Thay đổi lịch sử tại liên hoan phim lớn nhất châu Á

18/09/2025 15:13 GMT+7 | Giải trí

Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) sẽ có một hạng mục tranh giải chính thức với đầy đủ các phim dự thi, nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh "tiến bộ" và "nhân văn" của khu vực. Ban giám khảo thông báo, đây là một sự thay đổi mang tính "lịch sử" đối với liên hoan phim lớn nhất châu Á.

Hạng mục mới của BIFF năm nay quy tụ 14 phim, trong đó có 4 phim đến từ Hàn Quốc. Các kỳ liên hoan trước đây chỉ có những cuộc thi quy mô nhỏ. Ban giám khảo gồm 7 thành viên, do đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Na Hong Jin làm trưởng ban, cùng nhiều đạo diễn và diễn viên tên tuổi khác trong khu vực. Tác phẩm thắng giải sẽ được công chiếu trong đêm bế mạc liên hoan.

Thay đổi lịch sử tại liên hoan phim lớn nhất châu Á - Ảnh 1.

Các thành viên ban giám khảo hạng mục tranh giải của Liên hoan phim Quốc tế Busan chụp ảnh tại buổi họp báo ở Trung tâm Điện ảnh Busan. Từ trái sang: Na Hong Jin, Lương Gia Huy, Nandita Das, Marzieh Meshkini, Kogonada, Yulia Evina Bhara và Han Hyo Joo. Ảnh: Yonhap

Trong số các phim dự thi có 6 phim của các nữ đạo diễn và 5 phim đầu tay, với sự tham gia của cả những tài năng mới nổi lẫn các đạo diễn kỳ cựu. Nội dung phim đa dạng, khai thác các chủ đề như mang thai ở tuổi vị thành niên, bệnh truyền nhiễm, bạo lực gia đình…

Nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Ấn Độ Nandita Das, thành viên ban giám khảo, chia sẻ: "Thế giới đang trải qua nhiều cuộc khủng hoảng. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chọn được những bộ phim tiến bộ, nhân văn, giúp kết nối thế giới lại gần nhau hơn." Đồng quan điểm, đạo diễn Kogonada, người nổi tiếng với tác phẩm Pachinko, cho biết ông trông đợi tại liên hoan phim năm nay một phong cách khác biệt, đặc trưng của điện ảnh châu Á.

Theo ban tổ chức, phải mất gần ba thập kỷ, liên hoan phim mới có đủ tự tin để tổ chức một hạng mục tranh giải chính thức. Ông Jung Han-seok, Giám đốc Liên hoan phim, nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập một nền tảng mạnh mẽ hơn, có thể phô diễn rõ nét sức mạnh của điện ảnh châu Á." Ông cũng cho rằng việc đánh giá các tác phẩm từ "góc nhìn châu Á" là vô cùng quan trọng.

Minh Tâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm