Hiện trường vụ cháy lớn cửa hàng chăn ga gối đệm và bình gas công nghiệp gần chân cầu Vĩnh Tuy

10/05/2018 11:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một đám cháy lớn đã xảy ra ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội), sau đó đám cháy lan sang hai nhà bên cạnh. Vụ cháy khiến một người thiệt mạng.

Khoảng 6 giờ 30 sáng nay (10/5), lửa bất ngờ bùng cháy từ một số cửa hàng và ngôi nhà 3 tầng ở chân cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Một người dân tại hiện trường cho biết: Ngọn lửa bốc cao, cột khói đen lên đến hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà.

Đám cháy đã thiêu rụi dãy cửa hàng và ngôi nhà 3 tầng, đồng thời làm một người tử vong. Nạn nhân được xác định là một cụ già 96 tuổi (chưa rõ danh tính). Hiện đơn vị phối hợp với Công an quận Long Biên và lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà 3 tầng đen thui do ảnh hưởng của vụ cháy.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) đã huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường nhanh chóng tổ chức dập lửa.

Được biết nơi ngọn lửa bùng phát là khu nhà lợp mái tôn, vốn được ngăn làm 3 cửa hàng bán chăn ga gối đệm, cửa hàng chứa bình gas công nghiệp và quán cơm.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Chú thích ảnh
Một số bình gas công nghiệp tại hiện trường.
Chú thích ảnh
Đồ đạc bị cháy rụi.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng bảo vệ tại hiện trường.
Chú thích ảnh
Rất đông người hiếu kỳ theo dõi vụ cháy.

 

TP Hồ Chí Minh: Đang cháy lớn công ty giấy trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc

TP Hồ Chí Minh: Đang cháy lớn công ty giấy trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Công tác dập lửa đang được triển khai rất khẩn trương tại hiện trường vụ cháy lớn công ty giấy nằm trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Theo Lê Phú / Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm