'Đảo chính' ở Zimbabwe: Thêm một số 'cánh tay' của Tổng thống Mugabe bị quân đội 'chặt đứt'

17/11/2017 15:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo AFP và Reuters, ngày 17/11, quân đội Zimbabwe cho biết đã bắt giữ một số “tội phạm” trong chính quyền của Tổng thống Robert Mugabe, sau khi các tướng lĩnh quân đội lên nắm quyền.

Trong một tuyên bố, quân đội Zimbabwe khẳng định đã đạt được những tiến triển rõ rệt trong chiến dịch trấn áp các “tội phạm” thân cận với ông Mugabe.

Chú thích ảnh
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (trái) trong cuộc gặp các Tướng lĩnh quân đội và một số quan chức cấp cao ở Herare ngày 16/11. (Nguồn: The Independent/TTXVN)

Quân đội Zimbabwe cũng cho biết họ đang tiếp xúc với ông Mugabe để thảo luận về tương lai đất nước và sẽ thông báo kết quả cho người dân trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong khi đó, một nguồn tin từ đảng ZANU-PF cầm quyền cho biết đảng này sẽ tổ chức một cuộc họp trong ngày 17/11 để soạn thảo bản đề nghị sa thải ông Mugabe vào ngày 19/11 tới. Theo nguồn tin trên, nếu ông Mugabe không chịu từ chức, ZANU-PF sẽ tiến hành luận tội ông vào ngày 21/11.

Vì sao Tổng thống Zimbabwe nhất quyết không từ chức?

Vì sao Tổng thống Zimbabwe nhất quyết không từ chức?

Hình ảnh Tổng thống Robert Mugabe cười và bắt tay với lãnh đạo quân đội của Zimbabwe một ngày sau khi quân đội giành quyền lực, khiến những dự đoán về sự ra đi của ông Mugabe - người đã lãnh đạo Zimbabwe từ khi giành độc lập vào năm 1980 đến nay, trở nên mơ hồ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm