Ten Hag và Xavi chỉ ra sự yếu kém của trọng tài khi Barcelona hoà MU

17/02/2023 07:59 GMT+7 | Champions League

MU đã đánh rơi chiến thắng trước Barca tại Europa League và cả hai HLV đều có lý do để phàn nàn về trọng tài.

Ten Hag và Xavi đua nhau chỉ trích trọng tài

Trên sân Camp Nou, Barca đã cầm hòa MU với tỷ số 2-2 trong trận play-off tại Europa League. Marcos Alonso đã đưa Blaugrana vươn lên dẫn trước ở phút 50, nhưng chỉ 2 phút sau, Marcus Rashford đã đưa trận đấu về thế cân bằng.

Phút 59, Jules Kounde phản lưới nhà sau một nỗ lực căng ngang từ Rashford. Tuy nhiên, Raphinha đã giúp Barca tránh khỏi một trận thua với một pha treo bóng đi thẳng vào lưới David De Gea ở phút 76.

Sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag tỏ ra không hài lòng với các quyết định của trọng tài. Ông cho rằng Kounde xứng đáng bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Rashford ở phút 63. Chiến lược gia người Hà Lan cảm thấy quyết định của trọng tài có ảnh hưởng lớn đến kết quả.

Tình huống HLV Ten Hag cho rằng Rashford đã bị phạm lỗi

Tình huống HLV Ten Hag cho rằng Rashford đã bị phạm lỗi

Ten Hag nói: "Chúng tôi có rất nhiều cá tính và quyết tâm trong đội. Chúng tôi tin mình phải ghi bàn thắng đầu tiên và ý nghĩa của bàn thắng đầu tiên là rất quan trọng, và đó là điều chúng tôi đã không làm được".

"Sau đó, chúng tôi đã chuyển mình khi gặp khó khăn. Tôi cũng nghĩ rằng trọng tài có ảnh hưởng lớn đến trận đấu này. Tôi nghĩ Rashford đã bị phạm lỗi rõ ràng. Bạn có thể thảo luận nếu đó là bên ngoài vòng cấm của chúng tôi. Nhưng cậu ấy đã có cơ hội một đối một với thủ môn nên đó phải là một thẻ đỏ".

"Đó là ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ ở trận đấu này mà còn cả vòng đấu, các trọng tài không thể mắc sai lầm như vậy".

Xavi và Ten Hag đều phàn nàn trọng tài sau trận hòa giữa MU và Barca - Ảnh 2.

Ten Hag cho rằng Kounde phải bị đuổi vì đốn ngã Rashford

Bên cạnh ý kiến về trọng tài, HLV Ten Hag cho rằng MU xứng đáng thắng trận đấu vừa qua và đội bóng của ông đáng lẽ phải ghi tối thiểu 4 bàn.

"Vâng, lẽ ra chúng tôi phải thắng trận đấu này. Đó là một màn trình diễn đỉnh cao đến từ hai đội ở đẳng cấp cao, tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của cả đội trước một đối thủ mạnh", Ten Hag nói thêm.

"Trong một trận đấu như vậy, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và bạn không thể mong đợi chúng tôi làm tốt hơn. Điều đáng thất vọng là chúng tôi đã không ghi được bàn thắng. Lẽ ra chúng tôi phải ghi tối thiểu 4 bàn".

Xavi và Ten Hag đều phàn nàn trọng tài sau trận hòa giữa MU và Barca - Ảnh 3.

Ten Hag bị phạt thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài

Bên kia chiến tuyến, HLV Xavi cũng có lý do phàn nàn khi ông cho rằng Barca phải được hưởng một quả penalty cuối trận vì Fred để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bất chấp sự phản đối dữ dội của Barca, trọng tài đã gạt bỏ yêu cầu, trong khi VAR cũng giữ nguyên quyết định.

Xavi tức giận: "Đó là một quả phạt đền. Vị trí cánh tay của Fred không tự nhiên. Tình huống rõ ràng như pha lê".

Tình huống Fred để bóng chạm tay trong vòng cấm

Tình huống Fred để bóng chạm tay trong vòng cấm

"Điều này đã xảy ra tại Milan ở Champions League và nó lại xảy ra ở đây. Tôi không biết mình cần phải làm gì để được hưởng quả phạt đền trong một tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm nữa. Điều đó có vẻ thật khó tin".

Xavi và Ten Hag đều phàn nàn trọng tài sau trận hòa giữa MU và Barca - Ảnh 4.

Xavi cho rằng Barca xứng đáng có một quả phạt đền

Trận lượt về vòng play-off Europa League giữa MU và Barca sẽ diễn ra trên Old Trafford vào lúc 3h00 ngày 24/2.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm