WORLD CUP 2026

'Thế hệ 96': Điểm tựa của Hàn Quốc ở World Cup 2026

12/06/2026 19:30 GMT+7 Google News

Tại World Cup 2026, niềm hy vọng của bóng đá Hàn Quốc được đặt lên vai "thế hệ 96" – những người từng cùng nhau chinh phục nhiều giải đấu lớn và giờ đây mang sứ mệnh đưa đội tuyển lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng 1/8.

Bốn năm sau kỳ tích lọt vào vòng 1/8 tại World Cup Qatar 2022, đội tuyển Hàn Quốc bước vào hành trình mới tại World Cup 2026 với nhiều thay đổi về lực lượng và kỳ vọng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung Bo, đội bóng xếp hạng 25 thế giới đối đầu CH Séc (hạng 40 FIFA) trong trận mở màn bảng A trên sân Akron ở Guadalajara (Mexico). Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một chiến thắng không chỉ giúp Hàn Quốc chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp mà còn xóa tan những hoài nghi sau chuỗi màn trình diễn thiếu thuyết phục thời gian qua.

Tại World Cup 2022, bộ khung tuyển Hàn Quốc được xây dựng quanh những cầu thủ sinh năm 1992 như Son Heung Min, Lee Jae Sung, Kim Jin Su, Hwang Ui Jo hay Kwon Kyung Won. Nhưng bốn năm sau, chỉ còn Son Heung Min và Lee Jae Sung tiếp tục góp mặt trong đội hình tham dự World Cup.

Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, bộ ba sinh năm 1996 gồm Kim Min Jae, Hwang In Beom và Hwang Hee Chan đã vươn lên trở thành những thủ lĩnh mới của đội tuyển. Kim Min Jae là "hòn đá tảng" nơi hàng phòng ngự, Hwang In Beom giữ vai trò nhạc trưởng tuyến giữa, còn Hwang Hee Chan là mũi nhọn giàu đột biến trên hàng công.

Ngày 11/6, một ngày trước trận gặp CH Séc, cả ba xuất hiện với tâm trạng thoải mái trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển. Những nụ cười và sự ăn ý của họ phản ánh mối quan hệ gắn bó đã kéo dài từ thời niên thiếu.

'Thế hệ 96': Điểm tựa của Hàn Quốc ở World Cup 2026 - Ảnh 1.

Tại World Cup 2026, niềm hy vọng của bóng đá Hàn Quốc được đặt lên vai “thế hệ 96”.

Tình bạn được hun đúc suốt hơn một thập kỷ

Dù không học cùng trường, bộ ba này thường xuyên đối đầu tại các giải trẻ quốc gia trước khi trở thành đồng đội ở các đội tuyển trẻ Hàn Quốc.

Ngay cả khi đã sang châu Âu thi đấu chuyên nghiệp, họ vẫn duy trì thói quen tập luyện cùng nhau mỗi kỳ nghỉ để nâng cao trình độ và thúc đẩy nhau phát triển. Hwang Hee Chan từng chia sẻ: "Chúng tôi thân thiết từ khi còn nhỏ và đến bây giờ vẫn chia sẻ với nhau mọi thứ".

Sự gắn kết ấy được thể hiện rõ nhất tại ASIAD 2018 ở Jakarta - Palembang.

Kim Min Jae là thủ lĩnh hàng thủ, Hwang Hee Chan ghi ba bàn thắng, trong đó có pha lập công quyết định vào lưới Nhật Bản trong trận chung kết. Trong khi đó, Hwang In Beom đóng góp hai đường kiến tạo và đóng vai trò kết nối giữa phòng ngự với tấn công.

Bốn năm sau, tại World Cup 2022, bộ ba tiếp tục là những nhân tố quan trọng giúp Hàn Quốc tiến vào vòng 1/8. Hwang Hee Chan ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Bồ Đào Nha, còn Kim Min Jae và Hwang In Beom đều có những màn trình diễn xuất sắc.

Trọng trách lớn tại World Cup 2026

Bước sang tuổi 30, vai trò của "thế hệ 96" giờ đây còn quan trọng hơn trước.

Trong ngày ra quân, trong khi Son Heung Min vẫn là ngọn cờ đầu về tinh thần, chính Kim Min Jae, Hwang In Beom và Hwang Hee Chan mới là những người mang tới cảm giác về một đội tuyển Hàn Quốc trưởng thành, bản lĩnh và giàu sức sống hơn.

Kim Min Jae, ngôi sao của Bayern Munich, được xem là trung vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Anh phải dẫn dắt những hậu vệ ít kinh nghiệm như Lee Han Beom, Lee Ki Hyuk hay Cho Wi Je tạo nên bức tường phòng ngự vững chắc.

Trước trận đấu, giới chuyên môn lo ngại Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với Patrik Schick, chân sút vừa ghi 22 bàn cho Bayer Leverkusen mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, Kim Min Jae đã cho thấy vì sao anh được xem là trung vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Ngôi sao của Bayern Munich liên tục chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, chỉ huy hàng thủ đầy chắc chắn và giúp Hàn Quốc hạn chế tối đa sức mạnh của tiền đạo cao 1m91 bên phía CH Séc.

Ở tuyến giữa, Hwang In Beom tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế. Tiền vệ đang khoác áo Feyenoord điều tiết nhịp độ trận đấu bằng những đường chuyền chính xác, giúp Hàn Quốc kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Khả năng thoát pressing và phân phối bóng của anh giúp các đợt lên bóng của đội tuyển xứ kim chi trở nên mạch lạc hơn rất nhiều. 

Khi đội nhà rơi vào thế bế tắc, Hwang In Beom đã lên tiếng đúng lúc. Phút 67, tiền vệ đang khoác áo Feyenoord có pha xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Matej Kovar, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn gỡ hòa giúp Hàn Quốc lấy lại sự tự tin và đẩy cao sức ép về phía khung thành đối phương. Đến phút 80, Hwang tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền quyết định giúp Oh Hyeon Gyu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Khép lại trận đấu, tiền vệ 29 tuổi sở hữu thành tích 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào cả hai pha lập công của Hàn Quốc.

Trong khi đó, Hwang Hee Chan tiếp tục phát huy thế mạnh tốc độ và khả năng đột phá. Dù không trực tiếp ghi bàn, tiền đạo của Wolverhampton nhiều lần khiến hàng thủ CH Séc chao đảo bằng những pha tăng tốc bên hành lang cánh.

Chiến thắng 2-1 trước CH Séc giúp Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi tại bảng A, đồng thời tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trước các đại diện châu Âu ở World Cup sau những chiến thắng trước Đức năm 2018, Bồ Đào Nha năm 2022 và giờ là CH Séc năm 2026.

Quan trọng hơn, trận đấu cho thấy đội tuyển Hàn Quốc đã sẵn sàng cho quá trình chuyển giao thế hệ. Với kinh nghiệm chinh chiến tại các giải đấu lớn cùng sự gắn kết được xây dựng suốt hơn một thập kỷ, "thế hệ 96" được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng giúp Hàn Quốc mở cánh cửa tiến tới mục tiêu góp mặt ở vòng 1/8 World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm