Bóng đá Việt Nam: Biết người biết ta...

28/11/2025 07:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thua Ratchaburi 0-2, Nam Định sẽ rời AFC Champions League Two 2025 theo cách chẳng có gì để tiếc nuối. Tại một bảng đấu có cả Gamba Osaka và đại diện ưu tú của Thai-Premier League, đại diện V-League có chút thua thiệt là chuyện bình thường.

V-League thực sự đã đi xuống về các giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh chuyên môn từ nhiều năm nay. Việc Nam Định vô địch 2 mùa liên tiếp không hẳn là họ quá vượt trội so với các đội còn lại.

Mùa giải này, đội bóng thành Nam đã hy sinh giải quốc nội, để lần thứ 2 bơi ra đấu trường châu lục và khẳng định. Năm ngoái, họ dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two và bất phục. Mùa giải này, Nam Định rất muốn khẳng định sức mạnh. Nhưng, thành tích thậm chí còn kém hơn cả mùa giải trước. Nguy cơ trắng tay là rất dễ nhìn thấy.

Tại V-League, Nam Định gần như không còn khả năng đua chức vô địch. Mục tiêu còn lại duy nhất của đội bóng này là Cúp quốc gia, cửa duy nhất có thể trao cho họ giấy thông hành đi giải đấu châu lục cấp CLB. Nhưng, ngay cả khi Nam Định vô địch Cúp quốc gia mùa này, họ cũng chỉ có thể tham dự AFC Champions League Two, không phải Champions League Elite.

Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đây. V-League đã xuống cấp đến độ không thể tìm được một suất chính thức tham dự vòng bảng giải đấu cao nhất châu lục cấp CLB, AFC Champions League Elite, như những ngày xưa. Các đánh giá của AFC là có cơ sở. Chúng ta đã tụt lại khá xa so với Thai Premier League.

Người quan sát: Biết người biết ta... - Ảnh 1.

Nam Định (giữa) dù đầu tư rất nhiều nhưng vẫn thi đấu không thành công ở đấu trường châu lục. Ảnh: Nhật Anh

Nam Định đã đầu tư rất nhiều. Hàng trăm tỷ đồng cho tham vọng vươn ra đấu trường châu lục. Song, tất cả đều mua bằng tiền, mà cụ thể là nhân sự cầu thủ, từ nội đến ngoại. Nó sẽ không bền vững và hoàn toàn khác với CLB Hà Nội trước đây. Nhưng ngay cả Hà Nội FC cũng đã nhiều lần thất bại. Điều đó cho thấy, năng lực chinh phục của bóng đá Việt Nam nói chung, với đầu tiên là các CLB rồi kế tiếp là các ĐTQG, là có giới hạn.

Để thay đổi điều này không phải ngày một ngày hai. Bóng đá cần sự tích lũy, kế thừa và thất bại của các CLB như Nam Định tại AFC Champions League Two (AFC Cup) cho thấy sự thụt lùi.

16 năm trước, B.Bình Dương từng vào đến bán kết giải đấu này và chỉ chịu thua đội bóng đã vô địch sau đó của Kuwait. 6 năm trước, đến lượt CLB Hà Nội tái lập thành tích tương đương, khi vào đến trận chung kết liên khu vực. Nhưng giờ thì sao?!Sau CLB Nam Định bị loại ngay vòng bảng, có lẽ sẽ đến lượt CAHN, dù cơ hội cho đội bóng ngành vẫn còn nguyên trước lượt trận cuối cùng.

Thất bại của ĐTQG tại chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027, đến thất bại của Nam Định ở AFC Champions League Two 2025, chắc chắn là điều không ai mong đợi cả. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và phải chấp nhận để làm lại.

Thực tế mà nói, bóng đá Việt Nam các cấp độ đã không còn mạnh như trước đây. Cứ lấy đội bóng, đại diện mạnh nhất của nền bóng đá, là CLB Nam Định làm viện dẫn. Thất bại của đội bóng thành Nam tại AFC Champions League Two 2025 chính là bảo chứng.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm