Thái Lan căng thẳng, người biểu tình dọa lật đổ chính phủ

26/11/2008 10:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đã có những diễn biến mới căng thẳng hơn khi Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) đe dọa sẽ lật đổ chính phủ vào hôm nay (26/11).

"Cuộc chiến cuối cùng"?

Dựa vào cái cớ là hai vụ tấn công bằng lựu đạn hồi tuần trước làm một vài người biểu tình thiệt mạng, PAD đã kêu gọi người ủng hộ xuống đường, tiến hành cái gọi là "cuộc chiến cuối cùng" nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Somchai Wongsawat.
 
Người biểu tình chống chính phủ tuần hành trong ngày 25/11

Trong hai ngày 24/11 và 25/11, hàng ngàn người đã bao vây trụ sở Quốc hội và Văn phòng Chính phủ, khiến một phiên họp chung quan trọng của lưỡng viện trong Quốc hội bị hoãn lại. Nhiều người biểu tình mang theo gậy gộc, dùi cui và gậy sắt đã cướp 4 xe buýt để dùng làm chướng ngại vật chống lại cảnh sát. Khoảng 2.000 người đã kéo về trụ sở tạm thời của Thủ tướng Somchai ở sân bay quốc tế cũ Don Mueang và "cắm trại" tại đây.

Ngoài ra, đám đông biểu tình còn tập trung trước Sở Cảnh sát Bangkok và Bộ Tài chính, đồng thời tuyên bố sẽ tiến về sân bay Suvarnabhumi vào sáng 26/11 để biểu tình ngăn không cho chuyên cơ chở Thủ tướng Somchai hạ cánh khi ông trở về nước sau khi tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Peru. "Chúng tôi sẽ đi bất cứ đâu có bóng dáng Thủ tướng" - Parnthep Pongpourpan, một phát ngôn viên của PAD nói.

PAD, với thành phần chủ yếu là những người thuộc tầng lớp trí thức, trung lưu ở Thái Lan, đã cáo buộc chính phủ chỉ là bù nhìn của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Họ yêu cầu quân đội can thiệp. Thủ lĩnh PAD Chamlong Srimuang tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ của Thủ tướng Somchai trong ngày hôm nay. Tuy nhiên Tư lệnh quân đội, tướng Anupong Paojinda đã bác bỏ việc sẽ tổ chức đảo chính.

1-0 cho chính phủ

Điều gây bất ngờ cho giới phân tích cũng như PAD là phản ứng rất mềm dẻo của chính phủ trong cuộc biểu tình mới nhất này. PAD chờ đợi những hành động "rắn" từ phía nhà chức trách. Song chính phủ tránh tuyệt đối những va chạm đổ máu.

Trong ngày 24/11, khi thành viên PAD bao vây tòa nhà Quốc hội, cảnh sát đã đứng dẹp sang bên, mặc kệ họ tự do chiếm lĩnh tòa nhà trống. Cảnh sát trưởng Bangkok, Trung tướng Suchart Maynkaew cho biết lực lượng chống bạo động được lệnh sử dụng "càng ít vũ lực càng tốt", cũng như cố gắng tránh sử dụng hơi cay. Sang ngày 25/11, cảnh sát còn rút gần hết khỏi khu vực sân bay Don Mueang, nơi tập trung đông người biểu tình, để tránh va chạm. "Họ muốn ngăn chặn chính phủ, họ muốn gây sức ép lên chúng tôi nhưng chính phủ vẫn chủ trương sẽ thương thuyết bằng các biện pháp hòa bình" - phát ngôn viên chính phủ Nattawut Saikuar nói.
 
Cảnh sát chống bạo động Thái cố gắng tránh việc va chạm
với người biểu tình

Phản ứng bình tĩnh của chính phủ đã tỏ ra có hiệu quả. PAD chẳng có thêm cái cớ nào để buộc tội chính phủ. Thiếu những cuộc xung đột đổ máu, khả năng xảy ra một cuộc đảo chính quân sự, vốn đã nhỏ, càng trở nên khó thành hiện thực.
 
Thậm chí đã có cáo buộc cho rằng PAD đang cố tìm cách kiếm chuyện để mọi việc tiến triển theo hướng có lợi cho họ. Song PAD đã bác bỏ cáo buộc này. "Chúng tôi chỉ muốn ngăn chặn hành động của họ trong việc sửa đổi hiến pháp. Việc này có thể... mở đường cho Thaksin trở về" - Phipob Thongchai, một lãnh đạo của PAD nói.

Tờ Nation của Thái Lan đánh giá mọi chuyện đã trở lại thế giằng co. Trong bối cảnh hiện nay, ai gây chuyện trước sẽ là người thua cuộc.

Bế tắc về lối thoát

Suốt 6 tháng qua PAD đã cố gắng tổ chức nhiều cuộc tuần hành với hy vọng sẽ lật đổ được chính phủ. Nhưng hành động của họ chỉ khiến chính phủ bị tê liệt còn nền kinh tế thì xuống dốc không phanh. Cơ quan Phát triển Kinh tế - Xã hội quốc gia Thái Lan cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3 chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh so với mức 5,3% của quý II và 6% trong quý I. Tất cả các cuộc thăm dò dư luận cho đến nay đều cho thấy đại đa số người dân Thái Lan đã quá mệt mỏi với những căng thẳng chính trị trong nước. Nhưng ngay cả những vấn đề chung này cũng không khiến đôi bên lùi bước. Thủ tướng Somchai đã tuyên bố không từ chức còn PAD cũng thề sẽ tiếp tục các cuộc tuần hành, dù việc đó làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín đất nước.

Hiện nay liên minh cầm quyền dưới trướng đảng Quyền lực Nhân nhân (PPP) có khả năng bị giải thể do gian lận phiếu bầu. Song cho dù một cuộc bầu cử mới có diễn ra, đảng có liên quan tới cựu Thủ tướng Thaksin vẫn sẽ giành chiến thắng do họ có được sự ủng hộ từ lượng cử tri hết sức đông đảo ở vùng nông thôn.

Và như thế, bế tắc chính trị ở Thái Lan vẫn chưa thể có lối thoát còn PAD chắc sẽ phải tổ chức thêm không ít những "cuộc chiến cuối cùng" khác bên cạnh sự kiện đang diễn ra hiện nay.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm