Tạm biệt, Benzema

05/06/2023 07:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Khi mà những người yêu mến Real Madrid còn chưa hết bất ngờ vì sự ra đi của Eden Hazard thì việc Karim Benzema nói lời chia tay đội bóng để đến chơi cho Al Ittihad với bản hợp đồng trị giá 200 triệu euro đã tạo ra một cú sốc.

Điều này đánh dấu sự kết thúc mối quan hệ của Benzema với Real Madrid sau 14 mùa giải, với 647 trận và 353 bàn thắng. Anh đến Bernabeu vào năm 2009 sau khi đích thân Florentino Perez tới Lyon để hoàn tất cuộc chuyển nhượng và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ, chỉ sau Cristiano Ronaldo (451 bàn).

Eden Hazard kết thúc sớm hợp đồng với đội bóng Hoàng gia vì anh trở thành người thừa ở Bernabeu, không được yêu mến và các Madridista không cần phải hỏi vì sao cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ lại biến thành kẻ vô dụng như vậy khi họ đã luôn có Karim Benzema ở đó. Những người yêu mến Real Madrid sẽ nhanh chóng quên đi sự tồn tại của Hazard như họ đã từng cầu mong Gareth Bale sớm rời khỏi Bernabeu, hoặc họ có thể tiếc nuối vì tài năng đấy không thể tỏa sáng ở Madrid, nhưng chắc chắn sẽ nhớ Benzema hơn cả nhớ về Ronaldo.

Người đã khiến cho sự ra đi của siêu sao người Bồ Đào Nha với rất nhiều đòi hỏi về tiền bạc trở nên hợp lý đến thế nào khi dẫn dắt Real Madrid giành chức vô địch Champions League 2022 một cách phi thường và giành Ballon d'Or đẹp như một bức họa của Paul Gauguin.

Mùa giải mới, Carlo Ancelotti và các đồng đội mới thật sự cảm nhận được sự trống trải mà Benzema để lại. Anh là thủ lĩnh dẫn dắt những tài năng trẻ như Vinicius và Rodrygo, là người mà Modric và Kroos sẽ làm tất cả để anh tỏa sáng, vì số 9 là sự tin cậy và là lý do để Real Madrid chiến thắng.

Tạm biệt, Benzema - Ảnh 1.

Sau 14 năm gắn bó với Real Madrid, Benzema bất ngờ chia tay câu lạc bộ để tới Al Ittihad

Sẽ có những tranh cãi về việc Benzema tới Saudi Arabia, có thể anh bị người Ả rập quyến rũ khi đã được gia hạn nhờ điều khoản Ballon d'Or để ở lại Bernabeu thêm một năm. Trong những ngày cuối của mùa giải, số 9 đã thay đổi kế hoạch của mình trước một đề xuất không thể cưỡng lại về mặt kinh tế.

Nhưng có khả năng Benzema không làm điều đó vì tiền bạc, hoàn cảnh cá nhân và sự riêng tư đã khiến anh nghĩ rằng việc thay đổi không khí là thuận lợi, giống như anh từng nói lời chia tay đội tuyển Pháp. Chủ tịch Florentino Perez đã biết điều này, người ngay từ đầu đã cân nhắc rằng ngoài những lý do cá nhân, ông không thể từ chối một cầu thủ gần 36 tuổi, người đã cống hiến tất cả cho Madrid có cơ hội ký một hợp đồng cuối cùng tầm cỡ này.

Điều được mong đợi là Benzema sẽ đến Al Ittihad để đối đầu với Cristiano Ronaldo thi đấu và còn có khả năng nữa là Messi được cho là sẽ góp mặt trong đội hình vĩ đại khác Al Hilal. Đây là kế hoạch của Saudi Arabia: Họ sở hữu ba tên tuổi lớn của bóng đá thế giới trong giải đấu của mình và cùng với đó thúc đẩy ứng cử viên cho World Cup 2030, sẽ là kình địch của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc.

Real Madrid đã chuẩn bị sẵn lời chia tay cho Benzema, người làm nên kỷ nguyên chói lọi của câu lạc bộ, tại Bernabeu, được bao quanh bởi tất cả những danh hiệu mà anh đã giành được trong 14 năm gắn bó với màu áo trắng, và cùng với những người sẽ ra đi khác như Hazard hay Asensio. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm