Tân quán quân Sao Mai và những dự định cho 2023

09/02/2023 08:00 GMT+7 | Giải trí

Năm ngoái, ở đêm chung kết giải Sao Mai 2022, Lan Quỳnh, Minh Ngọc, Trịnh Văn Núi lần lượt đoạt giải nhất cho các phong cách thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Để rồi, bước sang năm 2023 này, những tân quán quân Sao Mai lại cùng nhìn lại một năm thành công đã qua, cũng như chia sẻ những hoạch định cho tương lai.

Như lời họ, sau cuộc thi, cả 3 quán quân không chỉ mang về giải thưởng mà cả những tình bạn đẹp và những kỷ niệm vui.

Minh Ngọc - Đem nhạc Phó Đức Phương sang Ấn Độ

Minh Ngọc năm qua có trải nghiệm thú vị tại Liên hoan ABU Song của Hiệp hội Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương. Cô xuất hiện trên sân khấu cùng các đại diện của nhiều quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan… và có dịp trình bày bài Mênh mang một khúc sông Hồng của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương. 

"Dù không hiểu hết lời, nhưng chắc chắn khán giả cảm nhận được sự hào hùng trong bài hát. Tôi hát câu đầu tiên xong, mọi người đã ồ lên" - Ngọc kể - "Khán giả Ấn Độ cổ vũ rất nhiệt tình, mọi người xếp hàng sau cánh gà chờ chụp hình cùng tôi".

Tân quán quân Sao Mai và những dự định cho 2023 - Ảnh 1.

Quán quân Sao Mai Minh Ngọc

Sau chuyến xuất ngoại đầu tiên, cô đang lên kế hoạch thực hiện những MV kinh phí tiết kiệm để khán giả dễ dàng tìm ra tân quán quân Sao Mai dòng dân gian. Những nhạc sĩ Ngọc sẽ kết hợp là Nguyễn Vĩnh Tiến và Phạm Đức Tuân.

Giọng Ngọc khá đa dạng, nên trong những chương trình ca nhạc Xuân, cô thường được giao hát một số bài thiên về nhạc nhẹ như Cánh mặt trời (Bảo Lan), Khúc giao mùa (Huy Tuấn), Tình yêu màu nắng (Phạm Thanh Hà)…

Cô bé quê Thạch Hà, Hà Tĩnh bước vào cánh cửa trung cấp thanh nhạc tại ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ năm 16 tuổi, hiện đang học năm 2 ĐH tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Ngoài ước mơ ca hát, Minh Ngọc còn mong muốn sau này trở thành giảng viên truyền lửa cho các thế hệ kế cận. 

Minh Ngọc chia sẻ sau khi được giải, cát-xê có tăng, nhưng chi phí cũng tăng rất nhiều. Nhưng cô không thấy phiền: "Tôi vẫn mong muốn kiếm được nhiều để đầu tư cho nghề".

Trước câu hỏi nghĩ sao về đồn đoán một số nữ thí sinh Sao Mai hay có đại gia chống lưng, Ngọc cười: "Đại gia chính là bố mẹ tôi". Cô nói thêm: "Việc đấy tôi nghĩ với thời đại bây giờ cũng rất bình thường. Mỗi người một lựa chọn, một đường đi riêng, miễn sao đừng ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân". Đồng thời, Ngọc tiết lộ vẫn chưa có người yêu. 

Lan Quỳnh - Muốn mang opera Việt đi xa

Lan Quỳnh cùng lúc vừa tập luyện cho Sao Mai vừa ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp Thạc sĩ nên cũng hơi cập rập. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà những tiết mục của cô tại vòng chung kết thể hiện một nền tảng kỹ thuật chắc chắn. 

"Đương nhiên bên cạnh đấy là khó khăn về kinh tế. Để trang trải cho kỳ thi, hầu hết tôi phải đi vay" - Lan Quỳnh cho hay - "Vì trước đây tôi không diễn quá nhiều, chủ yếu đi dạy. Quá trình vừa lo thi vừa lo học, tôi còn chẳng có thời gian để đi dạy nên nguồn thu nhập không được dồi dào. Gia đình tôi thuần nông, bố mẹ không hỗ trợ được nhiều nên tôi vay bạn bè. Cũng may, sau khi nhận giải có nhiều sô nên tôi đã trả hết nợ và còn dư để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp". 

Tân quán quân Sao Mai và những dự định cho 2023 - Ảnh 2.

Á quân Sao Mai Lan Quỳnh

Lan Quỳnh thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ bố, nhưng thời học sinh, cô không thuộc dạng có giọng hát bắt tai để được trường cử đi thi thố dù vẫn năng nổ trong hoạt động văn nghệ.

Hết cấp 3, cảm thấy mình vẫn nổi trội về âm nhạc hơn cả, Quỳnh thi vào ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đỗ cả hai khoa Âm nhạc và Thanh nhạc và theo học cả hai. Dự định ban đầu ra trường làm cô giáo, song trong quá trình học với giảng viên Ngọc Ánh, giọng hát lại phát triển tốt, nên Quỳnh thi tiếp vào Cao học, Học viện Âm nhạc Quốc gia, trở thành học trò của TS Tân Nhàn. Lan Quỳnh được Tân Nhàn giúp dựng bài ngay từ vòng Sao Mai cấp thành phố. Quỳnh cùng Minh Ngọc đăng ký thi tại Hải Phòng. Và show diễn giao thừa lần đầu tiên trong đời của Minh Ngọc cũng vừa diễn ra tại thành phố biển này. 

Về dự định trong năm mới, ngoài việc tập trung thi tốt nghiệp cho tốt, Quỳnh sẽ ra một bài hát mới. Cô mơ ước sẽ được hợp tác với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong sản phẩm đầu tay này. Lan Quỳnh cũng mong muốn được đóng góp cho nghệ thuật opera nước nhà giống như các đàn chị Đào Tố Loan, Khánh Ngọc hay Hà Phạm Thăng Long… nên cô cũng đang tìm suất đi du học để nâng cao chuyên môn.

Như vậy sắp tới, Quỳnh có khá nhiều việc để làm. Và cô gọi đó là hạnh phúc. 

Trịnh Văn Núi - Đem tinh thần bóng đá vào âm nhạc

Vì phải đăng ký thi Sao Mai bằng tên thật, nên gần đây, khán giả bắt đầu quen với Trịnh Văn Núi (nghệ danh trước đây và nay vẫn dùng song song là Trịnh Sơn). Cái tên Núi xuất phát từ việc bố mẹ Núi yêu thích nhân vật cùng tên của Xuân Bắc trong phim truyền hình Sóng ở đáy sông

Bố mẹ Núi là diễn viên đoàn cải lương Chuông Vàng, Hà Nội. Ba chị đều theo nghiệp múa. Nhà còn có hai ông chú họ làm nhạc sĩ. Nhưng ngay từ tuổi lên 10, Núi đã quyết chí đi làm cầu thủ. 

Tân quán quân Sao Mai và những dự định cho 2023 - Ảnh 4.

Quán quân Sao Mai Trịnh Văn Núi

Sau một thời gian tập luyện tại CLB bóng đá Hà Nội, Núi được sang tên cho Sông Lam Nghệ An, bước vào thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng trong một trận đấu, cậu tự vấp và chấn thương nặng dẫn đến phải giải nghệ. 

Như vậy, Núi đến với sân khấu ca nhạc một cách "cực chẳng đã". Tuy nhiên, có thể thấy cậu đem "tinh thần thể thao" vào rèn luyện âm nhạc rất quyết liệt. Ban đầu, Núi hát giọng rất cao được gọi là "tenor thiến". Nhưng cậu nhất định rock hóa giọng hát, làm cho giọng mình dày lên, xù xì hơn với những nốt cao uy lực.

Ca sĩ Đông Hùng giúp Núi "mài" giọng. Sau vài lần rách cổ, tứa máu, Núi đã có được những gì mình mong muốn. Nhưng đổi lại, cậu không xuống được những nốt trầm như trước đây. Núi còn có kỹ năng beatbox và rap như những gì đã thể hiện trong vòng chung kết Sao Mai và đoạt ngôi vị quán quân xứng đáng dù cậu vẫn khẳng định do may mắn. 

Núi cũng có duyên với ca nhạc. Từ khi còn là cầu thủ anh đã thi và đoạt giải Ba cuộc thi "Hãy hát lên" của Đài truyền hình Nghệ An năm 2017. Giải nghệ rồi rinh luôn quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019. 

Sau khi đoạt Quán quân Nhạc nhẹ Sao Mai, Núi được đặc cách từ hệ dân sự lên quân sự (miễn học phí) của ĐH Văn hóa nghệ thuật, vừa học vừa công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7. Theo Núi thì cơ quan không chỉ tạo điều kiện cho diễn viên đi diễn bên ngoài mà thậm chí còn móc nối show cho Núi. Vì thực ra mà nói giải Sao Mai cũng chưa được khán giả trong Nam biết đến nhiều. 

Cho đến nay, Núi hoàn toàn hài lòng với quyết định Nam tiến, nơi sự pha trộn hiphop, rap, rock và R&B của cậu được đón nhận tích cực. Trong năm nay, Núi tập trung cho sản phẩm quan trọng là một bài hát mới với nhạc sĩ mới theo phong cách R&B pha beatbox. 

Tình bạn đặc biệt


Nhớ lại những kỷ niệm thời thi Sao Mai, các quán quân cho biết các thành viên trong ngồi nhà chung tại vòng chung kết rất thân nhau. Ngày ba bữa, họ đều đặn gõ cửa phòng nhau rủ đi ăn, chưa kể các bữa phụ, ốc luộc trà chanh… Lan Quỳnh cho hay, mỗi lần quay hình, các thí sinh thường rủ nhau đi sắm đồ và chọn đồ cho nhau, rồi cùng nhau luyện thanh, tập bài, nghe bài thi cho nhau.

"Tôi chắc chắn chưa có mùa Sao Mai nào đoàn kết như năm nay", Minh Ngọc khẳng định. "Trước khi thi Sao Mai, tôi từng hỏi kinh nghiệm các anh chị đi trước thì được biết trong khi thi mỗi người tự vận động là chính. Còn chúng tôi thậm chí thi cùng dòng vẫn có thể nghe để góp ý cho nhau bình thường".

Trịnh Văn Núi cũng cho hay, anh không phải lo kinh phí đi thi vì đã có Dương Đức (Á quân Sao Mai dòng thính phòng) ở cùng phòng và là một người anh thân thiết từ trước hỗ trợ.

N.M.Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm