Hết tiền, 'Hoàng đế' Adriano phải sống trong khu ổ chuột

29/07/2016 14:27 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Từng là một cầu thủ tài năng được cả thế giới biết đến với mức lương hàng chục ngàn euro mỗi tuần, thế nhưng lối sống buông thả đã khiến sự nghiệp của Adriano tụt dốc. Chẳng ai có thể ngờ rằng, ngôi sao của bóng đá Brazil ngày nào giờ đây phải sống lủi thủi trong khu ổ chuột ở Rio de Janeiro.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, có lẽ thời điểm này Adriano đang sẵn sàng để dẫn dắt Brazil tại Olympic diễn ra ở quê hương mình. Anh cũng có thể trở lại Flamengo sau 15 năm chơi bóng ở châu Âu và có thể được coi là "huyền thoại" như Ronaldinho. Nhưng đáng tiếc Adriano đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh éo le bởi lối sống buông thả.

Mới đây, giới truyền thông phát hiện Adriano đang sống ở Vila Cruzeiro, khu ổ chuột tệ nạn nguy hiểm bậc nhất Rio. Nguyên do xuất phát từ việc Adriano không đủ tiền để sống ở trung tâm thành phố Rio. Adriano bây giờ không còn như thưở làm mưa làm gió ở châu Âu, nhận mức lương lên tới 80.000 bảng/tuần. Thiếu tiền, anh đành chấp nhận cuộc sống giống như những người nghèo ở Brazil. Thậm chí, Adriano còn phải chi tiền cho băng xã hội đen Red Command khét tiếng ở Rio để có thể giữ an toàn tính mạng.



Cuộc sống hiện tại của Adriano

"Thành phố Rio là nơi vô cùng đắt đỏ. Vậy nên chẳng ngạc nhiên khi Adriano phải sống ở khu ổ chuột Vila Cruzeiro. Súng, ma túy và băng nhóm có mặt ở khắp mọi nơi. Ước tính mỗi ngày có khoảng 24 đứa trẻ chết ở khu ổ chuột này", một nguồn tin cho biết.

Adriano rời CLB Miami United hồi tháng 5 chỉ vài tháng sau khi quay lại sân cỏ. Kể từ thời điểm đó, chân sút này rơi vào cảnh thất nghiệp. Sự nghiệp tiêu tan, tiền cũng hết, Adriano giờ có tiếc nuối quá khứ huy hoàng thì cũng đã muộn.


Adriano được cho đang dính líu đến các băng nhóm tội phạm

Chân sút Brazil từng có quãng thời gian thi đấu thăng hoa trong màu áo các CLB như Fiorentina, Parma và Inter Milan. Tại sân Giuseppe Meazza, tiền đạo này ghi 66 bàn/141 trận và giành 4 chức vô địch Serie A.

Với tuyển Brazil, Adriano đã vô địch Copa America 2004 và Confederations Cup 2005. Ở cả hai giải này, anh vừa là Vua phá lưới vừa là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm