Cháy cửa hàng sữa, chồng chết, vợ nguy kịch trên gác khóa trái

23/06/2018 11:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một vụ cháy đã xảy ra tại một cửa hàng chuyên kinh doanh sữa trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) khiến 2 vợ chồng thương vong.

Đến sáng ngày 23/6, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng chuyên kinh doanh sữa trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) khiến một người tử vong, một người nguy kịch.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát từ bên trong cửa hàng. Nhiều người dân phát hiện đã cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng cửa bị khóa trái. Hai vợ chồng bị mắc kẹt bên trong kêu cứu.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC quận 12 điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa và cứu người. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Hai vợ chồng bị mắc kẹt trên gác được lực lượng giải cứu đưa ra ngoài. Tuy nhiên, anh Lê Thanh Phương (sinh năm 1977) đã tử vong, còn chị Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1980, vợ anh Phương) hiện đang nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu của đám cháy được xác định xuất phát từ chiếc xe máy dựng ở trước cửa hàng, sau đó lan sang một xe máy khác.

Cháy lớn tại chung cư CT3 Bắc Hà, Hà Đông

Cháy lớn tại chung cư CT3 Bắc Hà, Hà Đông

Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào chiều 25/5 tại chung cư CT3 Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo Hoài Nam/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm