19/08/2025 18:38 GMT+7 | Bóng đá Anh
Việc thua Arsenal với tỷ số tối thiểu ở vòng đấu mở màn Premier League không phải khởi đầu MU mong muốn, nhưng thầy trò Ruben Amorim vẫn có lý do để lạc quan với màn trình diễn của mình.
1. Mùa trước, MU không thắng trong 2 lần đối đầu Arsenal, lần lượt là trận thua 0-2 trên sân khách và hòa 1-1 tại Old Trafford. Đó là những trận đấu thầy trò Ruben Amorim chơi trong trạng thái khiến các cổ động viên giật mình và ức chế bởi nếu họ giành chiến thắng đi chăng nữa thì nó chỉ đến từ may mắn và những tình huống xuất thần của một vài cá nhân.
Còn trận gặp Arsenal hôm Chủ nhật vừa rồi thì sao? Cần phải ghi nhận MU đã có sự mạch lạc trong cách tấn công, cụ thể là việc tịnh tiến trái bóng sang phần sân đối phương được diễn ra trơn tru hơn. Sự hiện diện của những tân binh trên hàng công như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha ít nhiều đã làm mới cách tiếp cận khung thành Arsenal của thầy trò Amorim, khác hẳn với cấu trúc hàng công của MU mùa trước. Tất nhiên kỹ năng dứt điểm của MU chắc chắn cần phải cải thiện nhiều bởi 22 cú sút và 7 trong số đó đi trúng đích, nhưng lại không một lần chuyển hóa thành bàn thắng là điều không tốt chút nào. Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng được kỳ vọng sẽ cải thiện khi tân binh Benjamin Sesko thi đấu nhiều hơn và hòa nhập tốt với lối chơi của MU.
Tất nhiên, MU vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết sau trận thua Arsenal. Vị trí thủ môn chắc chắn là nơi Amorim cần phải lưu tâm bởi Altay Bayindir rõ ràng đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua dù vẫn còn tranh cãi liệu thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ có bị phạm lỗi hay không. Quan trọng hơn cả, dù còn nhiều khiếm khuyết, MU của Amorim đã mang đến niềm hứng khởi cho các cổ động viên với thứ bóng đá còn có thể cải thiện qua từng trận đấu, thay vì hình ảnh một đội bóng chỉ biết trông cậy vào những cá nhân tỏa sáng như mùa trước.
Dù thua Arsenal, MU đã mang đến bộ mặt tốt hơn so với mùa trước
2. Vậy đâu là vấn đề nan giải nhất của MU nhìn từ trận gặp Arsenal vừa qua? Cách sắp xếp hàng tiền vệ của Amorim vẫn chưa mang đến sự an tâm tuyệt đối. Trước đội bóng của Mikel Arteta, bộ đôi tiền vệ trung tâm của MU là Casemiro-Bruno Fernandes, những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở khu vực giữa sân. Vấn đề nằm ở chỗ cả 2 cầu thủ đều đã ngoài 30 và bố trí như vậy không phải giải pháp hợp lý. Theo quan điểm cá nhân, Casemiro thường chỉ chơi tốt trong một hiệp đấu và sẽ gặp vấn đề nếu phải đá liên tục. Cái khó nằm ở chỗ những phương án thay thế tiền vệ người Brazil như Manuel Ugarte lại không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi sử dụng Kobbie Mainoo đá tiền vệ với Fernandes cũng chẳng phải phương án tối ưu.
Điều này giải thích vì sao ưu tiên của MU ở những ngày còn lại phiên chợ Hè là tìm ra một tiền vệ tốt để chia lửa với thủ quân Fernandes, giảm bớt gánh nặng lên vai tiền vệ người Bồ Đào Nha. Đội bóng của Amorim từng quan tâm đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, tuy nhiên mức phí trên 100 triệu bảng Brighton đòi hỏi trở thành rào cản lớn trong bối cảnh MU chỉ có thể mua sắm rộng rãi nếu hoàn tất việc thanh lý người thừa. Một số nguồn tin tiết lộ đội bóng của Amorim đang coi tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace là phương án thay thế nếu thương vụ Baleba không đi đến đâu. Wharton còn khá trẻ, nhưng đã khẳng định mình ở sân Selhurst Park và rất phù hợp để trở thành phương án bổ sung cho hàng tiền vệ MU.
Nói tóm lại, nếu hàng công MU chỉ cần thêm thời gian để gắn kết và tạo ra sự khác biệt so với mùa trước, tuyến giữa sẽ là nơi Amorim phải tính toán nhiều nhất. Nếu không sở hữu hàng tiền vệ chất lượng, rất khó để MU của ông tạo ra một cuộc lột xác để trở lại hình hài của một ông lớn. Các cổ động viên MU vẫn có quyền lạc quan trận thua Arsenal chính là lúc thầy trò Amorim đang thay đổi để tốt hơn.
BLV Quang Huy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất