01/12/2025 09:38 GMT+7 | Bóng đá Việt
Khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đang tất bật chuẩn bị cho SEA Games 33, thì phát biểu tại một diễn đàn bóng đá mới đây, cựu ngôi sao bóng đá Nhật Bản, Keisuke Honda, khẳng định, đội tuyển bóng đá xứ Phù tang hoàn toàn có thể vô địch FIFA World Cup 2026, hoặc ít nhất vào tới bán kết.
"Sau những kết quả khả quan gần đây trước các đội tuyển mạnh nhất thế giới, tôi cho rằng thời cơ của bóng đá Nhật Bản đã tới. Chúng tôi hoàn toàn có thể vô địch World Cup 2026, hoặc ít nhất có thể lọt vào đến bán kết, tranh vé đá chung kết", ngôi sao từng có 98 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản, Keisuke Honda, khẳng định tại một diễn đàn bóng đá tổ chức ở Hong Kong (Trung Quốc).
Honda không nói chơi, khi Nhật Bản từng thắng Đức, hạ Brazil và cả Tây Ban Nha tại các trận đấu chính thức như World Cup và FIFA Days. Và thành quả này không tự nhiên mà đến, sau 8 lần liên tiếp Nhật Bản góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở đường đến FIFA World Cup 2026, họ cũng là đội bóng đầu tiên trên thế giới giành vé dự VCK tại Bắc Mỹ vào mùa Hè năm sau.
Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc cũng sẽ là một trong những ứng viên nặng ký, với dàn sao đang chinh phục trời Âu. Tất nhiên, người Hàn kín tiếng hơn và không vội công khai tham vọng của mình.
Nếu như Keisuke Honda nói ra điều này 10 năm về trước, sẽ bị cho là đại ngôn. Song thời thế lúc này đã khác. Sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc trong những năm gần đây là kết tinh của các chiến lược bài bản, có quy mô. J-League 1 và K-League đã là những giải đấu hàng đầu châu Á rồi, nhưng cầu thủ Nhật - Hàn đá giải nội địa lọt vào danh sách ĐTQG chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chất lượng đội hình của họ quả thật rất cao.

Để hiện thực hoá tham vọng World Cup, bên cạnh đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo trẻ thì bóng đá Việt Nam cũng cần có thêm nhiều ngoại binh nhập tịch chất lượng như Xuân Son. Ảnh: Hoàng Linh
"Nhật Bản và Hàn Quốc đã là những nền bóng đá kiểu mẫu rồi. Họ đã không còn mấy e dè khi phải đối đầu với các ĐTQG hàng đầu thế giới trong một trận đấu cụ thể. Tuy nhiên, có một vấn đề với cả Nhật Bản và Hàn Quốc, đấy là sự tự ti cho tham vọng lớn tầm thế giới. Cách tiếp cận trận đấu và tiếp nhận đối thủ của Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, phần lớn đều ở thế cửa dưới. Sự bùng nổ sau đó tạo nên bất ngờ, song không thể chinh phục đỉnh cao bằng sự khiêm nhường thái quá như vậy được", HLV Hoàng Anh Tuấn, người từng dẫn dắt U20 Việt Nam tham dự VCK U20 thế giới tại Hàn Quốc năm 2017, chia sẻ.
Trong sự nghiệp huấn luyện, ông Tuấn cũng nhiều dịp tu nghiệp tại Nhật Bản và Hàn Quốc, dẫn dắt các ĐTQG trẻ Việt Nam tập huấn và du đấu tại 2 quốc gia này. Vị HLV người Khánh Hòa thừa nhận, bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc đã ở đẳng cấp khác so với châu lục.
Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết: Bóng đá Việt Nam hiện tại đang ở đâu? Chúng ta gần như đã thất bại ở chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027 và gần như vẫn chỉ quanh quẩn ở Đông Nam Á, với giấc mơ vàng SEA Games và ASEAN Cup. Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, nhưng bình tâm mà luận, ngôi á quân giải đấu này giữa bão tuyết Thường Châu 2018 đã là đỉnh nóc kịch trần rồi. Ngoài ra, U23 vẫn chỉ là cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, chưa nói lên điều gì.
Cứ lấy ngay viện dẫn lứa U23 Thường Châu ưu tú năm ấy, thì thành tích tốt nhất cũng chỉ vào đến tứ kết Asian Cup, vô địch ASEAN Cup, rồi SEA Games và lọt vào Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup. Một lỗ hổng rất lớn sau thế hệ cầu thủ sinh năm 1995-97 đã lộ ra.
Khi nguồn nội lực là chưa đủ, thì chất xám ngoại lực là điều mà chúng ta cần phải tính tới, phải xem xét một cách nghiêm túc để nâng tầm. Hành động hoặc là không gì cả!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất