Thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui, thêm 2 tuyển thủ giành quyền dự Olympic 2024

18/08/2023 10:32 GMT+7 | Thể thao

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là người đem về tấm vé thứ hai dự Olympic 2024 cho thể thao Việt Nam (TTVN) sau cuộc thi đấu tại giải vô địch thế giới diễn ra tại Baku, Azerbaijan.

Bắn súng có vé chính thức kể từ sau Olympic 2016

Kết thúc phần thi đấu nội dung súng ngắn hơi 10m nữ ở giải VĐTG đang diễn ra tại Baku, Azerbaijan vào tối ngày 17/8 (giờ Việt Nam), xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã có phần thi đấu khá ấn tượng. Vượt qua vòng loại với thành tích 579 điểm (xếp thứ 5), tiếp đó, Thu Vinh xếp hạng 5 chung cuộc với 175,6 điểm. 4 xạ thủ dẫn đầu là Jiang Ranxin (Trung Quốc, 239,8), Korakaki Anna (Hy Lạp, 238,3 điểm), Li Xue (Trung Quốc, 218,9 điểm) Fabian Rahel (Hungary, 198,9 điểm).

Theo quy định của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF), 4 VĐV dẫn đầu ở chung kết mỗi nội dung ở giải VĐTG sẽ có vé dự Olympic 2024 nhưng mỗi quốc gia chỉ có tối đa 2 VĐV được tham gia 1 nội dung. Trước đó, Trung Quốc và Hy Lạp đã có 1 VĐV giành vé ở nội dung này, vì thế Thu Vinh (hạng 5) và Kim Bomi (hạng 6, Hàn Quốc) được đôn lên ở danh sách dự Olympic 2024 sau cuộc thi đấu ở nội dung súng ngắn hơi 10m nữ.

TTVN đã có 2 tuyển thủ giành quyền  dự Olympic 2024 - Ảnh 2.

Xạ thụ Trịnh Thu Vinh và chuyên gia Park Chung Gun sau cuộc thi đấu ở giải VĐTG. ẢNH:FBNV

Trịnh Thu Vinh là xạ thủ của đoàn Công an Nhân dân, được HLV Nguyễn Thị Nhung phát hiện và đưa vào danh sách VĐV trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD 19, Olympic 2024. Xạ thủ sinh năm 2000 chưa có thành tích nổi bật ngoại trừ tấm HCĐ tại SEA Games 31 song cho thấy tiềm năng có thể vươn xa. Hiện tại, Thu Vinh tập luyện dưới sự dẫn dắt trực tiếp của HLV Nguyễn Quốc Cường và chuyên gia Park Chung Gun ở ĐTQG.

Tấm vé mà Trịnh Thu Vinh đem về đánh dấu cột mốc đáng nhớ với cá nhân xạ thủ này, cũng như với bắn súng Việt Nam. Kể từ sau Olympic 2016, bắn súng Việt Nam mới có VĐV giành vé chính thức. Tại Olympic Tokyo 2020, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được tham dự bằng suất đặc cách của ISSF và hiện tại đã chuyển sang công tác huấn luyện ở ĐTQG. Bắn súng Việt Nam vẫn còn hi vọng giành vé từ giải VĐTG khi nhiều niềm hi vọng như Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo... chuẩn bị thi đấu.

TTVN có thể giành được bao nhiêu vé dự Olympic 2024?

Cùng với tấm vé mà cua-rơ Nguyễn Thị Thật đem về sau khi giành tấm HCV ở nội dung xe đạp đường trường ở giải vô địch châu Á, TTVN hiện đã có 2 suất dự Olympic 2024. Theo lịch, phần lớn các cuộc thi đấu tuyển chọn dự Olympic kéo dài đến tháng 6/2024 và TTVN vẫn còn nhiều cơ hội. Dù vậy, để có được 18 suất như từng giành được tại Olympic 2020 được nhận định là rất khó khăn khi mức độ cạnh tranh là rất lớn.

TTVN đã có 2 tuyển thủ giành quyền  dự Olympic 2024 - Ảnh 3.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật (áo trắng) giành tấm vé dự Olympic 2024 đầu tiên cho TTVN. ẢNH FBNV

Đối với các môn có chuẩn dự Olympic như điền kinh và bơi, TTVN hiện vẫn chưa có VĐV đạt chuẩn. Ngay tại giải điền kinh VĐTG, Nguyễn Thị Oanh cũng chỉ được tham dự bằng suất mời và khả năng có thành tích đạt chuẩn (4:02.50) là khó nếu nhìn vào thông số 4:18.84 ở giải VĐCA vừa qua. Tương tự là Nguyễn Huy Hoàng, niềm hi vọng lớn nhất trên đường đua xanh cần cải thiện đáng kể thành tích vô địch SEA Games 32 15 phút 11 giây 24 để đạt chuẩn A Olympic 15 phút 0 giây 99 hoặc chuẩn B 15 phút 5 giây 49.

Với các môn thi đấu tranh suất trực tiếp ở các giải đấu vòng loại (thường là VĐTG, VĐ châu Á hoặc giải tuyển chọn) như thể dục, bắn cung, Taekwondo, đấu kiếm, Boxing, vật, bóng bàn... để giành được vé dự Olympic đòi hỏi các tuyển thủ cần tạo sự đột phá về thành tích, ví dụ như trường hợp Nguyễn Thị Tâm từng giành ngôi á quân hạng 50kg nữ ở giải VĐTG. Còn trong trường hợp ngược lại, rất khó để giành vé và hầu hết các cuộc thi đấu ở các môn đối kháng đều tiềm ẩn khó khăn với sức cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ.

TTVN đã có 2 tuyển thủ giành quyền  dự Olympic 2024 - Ảnh 4.

Nguyễn Thùy Linh nhiều cơ hội dự Olympic 2024 nếu duy trì thứ hạng trong tốp 30 thế giới. ẢNH: FBNV

Với các môn tích điểm, TTVN có hi vọng sẽ giành vé dự Olympic ở các môn cầu lông và cử tạ. Tuy nhiên, để mục tiêu thành hiện thực, Nguyễn Thùy Linh cần nỗ lực duy trì thứ hạng trong tốp 30 thế giới trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 4/2024. ĐTQG cử tạ cũng cần có được thành tích tốt ở các giải trong hệ thống tuyển chọn từ nay đến năm 2024 sau thành tích đạt được ở giải VĐ châu Á 2023 vừa qua.  

Tại ASIAD 19 tới đây, sẽ có một số lượng vé nhất định được trao thông qua các cuộc thi đấu được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) giám sát và công nhận đạt chuẩn. TTVN có đủ năng lực để giành được 18 vé dự Olympic như kỳ đại hội trước hay không? Một phần đáp án sẽ có từ thành tích mà TTVN giành được tại ASIAD 19.


Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm