CẬP NHẬT sáng 11/3: M.U chuẩn bị tiền mua ngôi sao Arsenal. PSG đã lên kế hoạch ăn mừng vô địch châu Âu

11/03/2017 08:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - PSG lộ kế hoạch ăn mừng chức vô địch Champions League, Juventus thắng Milan đầy tranh cãi...  là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 11/3. 

Juventus thắng AC Milan bằng quả penalty gây tranh cãi


Clip Juventus 2-1 AC Milan

Ở vòng 28 Serie A, trận cầu tâm điểm giữa Juventus và AC Milan đã diễn ra đầy hấp dẫn. Đội chủ nhà có bàn thắng mở tỉ số nhờ pha lập công của trung vệ Benatia dù đây là một tình huống mà ranh giới giữa việt vị và không việt vị là vô cùng mong manh. 

Nhưng vì quá mải mê dâng cao tấn công mà Juve đã phải dính đòn hồi mã thương của đối thủ ở cuối hiệp 1, tân binh Deulofeu tiếp tục thể hiện phong độ cao với đường kiến tạo để Bacca thoát xuống gỡ hòa 1-1. Có qua có lại, bàn thắng này của Bacca cũng được ghi trong tư thế đầy nhạy cảm. 

Donnarumma bắt như siêu nhân, Milan vẫn thua Juventus bởi quả phạt đền tranh cãi

Donnarumma bắt như siêu nhân, Milan vẫn thua Juventus bởi quả phạt đền tranh cãi

Juventus đã giành chiến thắng 2-1 trước AC Milan ở vòng 28 Serie A nhờ quả penalty tranh cãi ở phút cuối.


Những tưởng nhà vô địch sẽ bị cầm chân ngay trên sân nhà thì bước ngoặt của trận đấu lại đến ở những phút bù giờ cuối cùng. Đầu tiên là thẻ đỏ của Sosa khiến Milan chỉ còn thi đấu với 10 người, Juve tràn lên gây áp lực mạnh mẽ trong 2 phút ít ỏi còn lại và bất ngờ đến ở những giây bù giờ cuối cùng. Trọng tài xác định De Sciglio đã dùng tay cản bóng trong vòng cấm, một quả phạt đền đầy oan nghiệt của đội khách. Dybala được trao trọng trách và anh đã không mắc sai lầm nào ở khoảng cách 11m mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Juventus. Thầy trò HLV Allegri hiện vững vàng ở ngôi đầu bảng với 70 điểm, nhiều hơn Roma 11 điểm nhưng cũng đá hơn 1 trận. 

Ligue 1: Balotelli cứu Nice thoát khỏi thất bại


Nice đã ngược dòng gỡ hòa Caen

Vòng 29 Ligue 1, Nice một lần nữa hụt bước trong cuộc đua vô địch khi chỉ giành được 1 điểm trong cuộc đón tiếp Caen. Thậm chí đội chủ nhà đã phải rất vất vả để tránh khỏi một thất bại khi đã bị dẫn trước 0-2 sau các bàn thắng của Santini và Karamoh. 2 pha lập công trong vòng 6 phút của Balotelli và Donis giúp Nice có trận hòa với tỉ số 2-2, nhưng chừng đó là chưa đủ bởi lúc này họ mới có 63 điểm, kém đội đầu bảng Monaco 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận, vị trí thứ 2 của Nice nhiều khả năng cũng sẽ mất đi khi họ chỉ hơn đội xếp sau PSG đúng 1 điềm và đội bóng thủ đô Paris vẫn chưa thi đấu ở vòng 29. 

Griezmann: “Tôi không có lý do nào để rời Atletico Madrid”


Griezmann đang hạnh phúc ở Atetico Madrid

Tiền đạo Antoine Griezmann một lần nữa đã lên tiếng về tương lai của mình. Chân sút 25 tuổi này đã được liên hệ chuyển sang Man United, dù hợp đồng của anh với Atletico Madrid có thời hạn đến 2021. “Tôi luôn nhận được những câu hỏi giống nhau về tương lai của mình. Điều đó khiến tôi hơi khó chịu. Như tôi đã nói trước đây, tôi cảm thấy hài lòng ở Atletico cũng như cuộc sống tại Madrid. Thời tiết ở đây rất tuyệt vời và tôi có những người đồng đội xuất sắc, bên cạnh một HLV tuyệt vời. Do đó tôi chẳng có lí do nào để ra đi”, Griezmann phát biểu.

PSG tố cáo tờ L'Equipe bôi nhọ mình


PSG đã lên kế hoạch ăn mừng chức vô địch Champions League trước khi góp mặt ở Tứ kết

CLB PSG đã tố cáo tờ L'Equipe tung tin đồn thất thiệt cho họ. Sau khi PSG nhận thất bại bẽ mặt 1-6 trước Barca ở lượt về vòng 1/8 Champions League, đội bóng của Pháp đã đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt. Trong đó, tờ L'Equipe (Pháp) đã đưa ra thông tin gây sốc rằng trước trận đấu trên, PSG đã yêu cầu thị trưởng Paris cho phép họ ăn mừng trên đại lộ Champs-Elysees trong trường hợp đội bóng này vô địch Champions League. PSG đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và khẳng định: “Đó là thông tin sai lệch hoàn toàn”.

Man United gia nhập cuộc đua giành Sanchez


Alexis Sanchez là mục tiêu của Man United

Theo tờ Mirror (Anh), Man United sẽ chuẩn bị tiền để chiêu mộ Alexis Sanchez của Arsenal vào Hè năm nay. Tiền đạo người Chile đang muốn sang đội bóng khác để có nhiều cơ hội giành danh hiệu hơn. Man United đang muốn tăng cường hàng công và họ đã chuyển hướng sang Sanchez, sau khi nhận thấy Griezmann có thể sẽ không rời Atletico Madrid trong mùa Hè năm nay. 

Mặc dù vậy, Arsenal không muốn bán Sanchez cho các đối thủ của mình tại Premier League. Nếu không thể giữ chân Sanchez, “Pháo thủ” sẽ đẩy anh cho các CLB ở nước ngoài. Nếu Sanchez gia nhập Man United, đó sẽ là tin tức khiến các CĐV của “Pháo thủ” tức nổ đom đóm mắt. Nhiều người vẫn còn chưa quên vụ chuyển nhượng của tiền đạo Robin van Persie từ Arsenal sang Man United hồi Hè 2012. Chân sút người Hà Lan sau đó đã góp công giúp Man United vô địch Premier League mùa 2012-13.  

Pep Guardiola: “Không có danh hiệu với Man City là thất bại”

HLV Pep Guardiola khẳng định nếu Man City không giành được danh hiệu nào ở mùa giải này, đó chính là thất bại của ông. “Tôi sẽ chẳng thể gắn bó lâu dài với Man City, nếu không thể giúp đội bóng giành danh hiệu. Đây sẽ không thể xem là mùa giải tốt, nếu như Man City không giành được danh hiệu nào. Tôi đã biết việc này kể từ tháng Tám năm ngoái, khi nhậm chức. Công việc của HLV bị phán xét dựa trên kết quả”, ông Pep Guardiola phát biểu. Man City đang kém đội đầu bảng ở Premier League là Chelsea tới 10 điểm. Họ vẫn còn 2 mặt trận khác đang cạnh tranh là FA Cup và Champions League. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm