Đảng cầm quyền Zimbabwe khai trừ Tổng thống Mugabe

19/11/2017 21:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một phiên họp đặc biệt ngày 19/11, đảng cầm quyền ZANU-PF tại Zimbabwe đã khai trừ Tổng thống Robert Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo đảng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và Phu nhân Grace Mugabe. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, cựu phó Tổng thống Mugabe Emmerson Mnangagwa đã trở thành chủ tịch mới của đảng ZANU-PF. Một nghị sĩ cho biết: “Ông ấy đã bị khai trừ. Ông Mnangagwa là lãnh đạo mới của chúng tôi”. Cùng với ông Mugabe, phu nhân Grace cũng bị khai trừ khỏi ban lãnh đạo Liên đoàn Phụ nữ của ZANU-PF. 

Trước cuộc họp, nhà lãnh đạo cựu binh chiến tranh Chris Mutsvangwa cho biết tổng thống 93 tuổi đã “hết thời gian” và cho rằng ông nên rời khỏi đất nước ngay khi có thể.

Trước đó, đảng ZANU-PF đã thông báo trên mạng xã hội Twitter : “Hiện cuộc họp kín đang diễn ra. 10 nghị sĩ khu vực đã quyết định khai trừ Chủ tịch đảng Robert Mugabe. Thêm vào đó, các tỉnh đang yêu cầu ông Emmerson Mnangagwa trở lại vị trí phó lãnh đạo đảng và phó tổng thống của đất nước”. 

Các phương tiện truyền thông cùng ngày đưa tin, Liên đoàn Thanh niên của đảng cầm quyền ZANU-PF đã yêu cầu ông Robert Mugabe từ chức Tổng thống Zimbabwe.

Đầu tuần qua, quân đội Zimbabwe đã điều xe bọc thép tiến vào thủ đô Harare, chặn đường tiếp cận với tòa nhà chính phủ và chiếm giữ đài truyền hình quốc gia. Họ cũng bắt giam ông Mugabe cùng gia đình và Bộ trưởng Tài chính. Đại diện quân đội Zimbabwe khẳng định đây không phải là một cuộc đảo chính, song giới quan sát cho rằng hành động của quân đội sẽ mở ra một cuộc chuyển giao quyền lực tại quốc gia miền Nam châu Phi này.

SỐC: Quân đội bắt giam vợ chồng Tổng thống Zimbabwe, phong tỏa Thủ đô Harare

SỐC: Quân đội bắt giam vợ chồng Tổng thống Zimbabwe, phong tỏa Thủ đô Harare

Hãng tin AP của Mỹ ngày 15/11 đưa tin Tổng thống Robert Mugabe và vợ Grace Mugabe đã bị quân đội nước này tạm giữ sau một loạt các hoạt động quân sự nhằm "truy lùng các phần tử tội phạm" xung quanh tổng thống diễn ra từ đêm 14/11.

Theo Hoàng Trang (Báo Tin tức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm