Hội Gò Đống Đa mở màn năm hội Canh Dần

18/02/2010 16:15 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Đúng sáng mùng 5 Tết, Hội Gò Đống Đa được được tổ chức mở màn cho năm Canh Dần, năm mà Hà Nội sẽ tròn 1.000 năm tuổi với hàng ngàn chương trình lễ hội đặc sắc, ý nghĩa.

Cách đây đúng 221 năm, tức là năm 1789, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã kéo quân vào thành Thăng Long đánh đuổi quân địch. Nơi đây là một chiến trường nhuộm máu. Đêm mùng 4, rạng mùng 5 tết Kỷ Dậu (tức ngày 29, 30 tháng 2 năm 1789) đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá huỷ khiến tên Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử.

Gò Đống Đa đã trở thành một di tích lịch sử vẻ vang của nhân dân ta kể từ đó, đồng thời còn là một chứng tích về sự thất bại nhục nhã của kẻ thù phương Bắc xâm lược.

Với ý nghĩa này, Hội Gò Đống Đa không chỉ tôn vinh tinh thần bảo vệ đất nước mà còn có ý nghĩa khẳng định chủ quyền của người dân Việt Nam. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi năm nay Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi, tròn 1.000 năm đức Lý Thái Tổ dời kinh đô về Thăng Long.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm