'Hoàng đế' Adriano nhập viện vì cắt cổ tay tự sát?

30/03/2018 15:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Brazil loan tin cầu thủ có biệt danh "Hoàng đế" Adriano đã nhập viện cấp cứu, nghi là cố tình cắt cổ tay để tự vẫn.

Chiều tối thứ Năm ngày 29/3 (giờ địa phương), truyền thông Brazil gây sốc khi loan tin cầu thủ Adriano cắt cổ tay tự sát. May mắn là người thân kịp phát hiện sự việc và đưa Adriano tới bệnh viện Barra da Tijuca, phía Tây thành phố Rio de Janeiro.

Globoesporte , Jornal do Brasil, Lance, Gazeta Esportiva, một loạt nhật báo thể thao tại xứ Samba đều đăng tải thông tin này khiến dư luận vô cùng choáng váng.

Một ngày sau, Adriano đăng tải lên Instagram đoạn video đang nằm viện, cổ tay trái được băng bó. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Inter Milan khẳng định anh chỉ bị thương do tai nạn. "Tôi bị tai nạn và bị rách ở tay. Thời điểm này nó đang bị viêm. Vì thế, tôi đã tìm tới bác sĩ để giải quyết vấn đề. Tôi bị viêm, bàn tay sưng lên và tôi vào bệnh viện để xem chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc ổn cả, hy vọng báo chí không phóng tác nên những câu chuyện", Adriano nói.

Chú thích ảnh
Adriano quay video đăng tải lên Instagram làm rõ thông tin

Trong tin tức phát đi sau đó, tờ UOL cho biết Adriano bị thương ở tay trái hai ngày trước. Đầu tiên, anh khâu vết thương tại nhà nhưng tình hình tồi tệ hơn khiến anh phải nhập viện.

Adriano tên thật là Adriano Leite Ribeiro. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Flamengo và từng có quãng thời gian thi đấu thăng hoa trong màu áo các CLB như Fiorentina, Parma và Inter Milan. Tại sân Giuseppe Meazza, tiền đạo này ghi 66 bàn/141 trận và giành 4 chức vô địch Serie A.

Chú thích ảnh
Anh vừa có chuyến thăm trở lại CLB cũ Inter Milan

Với tuyển Brazil, Adriano đã vô địch Copa America 2004 và Confederations Cup 2005. Ở cả hai giải này, anh vừa là Vua phá lưới vừa là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nhưng lối sống xa hoa buông thả đã đẩy Adriano rơi vào tình cảnh éo le. Từ một cầu thủ giàu có, nhận lương tới 80.000 bảng/tuần, Adriano rơi vào cảnh nghèo khó. Năm 2016, Adriano bị phát hiện đang sống ở Vila Cruzeiro, khu ổ chuột tệ nạn nguy hiểm bậc nhất Rio vì không đủ tiền để sống ở trung tâm thành phố.

'Hoàng đế' Adriano có thể ngồi tù 15 năm vì dính dáng đến băng đảng ma túy

'Hoàng đế' Adriano có thể ngồi tù 15 năm vì dính dáng đến băng đảng ma túy

Năm 2004, trong trận chung kết Copa America, Adriano khiến toàn bộ đất nước Brazil vỡ òa trong hạnh phúc với bàn thắng xé lưới Argentina, gỡ hòa 2-2 cho đội bóng xứ Samba.

Thậm chí Adriano còn được cho là có liên hệ với các băng nhóm tội phạm ở Brazil. Để giữ an toàn cho tính mạng, Adriano phải chi tiền cho băng xã hội đen Red Command khét tiếng ở Rio.

Năm ngoái, Flamengo đã dang tay giúp đỡ Adriano. CLB đã cử các chuyên gia giúp anh hồi phục tinh thần lẫn thể chất. Quãng thời gian đó, Adriano từng thổ lộ mong muốn trở lại với bóng đá chuyên nghiệp. Ở tuổi 36, Adriano đã không còn thi đấu kể từ tháng 5/2016, sau khi đá một trận cho CLB Miami United.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm