US Open và những rắc rối vì mưa

12/09/2015 13:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Dự báo mưa đã làm các trận bán kết đơn nữ US Open phải hủy tối hôm thứ Năm vừa qua. Thế nên những Serena Williams, Roberta Vinci, Simona Halep và Flavia Pennetta cũng chẳng cần giết thời gian chờ đợi mưa ngớt như ở nhiều giải khác.

Năm ngoái, tại Roland Garros, khi trận đấu tạm hoãn vì mưa, Gael Monfils và Laurent Lokoli đã biểu diễn một điệu nhảy để mua vui cho khán giả làm thời gian trôi qua rất nhanh. Một số các tay vợt khác thì chia sẻ họ sẽ vào phòng thay đồ chơi một cái gì đó. Như Sara Errani thì chơi bóng bàn, Novak Djokovic thì thường thi lắc vòng với một ai đó khác…

Nhưng khi những trận đấu phải rời sang ngày khác như ở US Open năm nay, không ít người băn khoăn liệu nó có ảnh hưởng tới các tay vợt hay không. “Là một tay vợt, bạn phải chấp nhận đối mặt với mọi vấn đề có thể xảy ra. Thực ra, nghỉ ngơi, tạm dừng 1 ngày rồi quay trở lại sau 1 vòng quay điên rồ từ giải đấu không phải điều tệ hại, dù nó có thể gây ra sự sốt ruột”, chuyên gia quần vợt của ESPN Pa, Shriver chia sẻ.

Thực ra với Serena, việc cô có thêm một ngày nghỉ sau khi phải đánh bại chính chị gái Venus Williams của mình tại tứ kết trong 3 set hôm thứ Ba lại là điều tốt. Đó là một trận khó khăn cả về tâm lý và thể lực cho Serena. Không một tay vợt nào trong số 4 cái tên kể trên đặt lịch tập luyện trước chiều hôm thứ Năm sau khi những trận đấu của họ bị hủy bỏ, phải rời sang ngày khác. Và không một ai thấy họ ở những sân tập tại Flushing Meadow. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ không tìm được một sân đấu trong nhà ở đâu đó để chuẩn bị trước giờ G.

Theo dự kiến ban đầu, bắt đầu từ năm nay, các tay vợt thi đấu trên sân Arthur Ashe sẽ nhìn thấy một phần của mái che đang xây dựng dở, dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm sau.  2 trong số 4 mái che của Arthur Ashe đã được hoàn thành và có thể đi vào hoạt động. Như vậy thì khán giả có thể cảm thấy thoải mái hơn trong những trận đấu kéo dài khi được cung cấp nhiều bóng mát hơn. Tuy nhiên trong ngày thứ 5 vừa qua, mái che đã chưa thể hoạt động như mong muốn.

Việc cải tiến mái che này chỉ là một phần trong dự án cải tạo lên tới 500 triệu đô la Mỹ tại trung tâm quần vợt quốc gia Billie Jean King.

Ngoài việc lắp ráp thêm các tấm năng lượng mặt trời, hệ thống thông gió nước lạnh sẽ được sử dụng để kiểm soát độ ẩm bên trong sân vận động khi mái che đóng. Trong phiên bản sắp tới của Arthur Ashe, Liên đoàn quần vợt Mỹ cũng đã lắp các thiết bị khí tượng xung quanh sân vận để kiểm tra điều kiện thời tiết ở mức tương tự.

Dù sao, người hâm mộ và các tay vợt vẫn có thể nhẹ nhõm thở phào vì đây sẽ là năm cuối cùng giải đấu bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm