Bóng đá Việt

Thầy trò HLV Kim Sang Sik thận trọng với sức trẻ của đội tuyển Thái Lan

21/08/2026 07:55 GMT+7 Google News

Nếu đội tuyển Việt Nam muốn bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, hàng công trẻ trung nhưng giàu sức công phá của HLV Anthony Hudson chắc chắn là một trong những vấn đề đáng lưu tâm nhất.

Dưới thời HLV Anthony Hudson, đội tuyển Thái Lan đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công còn rất trẻ nhưng đã được tôi luyện ở môi trường chuyên nghiệp, đủ khả năng tạo ra khác biệt trong những trận đấu lớn.

Đội tuyển Việt Nam thận trọng với hàng công trẻ của Thái Lan - Ảnh 1.

Teerasak đang ngày càng trưởng thành trong màu áo tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Nổi bật nhất là Teerasak Poeiphimai, cái tên không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tiền đạo 24 tuổi trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Thái Lan và sớm được gọi lên tuyển từ 5 năm trước.

Đội tuyển Việt Nam thận trọng với hàng công trẻ của Thái Lan - Ảnh 2.

Burapha có sức mạnh và tốc độ càn lướt đáng nể. Ảnh: FAT

Sau hơn 100 trận tại giải VĐQG Thái Lan trong màu áo Port FC, Teerasak đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể dù tuổi đời còn khá trẻ. 

Anh cũng là một trong những cầu thủ được đánh giá cao nhất của Thái Lan tại ASEAN Cup 2026, với giá trị được nhắc đến ở mức hơn 450.000 euro.

Đội tuyển Việt Nam thận trọng với hàng công trẻ của Thái Lan - Ảnh 3.

Gustavsson từng ghi bàn quyết định ở trận giao hữu thắng Việt Nam 2-1 năm 2024. Ảnh: FAT

Điểm đáng sợ nhất ở Teerasak nằm ở bản năng săn bàn. Sau 4 trận, chân sút này đã có 4 bàn thắng, đứng thứ ba trong danh sách vua phá lưới, chỉ kém Đình Bắc và Xuân Son 1 bàn dù thi đấu ít hơn hai trận. 

Đội tuyển Việt Nam thận trọng với hàng công trẻ của Thái Lan - Ảnh 4.

Kakana đã có 3 bàn cho Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Những pha dứt điểm của Teerasak mang tính quyết đoán cao, trong khi thể hình tốt giúp anh không ngại tranh chấp với các trung vệ. Việc được thi đấu đỉnh cao liên tục từ khi còn rất trẻ cũng giúp tiền đạo này hình thành sự lạnh lùng cần thiết trong vòng cấm.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có thể khai thác điểm yếu khi Teerasak thường xuyên gặp vấn đề về chấn thương. Nếu được kiểm soát tốt và hạn chế không gian hoạt động, sức sát thương của tiền đạo này sẽ giảm đáng kể.

Đá cặp với Teerasak là Yotsakorn Burapha, một tài năng mới 21 tuổi của Chonburi. Cao hơn 1m80, mạnh mẽ và không ngại va chạm, Burapha đặc biệt hữu ích trong những tình huống làm tường, tỳ đè và kéo giãn hàng thủ đối phương và  đã có 2 bàn tại giải đấu, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở khả năng di chuyển tìm khoảng trống cho Teerasak. 

Bên cạnh hai tiền đạo, Kakana Khamyok cũng là nhân tố đáng cảnh giác. Cầu thủ sinh năm 2004 đã ghi 3 bàn sau 5 trận và đang cho thấy cái duyên đặc biệt trong những thời khắc quan trọng. 

Chính Kakana là người ghi bàn gỡ giúp Thái Lan rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Singapore ở bán kết lượt về, qua đó giúp "Voi chiến" bảo toàn lợi thế sau hai lượt trận và giành quyền vào chung kết.

Ở tuyến giữa, Seksan Ratree cũng là cái tên đội tuyển Việt Nam không thể bỏ qua. Đội trưởng U23 Thái Lan đã nhiều lần đối đầu các cầu thủ Việt Nam, trong đó có Đình Bắc. Ratree sở hữu tốc độ, khả năng quan sát và tư duy chơi bóng thông minh. 

Anh đã có 1 bàn sau 5 trận và đang được xem là một trong những gương mặt có thể trở thành thủ lĩnh của bóng đá Thái Lan trong tương lai. Sát cánh với Ratree là Sarach Yooyen, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Thái Lan. 

Ở tuổi 34, Yooyen vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Hudson. Với 1 bàn sau 6 trận, Yooyen giống như trạm trung chuyển trong các đợt lên bóng của Thái Lan. Muốn hạn chế sức tấn công của đối thủ, Việt Nam cần kiểm soát không gian hoạt động của tiền vệ kỳ cựu này.

Ngoài ra, Gustavsson cũng là một phương án mà hàng thủ đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan. Tiền đạo 25 tuổi của BG Pathum United mới được sử dụng từ vòng bán kết nên chưa có nhiều thời gian thích nghi. Dù vậy, Gustavsson sở hữu thể hình tốt và từng ghi bàn vào lưới Việt Nam trong trận giao hữu tại Mỹ Đình cách đây 2 năm.

Điểm đáng chú ý nhất của Thái Lan hiện tại là sự đa dạng. Họ không phụ thuộc vào duy nhất một chân sút. Teerasak có khả năng kết thúc, Burapha làm tường và mở khoảng trống, Kakana có duyên ghi bàn, Ratree tạo đột biến từ tuyến hai, còn Yooyen giữ vai trò điều phối.

Đó là lý do hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cần chơi tập trung hơn bao giờ hết ở hai trận chung kết. Nếu hàng công đội tuyển Việt Nam có Xuân Son và Đình Bắc đang cùng sở hữu 5 bàn, Thái Lan cũng có một thế hệ tấn công trẻ đủ sức tạo ra cuộc đấu cân tài. 

Muốn bảo vệ chức vô địch, thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ phải tìm cách ghi bàn vào lưới Thái Lan mà trước hết phải khóa được những mũi nhọn trẻ đang ngày càng trưởng thành của đội chủ nhà.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm