Thái Lan sẵn sàng 100% cho SEA Games 33

15/11/2025 05:38 GMT+7 | SEA Games 33

Ông Pallop Sripaiwan, Tổng thư ký Hiệp hội Nhà báo & Nhiếp ảnh Thể thao Thái Lan, cho biết công tác chuẩn bị SEA Games 33 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và "gần như đã sẵn sàng 100%".

Chia sẻ trong chương trình "Cùng nhau bàn định hướng", ông khẳng định hầu hết các địa phương đăng cai đều có sẵn cơ sở vật chất, chỉ cần cải tạo nhẹ, không phải xây mới.

Không chỉ Bangkok, Chonburi và Songkhla, Thái Lan còn phân bổ một số môn đến Chiang Mai, Nakhon Pathom… Việc lựa chọn dựa trên năng lực từng địa phương: hệ thống sân bãi, khách sạn, và khả năng kết nối giao thông. Sân bay ở hầu hết các tỉnh giúp việc di chuyển thuận lợi, trong khi Chonburi dù không có sân bay nhưng gần Bangkok nên không gặp trở ngại.

Thái Lan sẵn sàng 100% cho SEA Games 33 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, do những vấn đề an ninh, một số môn được chuyển từ Songkhla về Bangkok thi đấu tại sân Rajamangala.

Theo ông Pallop, SEA Games 33 là kỳ đại hội đầu tiên áp dụng quy chuẩn mới, hạn chế tối đa các môn thể thao dân gian – vốn gây tranh cãi nhiều kỳ SEA Games.

Chỉ còn vài môn biểu diễn như kéo co hay các môn thể thao mạo hiểm, còn lại chủ yếu là môn quốc tế. Thỏa thuận tiêu chuẩn mới đã được các quốc gia trong Liên đoàn SEA Games thống nhất nhằm nâng chất lượng đại hội và hướng tới mục tiêu xa hơn ở Asian Games, Olympic.

Những lùm xùm thời gian qua, đặc biệt ở môn cầu lông, chủ yếu xuất phát từ thủ tục giải ngân phức tạp. Hệ thống quản lý ngân sách của Thái Lan yêu cầu hồ sơ đầy đủ tuyệt đối, chỉ cần thiếu một giấy tờ là chậm giải ngân.

Vụ việc VĐV Pornpawee Chochuwong dọa rút khỏi SEA Games vì bị cắt tiền hỗ trợ đã buộc Phó Thủ tướng Thammanat phải trực tiếp can thiệp. Sau đó, Liên đoàn Cầu lông Thái Lan chấp nhận tự bỏ tiền túi để bù cho VĐV, giúp giải quyết vướng mắc. 

Một vấn đề khác được các liên đoàn Thái Lan quan tâm là xu hướng Campuchia nhập khẩu nhiều VĐV, có hộ chiếu và quốc tịch đầy đủ. Chủ tịch Liên đoàn SEA Games Thái Lan cho biết sẽ siết quy định: VĐV nhập tịch phải xác định rõ thời gian chuyển quốc tịch để hạn chế chạy đua huy chương không lành mạnh.

Theo ông Pallop, việc giảm môn dân gian, hạn chế VĐV nhập tịch và siết chặt tiêu chuẩn thi đấu sẽ giúp SEA Games trở nên công bằng hơn, đồng thời tạo nền tảng để thể thao Đông Nam Á vươn tầm ở các đấu trường lớn.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm