Tay vợt người Serbia Stefan Milicevic bị Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA) cấm tham gia các hoạt động quần vợt trong 24 năm, sau khi bị xác định có hành vi dàn xếp 6 trận đấu, tìm cách dàn xếp thêm 6 trận và lôi kéo nhiều tay vợt khác tham gia mạng lưới tiêu cực. Stefan Milicevic cũng phải nộp phạt 70.000 USD.
Dàn xếp 12 trận đấu trong giai đoạn 2022-2024
Ngày 15/10, ITIA thông báo án phạt kéo dài 24 năm đối với Stefan Milicevic, tay vợt người Serbia 29 tuổi, liên quan đến các hành vi vi phạm quy định chống tham nhũng trong quần vợt chuyên nghiệp.
Theo kết quả điều tra được ITIA công bố, Milicevic đã dàn xếp 6 trận đấu trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, trong đó có 5 trận anh trực tiếp tham gia thi đấu. Ngoài ra, tay vợt này còn tìm cách dàn xếp kết quả của 6 trận đấu khác.
Không dừng lại ở hành vi cá nhân, Milicevic còn bị cáo buộc tuyển mộ hoặc tìm cách lôi kéo nhiều tay vợt chuyên nghiệp tham gia vào một mạng lưới dàn xếp tỷ số. Theo ITIA, hoạt động này dẫn đến việc một số vận động viên khác cũng tham gia dàn xếp các trận đấu trong cùng giai đoạn.
Tuy nhiên, cơ quan này không công bố chi tiết về danh tính các trận đấu bị dàn xếp cũng như tên những tay vợt khác có liên quan đến mạng lưới nói trên. Vụ việc được xem là một trường hợp nghiêm trọng liên quan đến tính liêm chính của quần vợt, đặc biệt ở các giải đấu cấp thấp, nơi những hành vi tác động đến kết quả thi đấu có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người hâm mộ và tính công bằng của môn thể thao này.
Bên cạnh án cấm kéo dài 24 năm, Milicevic còn bị phạt 70.000 USD. Theo thông báo của ITIA, án đình chỉ đối với tay vợt người Serbia sẽ chính thức kết thúc vào ngày 8/10/2050.
Trong thời gian chịu án phạt, Milicevic không được phép thi đấu, huấn luyện hoặc tham dự bất kỳ sự kiện nào do World Tennis, Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA), Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam (ATP), các giải Grand Slam hoặc các liên đoàn quần vợt quốc gia tổ chức hay phê chuẩn.
Điều đó đồng nghĩa với việc tay vợt 29 tuổi sẽ bị loại khỏi gần như toàn bộ hệ thống hoạt động quần vợt chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý của các tổ chức nói trên trong thời gian dài.
Theo thông tin từ ITIA, Milicevic không hợp tác với quá trình điều tra và không phản hồi những kết luận được đưa ra đối với mình. Cơ quan này cho biết đã thực hiện 7 lần liên hệ thông qua nhiều kênh khác nhau nhưng không nhận được phản hồi từ tay vợt.
Do Milicevic không trả lời thông báo về hành vi vi phạm nghiêm trọng được gửi ngày 24/9/2026, vụ việc không được đưa ra trước một cán bộ xét xử chuyên trách về chống tham nhũng để tiến hành phiên điều trần thông thường. Thay vào đó, án phạt được áp dụng theo cơ chế xử lý khi bị cáo không phản hồi cáo buộc.
ITIA nhấn mạnh mức án 24 năm phản ánh tính chất nghiêm trọng của các hành vi dàn xếp trận đấu và việc lôi kéo những vận động viên khác tham gia, chứ không phải là hình phạt tăng thêm do Milićević thiếu hợp tác với cuộc điều tra.

Tay vợt Stefan Milicevic, 29 tuổi. Ảnh: Correntina.com
Từng thi đấu ở Mỹ, sự nghiệp chuyên nghiệp không nổi bật
Stefan Milicevic từng thi đấu quần vợt đại học tại Đại học Minnesota và làm huấn luyện viên tại Đại học DePaul ở Chicago, Mỹ. Trên đấu trường chuyên nghiệp, anh chủ yếu góp mặt ở các giải thuộc cấp độ thấp của hệ thống quần vợt quốc tế.
Thứ hạng đơn nam cao nhất trong sự nghiệp của Milicevic chỉ là vị trí 1.338 thế giới. Theo dữ liệu được công bố, anh tham dự 11 trận đấu chuyên nghiệp trong giai đoạn 2022-2024, đều thuộc cấp độ thứ ba của hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Tay vợt này cũng từng thi đấu nội dung đôi trên hệ thống ITF World Tennis Tour.
Tháng 8/2023, Milicevic từng đánh cặp với tay vợt người Croatia Marino Jakic tại một giải đấu ở Osijek, Croatia, và giành quyền vào chung kết nội dung đôi.
Đáng chú ý, Jakic cũng bị ITIA đình chỉ tạm thời vào tháng 6/2026 để phục vụ cuộc điều tra về những vi phạm quy định chống tham nhũng có liên quan đến giai đoạn từ năm 2023. Tuy nhiên, cuộc điều tra đối với tay vợt người Croatia vẫn đang diễn ra và chưa có quyết định xử phạt cuối cùng. Việc Jakic bị đình chỉ tạm thời không đồng nghĩa với việc anh đã bị kết luận có hành vi dàn xếp trận đấu.
Vụ việc của Milicevic tiếp tục thu hút sự chú ý đối với công tác chống dàn xếp tỷ số trong quần vợt chuyên nghiệp, đặc biệt tại các giải đấu cấp thấp. Trước đó, tay vợt người Pháp Quentin Folliot bị cấm thi đấu 20 năm sau khi bị xác định có 27 hành vi vi phạm Chương trình chống tham nhũng trong quần vợt. Trong khi đó, tay vợt Trung Quốc Pang Renlong nhận án cấm 12 năm sau khi bị xác định có 22 hành vi vi phạm trong khoảng thời gian 5 tháng.
Các vụ việc cho thấy những hành vi dàn xếp kết quả thi đấu và lôi kéo vận động viên tham gia có thể dẫn đến những án phạt kéo dài hàng chục năm, thậm chí chấm dứt hoàn toàn cơ hội hoạt động trong môi trường quần vợt chuyên nghiệp.