Hà Nội hỗ trợ 8 tỷ đồng cho nhân dân vùng bị mưa lũ

10/09/2012 08:39 GMT+7 | Thế giới

Tối 9/9, ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, mỗi tỉnh ba tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ đồng.

Số tiền này trích từ Quỹ Hỗ trợ thiên tai của thành phố Hà Nội, được chuyển vào tài khoản của Quỹ Hỗ trợ thiên tai của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để giúp các địa phương này giúp người dân kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đến sáng 9/9, mưa lũ đã làm 30 người chết, mất tích và bị thương.

Mưa lũ cũng đã làm sập đổ, cuốn trôi 179 ngôi nhà, ngập 7.860 ngôi nhà, hơn 33.000ha lúa, gây ngập và thiệt hại hơn 14.000ha rau màu.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng/người bị thiệt mạng trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm