Arsenal thắng đậm Lincoln, CĐV biểu tình đòi đuổi Arsene Wenger rầm rộ hơn

12/03/2017 07:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Lincoln tại tứ kết Cúp FA, nhưng trước đó, HLV Arsene Wenger vẫn phải đón nhận những biểu ngữ xua đuổi từ phía các CĐV của Pháo thủ.

Trước trận đấu với Bayern Munich cách đây ít hôm, hàng trăm cổ động viên của Arsenal đã vây quanh sân vận động Emirates để biểu tình, yêu cầu HLV Arsene Wenger phải rời khỏi vị trí trên băng ghế huấn luyện. Pháo thủ đã thảm bại 1-5 và bị loại khỏi đấu trường Champions League tại vòng 1/8 lần thứ 7 liên tiếp.

Rạng sáng nay, trước thềm trận đấu với Lincoln ở tứ kết Cúp FA, sân Emirates tiếp tục chứng kiến cuộc biểu tình từ hội CĐV. Những biểu ngữ “Wexit” (dựa trên cuộc trưng cầu dân ý mang tên Brexit của nước Anh hồi năm ngoái, để lấy ý kiến về việc nước này rời khỏi khối Liên minh châu Âu).


"Wexit"


"Vị trí thứ 4 không phải là một danh hiệu. Arsenal FC, không phải là Arsene FC"


Một CĐV còn đòi sa thải cả những thành viên trong Ban lãnh đạo CLB


"10-2. Đã đến lúc phải ra đi"


"Mọi điều tốt đẹp đến rồi sẽ phải đi. Wenger hãy đi đi"

Arsenal đã không một lần vô địch Premier League trong suốt 13 năm trở lại đây. Tuy nhiên, có vẻ BLĐ CLB không muốn lắng nghe ý kiến từ phía hội CĐV. Cuối tuần trước, Chủ tịch CLB, Ngài Chips Keswick đã đưa ra tuyên bố sẽ tôn trọng bản hợp đồng với HLV Wenger, cho tới cuối mùa giải.

“Chúng tôi nhận thức rõ về việc những lời chỉ trích đang nhắm tới HLV Wenger, và hiểu được mục đích của những làm sóng biểu tình”, Chủ tịch Keswick cho biết. “Những người hâm mộ có quyền đưa ra những ý kiến của mình, chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng tôi sẽ luôn điều hành CLB bóng đá tuyệt vời này với lợi ích lâu dài của nó. HLV Arsene có hợp đồng tới cuối mùa. Bất kỳ quyết định nào cũng sẽ được chúng tôi cùng nhau thực hiện, và thông báo vào đúng thời điểm theo cách thức hợp lý nhất”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm