Năm 2015, Hà Nội huy động 353.000 tỉ đồng đầu tư phát triển

12/12/2015 17:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nguồn vốn này tăng mạnh (12,6% so với năm 2014) do thành phố có nhiều giải pháp, biện pháp mạnh trong đổi mới và cải cách thủ tục hành chính. Hoạt động tín dụng chuyển biến tích cực, lãi suất huy động và cho vay giảm so với đầu năm. 

Thành phố cũng tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Thời gian làm thủ tục thành lập doanh nghiệp được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, trước thời hạn quy định hiện hành là 6 tháng và trở thành địa phương đi đầu trong công tác này trên cả nước. 

Việc đổi mới giảm cả thủ tục, thời gian đã khiến nhiều nhà đầu tư hài lòng, bởi không những giảm chi phí tài chính và thời gian, đồng thời không gây bức xúc cho doanh nghiệp. Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện. Vì vậy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 33,7%. 

Năm 2015, công tác cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực. Thành phố đã triển khai Đề án thực hiện liên thông và thủ tục hành chính như: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi...; phê duyệt danh mục 12 thủ tục hành chính đặc thù và liên thông được chuẩn hóa; lựa chọn 5 Sở, cơ quan ngang Sở và 5 quận, huyện tổ chức thí điểm áp dụng Bộ chỉ số cải cách hành chính; thành lập Sở Du lịch Hà Nội, đưa vào hoạt động Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại, Du lịch; thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội; Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội; Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thành phố. 

Cùng đó, bộ mặt đô thị, nông thôn cũng được đầu tư giúp đời sống người dân được nâng lên. Hà Nội vừa có thêm 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên con số 179 xã, chiếm tỷ lệ 46,4% số xã trên địa bàn. 


Cầu Nhật Tân - một trong ba công trình trọng điểm của HN khánh thành đầu năm 2015

Đáng chú ý, Hà Nội cũng đã tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, đưa vào sử dụng 3 công trình trọng điểm quốc gia như: Đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, Nhà ga T2; hoàn thành đưa vào sử dụng 12 công trình giao thông quan trọng; đôn đốc quyết liệt các dự án đầu tư cấp nước... 

Để nâng cao nguồn lực, năm 2016 Hà Nội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hội nhập. Thành phố đang chú trọng vào nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng chỉ số PCI, trọng tâm là cải cách các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020; đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI và quản lý sau cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

Cùng với việc đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Hà Nội còn tuyên tryền phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế và tiếp tục kết nối ngân hàng với doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa.../. 

TTXVN/ Nguyễn Văn Cảnh 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm