Bóng đá Việt Nam thời buổi 'nông nhàn'

19/11/2025 10:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau lượt trận vòng 1/8 Cup quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025/26 vào cuối tuần này, toàn bộ hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ nghỉ "giải lao" trong gần 3 tháng. Nhưng Cup quốc gia lúc này cũng chỉ còn 16/25 đội bóng chuyên nghiệp, tức là không dành cho tất cả.

Trước đó 2 tuần, V-League và giải hạng Nhất cũng tạm thời khép lại, nhường sân cho các ĐTQG. Câu hỏi đặt ra là, các đội bóng sẽ làm gì trong gần 3 tháng "nông nhàn", khi lương cho cầu thủ vẫn phải trả?!

Đội đang dẫn đầu bảng LPBank V-League 2025/26, Ninh Bình FC, có kế hoạch tập huấn tại Singapore. Tháng 1/2026, họ trở lại Việt Nam, đá bóng thêm mấy trận lẻ trước khi trở lại V-League, kể từ vòng 12 đầu tháng 2/2026. Theo kế hoạch phác thảo, họ sẽ không có kế hoạch đá giải giao hữu, vì sợ... chấn thương.

Nếu chỉ tập chay và cáp kèo giao hữu lẻ, khó thể duy trì nhịp điệu, với một đội bóng đang có phong độ tốt. Đó là điều chắc chắn, mà lịch sử V-League, không thiếu các nhà vô địch lượt đi bất ngờ tuột dốc không phanh ở lượt về rồi.

Trong khi Ninh Bình có kế hoạch tập huấn nước ngoài, thì CLB Hà Nội, PVF-CAND, HAGL... sẽ tham gia giải tứ hùng khai trương SVĐ Thái Nguyên vào cuối tháng 12 này. Đây là kế hoạch có từ trước và nó hoàn toàn bổ ích. 3 tháng nghỉ này đồng thời cũng là giai đoạn chuyển đổi giai đoạn của mùa giải, giữa lượt đi và lượt về. Một số đội bóng sẽ thay máu lực lượng.

Sự việc - Ý kiến: Thời buổi "nông nhàn" - Ảnh 1.

Nam Định (áo trắng) đang có đến gần 50 cầu thủ trong đội hình vì phải tham dự 4 đấu trường. Ảnh: Hoàng Linh

Bận bịu và có lẽ hiệu quả nhất thời buổi nông nhàn này, có lẽ là Nam Định và CAHN, các đội bóng tham dự đủ 4 đấu trường. Nam Định đang nuôi đến 50 cầu thủ và gần 1/2 số này là ngoại binh, ngoại binh nhập tịch và cầu thủ Việt kiều. Nếu không dùng hết thảy họ vào việc gì hợp lý và hiệu quả, thì quá phí phạm.

Một số đơn vị tổ chức đã và đang tính tới một giải đấu giao hữu tầm quốc tế cho các CLB Việt Nam và một số khách mời từ K-League và J-League vào thời điểm đầu tháng 1/2026. Theo tính toán về quy trình huấn luyện và chọn điểm rơi, đây là thời điểm thích hợp. So với tập chay và đá giao hữu lẻ tẻ, thì một giải đấu bài bản và có quy mô vẫn là tốt hơn rất nhiều.

Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. Việc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp của một quốc gia bị ngắt quãng quá lâu, dù vì bất cứ lý do gì, thì vẫn hoàn toàn bất lợi cho sự phát triển. Đấy là chưa kể đến những thất thoát tài chính cực lớn. Bóng đá cần tính liên tục, kế thừa, là tích lũy. Nó là lợi ích chung, không phải lợi ích nhóm. Mà bóng đá Việt Nam thì... chẳng giống nền bóng đá nào trên thế giới cả. Mọi nguồn lực gần như chỉ tập trung cho các ĐTQG, vì lý do gì, chắc không cần phải bàn thêm.

3 tháng này thực sự là thử thách lớn với các CLB Việt Nam. Lợi thì chưa thấy, song chắc chắn sẽ có những tổn thất, còn bao nhiêu và như thế nào, hạ hồi phân giải.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm