Đội tuyển nữ Thái Lan đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, trong đó có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm. Đây sẽ là một trong những đối thủ trực tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng E.
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ nước này tham dự môn bóng đá nữ ASIAD 20, diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 2/10/2026.
HLV Netipong Srithong-in, biệt danh "Coach Alfred", triệu tập lực lượng được đánh giá khá mạnh với sự kết hợp giữa những cầu thủ đang thi đấu trong nước và nhiều gương mặt có kinh nghiệm chơi bóng ở nước ngoài.

Taneekarn Dangda (17) tiếp tục được trao cơ hội trên hàng tấn công đội tuyển nữ Thái Lan.Ảnh: FAT
Đáng chú ý nhất trên hàng công là Taneekarn Dangda, chân sút kỳ cựu của bóng đá nữ Thái Lan. Bên cạnh đó còn có những cái tên quen thuộc như Kanyanat Chetthabutr, Saowalak Peng-ngam, Pitsamai Sornsai.
Trong danh sách của Thái Lan, thủ môn Chotimani Thongmongkol, tiền vệ Pitsamai Sornsai và tiền đạo Saowalak Peng-ngam đang khoác áo Taichung Blue Whale. Panittha Jirattanapawiboon và Jiraporn Mongkoldee thuộc biên chế Guangxi Pingguo Beinong.
Phần lớn lực lượng còn lại đến từ những đội bóng mạnh của bóng đá nữ Thái Lan như BGC Bundit Asia và Chonburi.
Sự chuẩn bị của Thái Lan đặc biệt đáng chú ý với tuyển nữ Việt Nam bởi hai đội nằm chung bảng E ASIAD 20, cùng chủ nhà Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa.
Trong bảng đấu này, Nhật Bản được đánh giá cao nhất, vì vậy cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Theo thể thức giải, các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 3 bảng sẽ giành quyền đi tiếp.
Điều đó khiến cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan có thể trở thành một trong những trận đấu quan trọng nhất của cả hai đội tại vòng bảng. Kết quả của màn so tài này nhiều khả năng tác động trực tiếp tới thứ hạng cũng như khả năng giành vé vào vòng trong.
Thái Lan vốn là đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, việc đội bóng xứ chùa Vàng mang tới ASIAD 20 lực lượng gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ là thử thách đáng kể đối với tuyển nữ Việt Nam.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Thái Lan tập luyện tại Dynamic Football Camp, tỉnh Samut Prakan đến ngày 10/9. Một ngày sau, toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào ASIAD 20.
Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan
Thủ môn: Tichanan Sodchuen – CLB BGC Bundit Asia, Chonthicha Panyarung – CLB Trường Thể thao tỉnh Khon Kaen, Chotimani Thongmongkol – CLB Taichung Blue Whale
Hậu vệ: Pornpirun Philawan – CLB BGC Bundit Asia, Uraiporn Yongkul – CLB BGC Bundit Asia, Krittiya Munrang – CLB BGC Bundit Asia, Natcha Kaewanta – CLB bóng đá nữ tỉnh Chonburi, Supaporn Intaraprasit – CLB bóng đá nữ tỉnh Chonburi, Chatchawan Rodthong – CLB Bangkok, Panittha Jiratthanaphavibul – CLB Guangxi Pingguo Beinong
Tiền vệ: Kwanjira Ngokhong – CLB BGC Bundit Asia, Saengrawee Meekham – CLB BGC Bundit Asia, Pluemjai Sontisawat – CLB bóng đá nữ tỉnh Chonburi, Rinyaphat Moondong – CLB bóng đá nữ tỉnh Chonburi, Phitsamai Sornsai – CLB Taichung Blue Whale, Achiraya Yingsakul
Tiền đạo: Kanyanat Chetthabutr – CLB BGC Bundit Asia, Taneekarn Dangda – CLB BGC Bundit Asia, Wiranya Kaewnakasikam – CLB bóng đá nữ tỉnh Chonburi, Kanchanathat Phumsri – CLB bóng đá Đại học Kasem Bundit FC, Janista Jinantuya – CLB Bangkok, Saowalak Pengngam – CLB Taichung Blue Whale, Jiraporn Mongkoldi – CLB Guangxi Pingguo Beinong