'Đệ nhất Phu nhân mua sắm' của Zimbabwe mất tích bí ẩn sau chính biến

20/11/2017 14:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi quân đội Zimbabwe làm phản chiếm quyền kiểm soát đất nước từ đầu tuần trước, Đệ nhất Phu nhân Grace Mugabe vẫn chưa một lần xuất hiện công cộng.

Trước đó, ngày 16/11, theo một nguồn tin, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe cùng phu nhân Grace Mugabe và hai quan chức quan trọng của đảng G40 đang bị quản thúc tại gia tại khu “Nhà Xanh” của ông Mugabe ở thủ đô Harare.

Chú thích ảnh
Đệ nhất Phu nhân Grace Mugabe được cho là ở cùng chồng khi quân đội bao vây nhà riêng của hai người ở thủ đô Harare. Ảnh: AFP

Không giống người chồng 93 tuổi từng xuất hiện trong buổi đàm phán với các tướng lĩnh quân đội giữa tâm bão chính biến thì dư luận lại gần như không có bất kỳ một thông tin hay hình ảnh gì về Đệ nhất Phu nhân Grace.

Điều duy nhất mà chúng ta biết hiện giờ là bà đã bị cách chức khỏi vị trí đứng đầu Liên đoàn Phụ nữ của Đảng Zanu-PF “mãi mãi” và cũng bị khai trừ khỏi đảng.

Chú thích ảnh
Bà nổi tiếng với biệt danh "Đệ nhất Phu nhân mua sắm" bởi lối tiêu pha xa xỉ. Ảnh: Epress

3 thành viên nội các – trước đó là  “xương sống” hỗ trợ bà Grace trong việc tranh giành quyền lực – cũng bị khai trừ và phải đối mặt với lệnh khởi tố sắp tới.

Hiện vẫn chưa rõ bà Grace có bị khởi tố hay không, tuy nhiên Tổng thống Mugabe trước đó đã yêu cầu đảm bảo sự an toàn của bà khi ông đàm phán với quân đội.

Hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Mugabe cũng tìm cách bảo đảm an toàn cho hai con trai Chatunga và Robert Jr. hiện đang sống tại Nam Phi. Ngày 19/11, Chatunga đã đăng một dòng trạng thái lên Facebook vài giờ trước khi Tổng thống Mugabe theo kịch bản sẽ từ chức: “Các người không thể cách chức một thủ lĩnh Cách mạng. Zanu PF sẽ chẳng là gì nếu không có Tổng thống Mugabe”.

Lần cuối cùng mà bà Grace xuất hiện trước công chúng là vào ngày 3/11. Phản ứng trước đám đông tại Bulawayo la ó khi đang phát biểu, bà Grace đáp trả: “Cứ nói đi, tôi không quan tâm, tôi có quyền lực”.

Chú thích ảnh
Đám cưới của cặp đôi được mệnh danh là "Đám cưới Thế kỷ".Ảnh: AFP

Hai ngày sau đó, cựu Phó Tổng thống Mnangagwa bị cách chức với tội danh âm mưu tiếm quyền. Ông này đã rời nước tới Nam Phi, ở đó 10 ngày trước khi quay trở lại quê hương nắm quyền kiểm soát trong lúc Zimbabwe xảy ra chính biến.

Trước khi bị “lật đổ”, bà Grace được biết đến với biệt danh “Đệ nhất Phu nhân Mua sắm”, đã tiêu hơn 3 triệu bảng Anh (tương đương 90 tỷ đồng) chuẩn bị đám cưới cho con gái, mua nhà tại một số quốc gia nước ngoài và gần đây là trả 300.000 bảng Anh (9 tỷ đồng) để sở hữu một chiếc xe Roll-Royce.

Grace là người vợ thứ hai của Tổng thống Mugabe. Cặp đôi quen nhau khi bà Grace làm thư ký cho ông. Đám cưới của hai người được tổ chức vào năm 1996, nổi tiếng với tên gọi “Đám cưới Thế kỷ” ở Zimbabwe vì mức độ xa hoa.

Tổng thống Zimbabwe quyết không từ chức

Tổng thống Zimbabwe quyết không từ chức

Ngày 19/11, trong bối cảnh nhiều người tin rằng ông sẽ từ chức, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã không đưa ra quyết định như vậy và cam kết sẽ chủ trì đại hội của Đảng ZANU-PF cầm quyền vào tháng tới bất chấp việc đảng này đã cách chức lãnh đạo của ông vài giờ trước đó.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm