Thanh Lam: "Lần đầu gặp, tôi đã thấy Tùng Dương có chất rất điên"

17/11/2022 16:00 GMT+7 | Giải trí

Không chỉ là cặp nghệ sĩ ăn ý trên sân khấu, ngoài đời Tùng Dương – Thanh Lam còn thân thiết. Ít ai biết rằng Thanh Lam cũng là một trong những người bạn đã giúp Tùng Dương và mẹ bé Voi quen nhau, yêu và nên duyên vợ chồng.

Liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Tùng Dương vào 25/11 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia không thể vắng mặt cái tên ''Thanh Lam''. Tùng Dương nói rằng ở Thanh Lam có 'chất men'' gây nghiện với khán giả và mỗi lần song ca cùng đàn chị, anh luôn thấy mình rất ăn ý, hòa quyện mà không sợ át vía.

Thanh Lam: "Lần đầu gặp tôi đã thấy Tùng Dương có chất rất điên" - Ảnh 1.

''Tôi trong các show ca nhạc gần đây luôn mời chị Thanh Lam nhưng liveshow 20 năm mời tới 5 ca sĩ nên hôm trước chị trêu bảo tôi: ''Em phải chọn bài cho chị kỹ đấy nhé, hát ít nhưng mà chất đừng có kiểu ''bia kèm lạc''. Tôi được thể trêu lại chị rằng: Concert Tùng Dương lần này được tài trợ chính thức bởi thương hiệu bia Trúc Bạch - dòng sản phẩm bia cao cấp đến từ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đấy.

Thương hiệu bia Trúc Bạch đã có bề dày lịch sử hình thành, phát triển với hơn 130 năm gắn liền cùng thăng trầm của Thủ đô Hà Nội, nếu Thanh Lam thích Tùng Dương tặng ngay làm quà để thưởng thức và có thêm hưng phấn tập nhạc cho hay''' – Tùng Dương tếu táo nói.

 ''Chúng tôi nhìn thấy tình bạn thật sự trong con đường âm nhạc của mình''

 Thanh Lam và Tùng Dương vốn được biết đến là những đồng nghiệp thân thiết cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Chị có thể chia sẻ ấn tượng về lần đầu tiên gặp Tùng Dương?

- Cách đây mười mấy năm, trong liveshow "Nắng lên", tôi mời Tùng Dương hát song ca. Biết chất riêng của Tùng Dương nên tôi mời cậu ấy.

Tùng Dương là ca sĩ rất lạ. Thời điểm đó, lâu lâu tôi mới thấy một giọng nam uyển chuyển như vậy. Và Tùng Dương còn có chất rất "điên".

Thanh Lam: "Lần đầu gặp tôi đã thấy Tùng Dương có chất rất điên" - Ảnh 2.

Lần đầu tiên, thử hát với nhau, tôi đã nhận ra giữa tôi và Tùng Dương dễ giao thoa, có những nốt song ca tốt.

Nhân duyên giữa tôi và Tùng Dương tự nhiên, qua thời gian cộng tác, học hỏi, làm việc chung, chúng tôi nhìn thấy tình bạn thật sự trong con đường âm nhạc của mình.

Chị có thể tiết lộ, Tùng Dương "điên", máu lửa trên sân khấu khác gì với một Tùng Dương ngoài đời?

- Tôi và Tùng Dương có sự gặp gỡ, đồng điệu ở cách cảm nhận âm nhạc nên làm việc rất dễ. Chúng tôi thường bứt phá từ lúc tập luyện cho tới khi ra sân khấu.

Tùng Dương trên sân khấu rất ngầu. Ngoài đời, bạn ấy khéo léo, biết cách làm cho những mối quan hệ luôn thân thiện. Tùng Dương luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp mọi người vui, khích lệ tinh thần cộng sự.

"Tôi và Tùng Dương đều tự nhủ, phải vượt qua chính mình"

Bằng con mắt chuyên môn của người làm nghề lâu năm, chị đánh giá như thế nào về Tùng Dương?

- Tùng Dương là một nghệ sĩ bề ngoài có vẻ xù xì nhưng phong cách làm việc rất kỷ cương. Bạn ấy luôn đưa ra những kế hoạch chặt chẽ trong nghề nghiệp, là một nghệ sĩ mà các bạn trẻ sẽ phải học hỏi rất nhiều ở tinh thần, nỗ lực cũng như sự kỳ vọng với chính mình.

Mỗi năm, Tùng Dương luôn đặt ra mục tiêu phải vượt qua chính mình. Đó chính là điều tôi ghi nhận ở bạn ấy.

Là khách mời trong live concert 20 năm ca hát của ca sĩ Tùng Dương, Thanh Lam sẽ mang đến điều gì?

- Liveshow vào tháng 11, đánh dấu cột mốc 20 năm ca hát, Tùng Dương sẽ đảm đương nhiều vai: Ca sĩ, biên tập, nhà sản xuất. Khách quan nhìn nhận, Tùng Dương có con mắt sắp xếp show rất thông minh.

Hai chị em tôi đã trao đổi để chọn bài. Các ca khúc tôi thể hiện sẽ mang màu sắc dân gian đương đại. Chắc chắn ở liveshow này, hai chị em sẽ kết hợp đầy ăn ý và có sự sáng tạo trên sân khấu.

Thanh Lam: "Lần đầu gặp tôi đã thấy Tùng Dương có chất rất điên" - Ảnh 3.

Thời gian qua, chị không ngần ngại thử nghiệm cover nhạc trẻ, thoải mái đối thoại với khán giả về lý do chị chọn cách cover nhạc trẻ với phong cách riêng mà không sợ bị "ném đá". Vì sao vậy?

 - Mục tiêu của nghệ sĩ là bạn thực sự sáng tạo cho những tác phẩm mình thể hiện. Bạn tôn vinh bài hát, thăng hoa với từng nốt nhạc, con chữ.

Việc làm mới của bạn, có thể khán giả hôm nay chưa thích nhưng nếu bạn đưa ra được giá trị thật, với thời gian cảm thấu, khán giả sẽ hiểu được khát khao của nghệ sĩ khi họ hát những tác phẩm, gửi gắm tư chất cũng như tính sáng tạo của mình.

Tôi từng chứng kiến ông xã của chị - bác sĩ Tiến Hùng ngồi dưới tủm tỉm cười khi chị cover hit của Trúc Nhân mang tên "Có không giữ mất đừng tìm" (sáng tác Bùi Công Nam). Anh có thường ủng hộ chị khi hát các ca khúc nhạc trẻ?

- Anh Hùng là người tân tiến, anh cũng quen với việc ở nhà tôi thường xuyên hát nhạc trẻ. Không chỉ hát, tôi còn nghe nhiều. Cùng nghe nhạc với anh Hùng, đối với tôi là một cách học. Tôi được làm mới mình khi tiếp cận với âm nhạc của các bạn trẻ.

Live Concert được tài trợ bởi Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng - siêu quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí trên biển nằm trong đại quần thể du lịch độc nhất tại Việt Nam khi kết hợp giữa biển, rừng, núi và các địa điểm du lịch tâm linh phong phú, cùng khí hậu ôn hòa được thiên nhiên ưu ái của bán đảo Đồ Sơn, tạo nên một điểm đến với bốn mùa trải nghiệm độc đáo. Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng được đầu tư & xây dựng hoàn toàn trên biển với quy mô hơn 480 ha và tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, đã mang đến một diện mạo mới cho hạ tầng quận Đồ Sơn, góp phần to lớn cùng Thành phố Hải Phòng trong hành trình đánh thức tiềm năng mạnh mẽ của du lịch Đồ Sơn.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm