21/10/2025 20:08 GMT+7 | Tin tức 24h
Với vị trí thứ 5 toàn quốc tại trong bảng xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024, Thanh Hóa khẳng định sự đồng đều và quyết tâm mạnh mẽ trong cả ba trụ cột - Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số, biến chuyển đổi số thành động lực phát triển mới.
Sáng 21/10, Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn" do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức, không chỉ tổng kết chặng đường chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025 mà còn công bố kết quả xếp hạng chỉ số DTI năm 2024 – căn cứ quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số.
Chương trình đã tổng kết những thành tựu quốc gia nổi bật. Hạ tầng số cả nước đã được mở rộng mạnh mẽ: 99,3% thôn, bản có mạng di động băng rộng; tốc độ Internet di động đạt 146,64 Mbps (xếp hạng 20 thế giới); và phủ sóng 5G đạt 26%. Đáng chú ý, các nền tảng căn cước công dân gắn chip (17,5 triệu thẻ), tài khoản VNeID (64 triệu) và chứng thư số (21,8 triệu) đã tạo nền tảng vững chắc cho các giao dịch điện tử an toàn. Sau 5 năm, khái niệm "công dân số" đã trở nên quen thuộc, là minh chứng cho sự thay đổi về nhận thức trong toàn xã hội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tặng hoa và kỷ niệm chương cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số. Ảnh: Phan Phương - TTXVN
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phan Phương - TTXVN
Theo công bố từ Bộ KH&CN, Thanh Hóa đã xuất sắc lọt vào Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước, xếp sau các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Tỉnh Thanh Hóa đạt 0,7742 điểm và thể hiện sự vượt trội đáng kể khi cả ba trụ cột chính đều đạt thứ hạng cao đồng đều: Chính quyền số đạt 0,8668 điểm; Kinh tế số đạt 0,8836 điểm; Xã hội số đạt 0,8627 điểm.
Sự đồng đều này phản ánh chiến lược triển khai chuyển đổi số toàn diện và quyết liệt của Thanh Hóa, không chỉ tập trung vào hạ tầng hành chính mà còn đi sâu vào đời sống kinh tế và xã hội, đặt người dân và doanh nghiệp vào trung tâm của kỷ nguyên số.
Trung tâm Giám sát - điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hoá
Thành tích Top 5 cả nước về DTI năm 2024 là bước khởi động quan trọng cho Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc tất cả bộ, ngành, địa phương đã ban hành và triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn mới theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng với việc Luật Chuyển đổi số được thông qua, sẽ tạo hành lang pháp lý toàn diện, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả của kỷ nguyên số một cách công bằng và an toàn.
Với thành tựu đồng đều ở cả ba trụ cột, Thanh Hóa đã sẵn sàng vươn mình, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số trên nền tảng số, tạo động lực mới cho nền kinh tế địa phương, đúng như tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng: mỗi cán bộ, công chức và người dân cần tích cực học tập để trở thành công dân số thực sự.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất