Thể Công: Bỗng dưng làm đại gia

18/09/2008 13:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Công Vinh về Thể Công với cái giá 8 tỉ đồng. Phương Nam có thể sẽ không được xỏ giày thêm 1 mùa nữa. Tiền đạo trẻ Trịnh Quang Vinh có nguy cơ phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở một thời điểm mà anh bắt đầu chứng tỏ được khả năng chơi bóng ở cấp độ V-League và cần được tiếp tục thi đấu để phát triển.

Thành Lương về Thể Công với cái giá vài tỉ đồng cùng một “mớ” cầu thủ trẻ của Thể Công (thực ra còn nhiều hơn tuổi Lương) chuyển sang HNACB. Thể Công sẽ có tới 3 tiền vệ chạy cánh thuộc loại chỉ biết chơi kèo trái. Sẽ có một cuộc đối đầu ở đấy mà không loại trừ việc sẽ có người muốn ra đi.

Mai Xuân Hợp về Thể Công với cái giá 3 tỉ đồng. Đội bóng Quân đội sẽ có cả thảy gần nửa tá trung vệ đã hoặc đang khoác áo đội tuyển ở các cấp độ khác nhau. Này là Phước Tứ, Anh Tuấn. Này là Thanh Hải, Phạm Minh Đức (từ lứa U21 đi Bulgaria tập huấn, sắp khoác áo U22 QG). Đó là còn chưa kể tới Minh Đức (Sông Lam) vốn là một trung vệ nay phát triển thêm những kỹ năng mới để đá tiền vệ phòng ngự mà Thể Công cũng đang muốn đưa về.

Rồi lão tướng Văn Hiển (31 tuổi), người trong 2 mùa qua đã chơi ở Hòa Phát trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự và có thêm vị trí “sơ cua” tương tự như ngày còn đá ở đất võ Bình Định: hậu vệ cánh. Nếu Thể Công mua thêm 1 tiền vệ tấn công ngoại, các tiền vệ tấn công như Văn Nam, Công Huy sẽ ở đâu trong sơ đồ chiến thuật ?

Một đội bóng muốn nâng cao khả năng cạnh tranh và nhất là đã đặt ra mục tiêu thách thức ngôi vô địch như Thể Công thì dĩ nhiên phải có chiều sâu lực lượng, nhưng rõ ràng là với những gì đề cập ở trên thì quả là sẽ có những vị trí trở nên thừa thãi mà chính HLV Vương Tiến Dũng cũng đã thừa nhận.

Tại sao không phải là thủ môn ?

Có một vị trí mà Thể Công cần củng cố nhất thì lại là chỗ im ắng nhất: thủ môn. Thể Công có Michal Shyhavy, người đã bắt đủ 26 trận ở V-League mùa rồi, được thừa nhận là một chốt chặn tin cậy, nhưng anh ta lại là một người nước ngoài. Thể Công cũng có Vũ Dũng, một người cách nay gần chục năm đã được phán đoán là sẽ trở thành một thủ môn tầm cỡ và hiện cũng chưa già (mới 29 tuổi), nhưng có vẻ Dũng sẽ chỉ thực sự phô diễn được kỹ năng của mình nếu như hạn chế tối đa mọi sự chi phối về tâm lý.
 
Sau Văn Sỹ Thủy năm 2005, Công Vinh sẽ là người Sông Lam
thứ hai ở Thể Công trong vòng chục năm qua

Mà với một đội bóng chủ trương tấn công và phải tấn công (như các ông chủ của nó muốn thế), thì không thể chỉ chơi với 2 cầu thủ ngoại ở phía trên. Gạch trước đây cũng đã chơi với công thức ấy và 2 năm liền giành chức vô địch, nhưng nên nhớ Gạch dùng Santos vì ngón đòn phản công và Gạch chưa bao giờ là một đội bóng tấn công chỉ với 2 cầu thủ ngoại.

Ra đường & Ra đi

Một nửa số cầu thủ thuộc thế hệ 87 đã được đem đi cho mượn và bán. Giờ thì tương lai của những cầu thủ được giữ lại ở đội một cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu không ra đi theo sự sắp đặt của CLB, họ sẽ ra đường, vì cơ hội được chơi bóng là rất ít.

Kể cả các cầu thủ đã từng là trụ cột của Thể Công, kéo đội bóng này trở lại V-League cũng thế. Trường hợp của đội trưởng Phương Nam là một ví dụ, vì nếu ở lại, có lẽ cũng chỉ có ý nghĩa về mặt hình ảnh kiểu như Thể Công nay vẫn còn một nhà vô địch năm 1998.

Trung vệ Thanh Hải đang xin đi và xin rời khỏi quân ngũ để làm một cầu thủ đá bóng bình thường.

Thậm chí, người ta còn nói về một sự ra đi của Bảo Khanh, cầu thủ lâu nay được coi như “cái tem chính hãng” của đội bóng Quân đội, dù có thể anh không bị đe dọa vị trí. Khanh phủ nhận thông tin này, nhưng bây giờ, với biết bao bất ngờ nối tiếp, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Xem ra, công việc của HLV Vương Tiến Dũng ở Thể Công quả là không hề đơn giản. Đó chính là điều mà ông phải tham gia giải quyết, dù ông chỉ là người làm chuyên môn, trước khi nói tới chuyện tấn công với sơ đồ 4-4-2 hay là 4-3-3.

Box: Thể Công đang tính mấy nước cờ, có thể thuê một chuyên gia người Đức về làm Giám đốc kỹ thuật. Nhưng khả năng lớn nhất là họ thuê một HLV chuyên biệt về thể lực. Ý tưởng này xuất phát từ việc cuối mùa trước, đội bỗng “sụt pin”, thua liền 1 dây.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm