầu thủ vắng bóng ở danh sách VĐV tiêu biểu của Hà Nội. Ở cả bóng đá nam và nữ của Hà Nội đều không đạt được thành tích cao ở các giải VĐQG.

Hà Nội T&T hụt hơi trước cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2015. Đội bóng đá nữ của thủ đô là Hà Nội I cũng không thể đạt thành tích cao nhất tại giải VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2015.

Chính những lý do trên khiến Văn Quyết, Thành Lương, Duy Mạnh,… những cầu thủ người Hà Nội rất khó để lại dấu ấn và có cơ hội cạnh tranh với những VĐV ở các bộ môn đạt thành tích cao tại SEA Games 28.


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn trao thưởng cho các VĐV tại lễ tôn vinh ngày 29/12.Ảnh: Hiếu Lương

Ở danh sách các VĐV tiêu biểu được Hà Nội vinh danh trao thưởng nằm ở các môn thi đấu điền kinh, đấu kiếm, boxing nữ, TDDC, bắn cung đóng góp 2 VĐV, số còn lại là những VĐV của môn taekwondo, wushu, bắn súng, cử tạ, pencak silat.

Đây là những gương mặt trên là những người đã giành thành tích đáng kể tại SEA Games 28 vừa qua. Những VĐV hàng đầu của thể thao Thủ đô lúc này như Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng, Dương Thúy Vi, Vũ Thành An, Vương Thị Huyền, Bùi Thị Thu Thảo… đều góp mặt.

Ở một chiều hướng khác, thể thao Hà Nội tiếp tục là đơn vị đi đầu trong thể thao cả nước khi lần thứ 3 liên tiếp dẫn dẫn đầu toàn đoàn ở Đại hội TDTT toàn quốc lần VII. Thể thao Hà Nội đóng góp 30% lực lượng VĐV thi đấu ở SEA Games 28 (111 VĐV thi  đấu ở 23/28 môn), giành 68 huy chương các loại trong đó có 25 HCV (34,25% tổng HCV toàn đoàn).

Đồng thời, trong năm 2015, thể thao Hà Nội giành gần 200 huy chương ở các giải khu vực, châu lục và quốc tế. Về thể thao quần chúng, số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33% số dân; số gia đình thể thao đạt 25%.

15 VĐV tài năng, đạt thành tích cao trong năm 2015 được Sở VH&TT Hà Nội tôn vinh:

1. Phạm Phước Hưng - Thể dục dụng cụ

2. Đinh Phương Thành - Thể dục dụng cụ

3. Đỗ Thị Thảo – Điền kinh

4. Bùi Thị Thu Thảo – Điền kinh

5. Dương Thúy Vi - Wushu

6. Lộc Thị Đào – Bắn cung

7. Nguyễn Tiến Cương - Bắn cung

8. Vũ Thành An - Kiếm Quốc tế

9. Nguyễn Thị Lệ Dung – Đấu kiếm

10. Lê Nghĩa - Bắn súng

11. Hà Thị Linh - Boxing

12. Nguyễn Thị Huyền Phương –Boxing nữ

13. Hà Thị Nguyên - Taekwondo

14. Vương Thị Huyền - Cử tạ

15. Hoàng Quang Trung – Pencak Silat


Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm