The Shard - biểu tưởng mới của London là tòa nhà chọc trời hàng đầu thế giới

21/05/2014 15:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)  - The Shard ở London đã trở thành tòa nhà chọc trời hàng đầu thế giới theo thống kê hàng năm được công bố theo dữ liệu và thống kê của công ty xây dựng Emporis.

Giải thưởng tòa nhà chọc trời hàng đầu thế giới được trao hàng năm kể từ năm 2000 bởi một ban giám khảo quốc tế là các chuyên gia kiến trúc. Tòa nhà nằm trong danh sách lựa chọn phải được hoàn thành trong năm ngoái và có chiều cao ít nhất 100 mét. Công ty xây dựng Emporis đã đứng ra tổ chức lễ trao giải hàng năm. "Các tòa nhà được bầu chọn phải có nét thẩm mỹ độc đáo nhưng cũng phải phù hợp với chức năng hoạt động".

"Việc xây dựng tòa nhà chọc trời The Shard là một kế hoạch đầy sáng tạo và phức tạp. Kết quả hoàn thành tòa nhà khá ấn tượng. The Shard ngay lập tức được công nhận như một biểu tượng mới của London".

Tòa nhà DC Tower 1 ở Vienna, Áo được thiết kế bởi kiến trúc sư Dominique Perrault xếp thứ hai trong danh sách bầu chọn. Vị trí thứ ba thuộc về tòa nhà Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, gần Thượng Hải, Trung Quốc.

Năm nay không có một tòa nhà chọc trời nào ở Bắc Mỹ lọt vào Top 10 trong khi có tới 5 tòa nhà của châu Âu được vinh danh.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm