Tân binh ĐT Việt Nam Âu Văn Hoàn: “Đóng thế” thì đã sao”?

18/09/2012 10:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Nói may mắn thì cũng đúng, và gọi Âu Văn Hoàn chỉ là sự lựa chọn thứ 3 cũng không sai, bởi để nhận được tấm giấy triệu tập bổ sung trong thành phần của ĐT Việt Nam lần này, hậu vệ phải người xứ Nghệ đã phải nhờ tới rất nhiều yếu tố khách quan.

* Đây là lần đầu tiên Âu Văn Hoàn được gọi lên ĐT Việt Nam, nhưng lần triệu tập này có lẽ rất khác với những lần có mặt trong thành phần của ĐT U23 trước đây?

- Dù đã có mặt ở nhiều tuyến trẻ cũng như U23, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được triệu tập vào danh sách ĐT Việt Nam. Có thể nói đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi và cũng là vinh dự rất lớn với tôi, qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn đến HLV Phan Thanh Hùng, tôi sẽ cố gắng tập luyện hết sức mình để không phụ lòng tin của BHL và người hâm mộ.



Lên ĐT Việt Nam khá muộn nhưng Văn Hoàn vẫn còn nguyên cơ hội tham dự AFF Suzuki Cup 2012. Ảnh: Quốc Khánh

* Ở lần công bố danh sách ĐT Việt Nam trước đó, Văn Hoàn đã không có tên, có thông tin cho rằng từ lãnh đạo SLNA và cá nhân Hoàn đã cảm thấy rất buồn và nuối tiếc?


- Tôi cũng hơi buồn, nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ mình vẫn chưa hết cơ hội phải cố gắng hơn nữa, vì lên ĐT không dễ dàng. Sau đó, tôi được sự động viên của các thầy ở SLNA và các thầy cho biết, mỗi HLV có một phong cách huấn luyện khác nhau, có thể mình thi đấu tốt ở CLB nhưng cấp ĐT lối đá lại không phù hợp. Vậy nên tôi cũng chẳng buồn chán và vẫn tiếp tục duy trì tập luyện để mong chờ tin vui.

* Dù chuyên môn và đạo đức đã được kiểm chứng, nhưng nhiều người nói, để có mặt trên ĐT lần này Âu Văn Hoàn phải nhờ vào rất nhiều may mắn, khi phải chờ đến cú sẩy chân ngoài chuyên môn của Quốc Long và Việt Cường?

- Tôi không phủ nhận để có mặt ở lần tập trung này, tôi phải nhờ tới sự may mắn. Nhưng may mắn không phải là lý do chính, bởi nếu không có chuyên môn, chắc chắn tôi đã không được BHL và đặc biệt HLV Phan Thanh Hùng để ý và cân nhắc gọi lên.

* Là người đóng thế, Hoàn có cảm thấy tủi thân so với các đồng đội được triệu tập trước đó?

- Đóng thế thì đã sao? Với bất kỳ cầu thủ nào, việc được triệu tập vào ĐTQG luôn là vinh dự lớn trong sự nghiệp. Tủi thân ư? Tôi chẳng cảm nhận thấy điều đó, bởi so với các đồng đội ở trên ĐT lần này, tôi tự cho rằng mình không hề thua kém gì. Tôi đã được trao cơ hội, vậy nên lúc này tôi chỉ biết phấn đấu để chứng tỏ bản thân và không phụ lòng tin của các thầy.  

* Hiện nay trên ĐT vị trí hậu vệ cánh phải mà Hoàn thường xuyên đảm nhiệm đã được trao cho Văn Phong. Vậy Hoàn sẽ làm gì để có được vị trí chính thức, khi mà có xuất phát điểm chậm hơn các đồng đội?

- Như đã nói ở trên, tôi đã được trao cơ hội và tôi không muốn lãng phí nó. Dù lên ĐT muộn hơn các đồng đội, nhưng trước mắt tôi vẫn còn rất nhiều thời gian và những thử thách để phấn đấu. Mục tiêu của tôi không phải là tranh chấp vị trí của ai, tôi chỉ muốn nỗ lực tập luyện và cống hiến hết khả năng của mình. Còn về vị trí hay chuyên môn chỉ được quyết định bởi HLV trưởng.

* Vừa qua, sự kiện Huy Hoàng đang khiến dư luận rất bức xúc, cũng là một cầu thủ SLNA, Hoàn có sợ bị phân biệt đối xử?

- Ai làm người đó chịu, tôi không nghĩ dư luận lại khắt khe với chúng tôi. Chuyện sinh hoạt bên ngoài sân cỏ là việc cá nhân của mỗi cầu thủ, còn với tôi, tôi sẽ làm hết khả năng của mình vì màu cờ sắc áo.

* Xin cảm ơn Hoàn và chúc Hoàn sẽ gặt hái những thành công!

Cao Hiền (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm