Tập huấn trọng tài, giám sát mùa bóng 2015: Hạn chế sai sót

30/12/2014 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (29/12), lớp tập huấn giám sát, trọng tài, điều phối viên, cán bộ truyền thông các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2015 đã khai mạc tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Dương Nghiệp Khôi, Phó Tổng thư ký VFF, nhấn mạnh: “Đối với công tác giám sát, trọng tài, mục tiêu của chúng ta là phải đảm bảo an ninh, an toàn cho giải đấu. Đội ngũ giám sát, trọng tài, trợ lý khi điều hành công việc cần phải công bằng, sòng phẳng, nghiêm túc, trách nhiệm cao và tránh sai sót.

Tôi đặc biệt nhấn mạnh, bản thân trọng tài trong khi làm nhiệm vụ phải thể hiện nét văn hóa cao. Khi đội ngũ trọng tài điều hành trận đấu công tâm, có văn hóa thì mới giáo dục HLV, cầu thủ dần dần cư xử có văn hóa trên sân. Bóng đá là nghệ thuật, bóng đá có văn hóa cao thì nhu cầu thưởng thức mới cao”.

V-League mùa nào cũng để lại những ấn tượng không đẹp trên sân cỏ lẫn khán đài. Thi thoảng chúng ta lại thấy xuất hiện những hình ảnh không đẹp từ cách cư xử thiếu văn hóa của cầu thủ, HLV, thậm chí trọng tài cũng không là ngoại lệ, bởi theo ông Dương Nghiệp Khôi, trọng tài Việt Nam có tình trạng chửi thề với cầu thủ.

GĐĐH VPF Trần Duy Ly cũng nhấn mạnh, để chất lượng mùa giải nâng cao thì chất lượng đội ngũ giám sát, trọng tài, trợ lý cần cải thiện. Ông Ly nói: “Mùa giải 2015, chúng ta có nhà tài trợ lớn cho V-League. Bên cạnh đó là sự nỗ lực của nhiều CLB như Đồng Tháp, Than Quảng Ninh… để V-League có được 14 đội tham dự. Một số CLB, đặc biệt như HA.GL đã thay đổi mình bằng sức trẻ là điều đáng mừng. Vậy thì tại sao chúng ta không đặt niềm tin chất lượng giải đấu sẽ tăng lên. Để góp phần cho giải đấu chất lượng, công tác giám sát, trọng tài rất quan trọng”.

Theo lịch lớp học, sáng nay (30/12), các trọng tài, trợ lý sẽ trải qua buổi kiểm tra thể lực trên sân Chi Lăng. Đây là phần rất quan trọng tại các lớp tập huấn hàng năm và đã có không ít trọng tài, trợ lý không đạt thể lực nên bị gạch tên khỏi danh sách làm nhiệm vụ.

Thực tế rất rõ ràng, trọng tài không chuyên nghiệp sẽ không có bóng đá chuyên nghiệp. Bởi thế, muốn V-League chuyên nghiệp, chất lượng thì việc cải thiện chất lượng đội ngũ trọng tài là một trong những yếu tố tiên quyết.

Nhìn lại lịch sử 14 năm chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, công tác trọng tài đến giờ vẫn chưa thực sự có thay đổi nào mang tính bước ngoặt về chất. Nếu để ý kỹ sẽ thấy hầu hết các cuộc dâu bể của bóng đá Việt Nam đều xuất phát từ trọng tài, hay nút thắt trọng tài, ví như năm 2005, hàng loạt trọng tài bị bắt; tiếp đó, CLB HP.Hà Nội bỏ giải cũng có viện lý do vì trọng tài. Nói không quá, bất kỳ mùa giải nào cũng đọng lại những vấn đề tồn tại ở đội ngũ trọng tài.

Đây là thời điểm thuận lợi để trọng tài Việt Nam làm cuộc cách mạng nâng cao chất lượng, tạo dựng niềm tin cho các đội bóng và người hâm mộ. Nói theo cách của GĐĐH VPF Trần Duy Ly, V-League 2015 có nhiều điều kiện để nâng cao chất lượng khi tìm được nhà tài trợ lớn và sự nỗ lực đến từ các đội bóng. Hẳn nhiên điều đó cũng mang đến thuận lợi cho đội ngũ trọng tài, nhất là quyền lợi về chế độ làm nhiệm vụ.

Muốn cách mạng, bản thân đội ngũ trọng tài phải làm mới mình từ khâu sinh hoạt trong cuộc sống đến nghiêm khắc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện chuyên môn. Bao giờ các trọng tài Việt Nam xóa được tình trạng “bụng bia”, sắp đến ngày thi mới xỏ giày ra sân giảm cân, đi thi trọng tài đẳng cấp FIFA rớt nhiều do thể lực… thì mới có thể coi là chuyên nghiệp.

Nhưng quan trọng hơn cả, lãnh đạo trọng tài phải gương mẫu, là những tấm gương sáng. Mặt khác, Ban kỷ luật VFF phải bảo vệ trọng tài. Bảo vệ ở đây không có nghĩa bao che, kỷ luật rồi giảm án, mà phải phạt nặng những cầu thủ, quan chức, HLV làm càn với trọng tài. Tất nhiên, những bằng chứng phải thuyết phục tránh bênh vực trọng tài một cách vô lối. Có như thế, V-League mới mong hết sạn để phát triển.

Nói vậy để thấy, nếu lực lượng “cầm cân nảy mực” cùng lãnh đạo tổ chức này không làm mới bản thân thì công việc của họ ở các giải bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn nhiều gian nan.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 26 giám sát trọng tài (vắng ông Đỗ Huy Thịnh), 14 giám sát trận đấu, 20 trọng tài (vắng ông Đinh Văn Dũng) và 28 trợ lý trọng tài. Về trường hợp vắng mặt của trọng tài Đinh Văn Dũng, ông Nguyễn Văn Mùi giải thích: “Trọng tài Đinh Văn Dũng do mắc các thiếu sót trong mùa giải V-League 2014 nên Ban Trọng tài không triệu tập làm nhiệm vụ ở lượt đi, lượt về mới sử dụng”.


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm