Tại quốc gia này, phụ nữ ở thành phố lớn, điều kiện tuyệt vời càng khó lấy chồng: Tôi đã hiểu nguyên do sau khi làm việc ở đây vài năm

17/05/2023 15:55 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Mặc dù họ đều là những cô gái xinh đẹp, học thức cao, điều kiện khá giả. Nguyên nhân khó lấy chồng ở đây là gì?‏

Gần đây, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố dân số Trung Quốc giảm từ mức hơn 1 tỷ 412 triệu người năm 2021 xuống còn hơn 1 tỷ 411 triệu người vào năm 2022.‏

Trong 6 năm, số lượng người Trung Quốc kết hôn lần đầu tiên đã giảm 41%, từ 23,8 triệu người năm 2013 xuống còn 13,9 triệu người năm 2019.

Lâu nay, do điều kiện quốc gia "nam nhiều hơn nữ" của Trung Quốc, phái nữ càng được ưu ái hơn trong hôn nhân và tình yêu. Vì thế, mọi người dễ lầm tưởng rằng, chỉ có con trai mới "ế vợ", còn con gái sẽ có rất nhiều lựa chọn.‏

‏Tuy nhiên, ngày nay, ngay tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, vẫn có rất nhiều phụ nữ độc thân, chưa lấy chồng. Mặc dù họ đều là những cô gái xinh đẹp, học thức cao, điều kiện khá giả. Vậy, nguyên nhân ở đây là gì?‏

‏1. Các thành phố lớn "bao dung" hơn với phụ nữ ‏

‏Phụ nữ ở thành phố lớn chỉ cần tự nuôi sống bản thân, còn con trai nếu ở thành phố lớn thì phải mua được nhà để nuôi gia đình. ‏

‏Nói cách khác, nếu một cô gái có tiền lương hàng tháng hơn 5.000 NDT, chỉ cần chất lượng cuộc sống không quá xa xỉ, họ hoàn toàn có thể trang trải tiền thuê nhà, ăn uống và chi phí hàng ngày đầy đủ. ‏

‏Những chàng trai cùng tuổi chịu áp lực lớn hơn. Ngay cả ở Quảng Châu, nơi giá nhà đất thấp nhất trong các thành phố hạng nhất, để mua một căn nhà tân hôn cũng phải tốn ít nhất 2 triệu NDT. Ước tính, với một chàng trai 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, mức lương 5.000 NDT/ tháng, sẽ cần 33 năm không ăn không uống mới tự mua được một căn nhà.‏

‏Đương nhiên, hiện nay, nhiều cô gái giỏi kinh doanh, năng lực tốt hoàn toàn có thể tự mua nhà cho mình. Nhưng đó không phải điều kiện bắt buộc, mà trở thành "vẽ hoa trên gấm", tô điểm cho cuộc đời họ đẹp hơn.‏

‏Đặc biệt, ở thành phố, áp lực kết hôn đối với phụ nữ cũng giảm xuống. Mọi người đều bận rộn lo cơm áo gạo tiền, theo đuổi sự nghiệp. Do đó, rất ít người dành thời gian để "quản" chuyện của người khác.‏

photo-1684312775680

Ở thành phố, áp lực kết hôn đối với phụ nữ cũng giảm xuống. Mọi người đều bận rộn lo cơm áo gạo tiền, theo đuổi sự nghiệp của bản thân.

‏2. Phụ nữ xuất sắc khiến hầu hết chàng trai không dám theo đuổi‏

‏Thẳng thắn mà nói, người đàn ông thường có xu hướng tìm những cô gái có hoàn cảnh tương đương, hoặc thấp hơn một chút so với họ. Nếu bạn đời có xu hướng vượt trội hơn, họ thường cảm thấy áp lực trong mối quan hệ đó. Do đó, khi nhìn thấy một người phụ nữ có điều kiện quá tốt, không phải ai cũng dám tiếp cận và chinh phục.‏

‏Theo Zhihu, nam giới trưởng thành ngày nay chỉ chấp nhận 50% rủi ro trong tình yêu - tương đương với nguy cơ bị từ chối. Nếu tình cảm ít hy vọng, họ sẽ không "đầu tư" quá nhiều thời gian và sức lực vào đó. ‏

‏Trong khi đó, những chàng trai bình thường theo đuổi những cô gái xuất chúng lại phải đối mặt với nguy cơ thất bại lên tới khoảng 80%, thậm chí cao hơn. Bởi các cô gái cũng đặt yêu cầu nhất định đối với bạn đời. Đó không chỉ bao gồm sự phù hợp về giá trị nhân sinh, mà còn là trình độ tư tưởng, năng lực thẩm mỹ và năng lực tiêu dùng. ‏

‏Vì vậy, hầu hết các chàng trai đều sẽ tự nhủ với bản thân rằng một cô gái quá tốt như vậy sẽ "xứng đáng được người tốt hơn theo đuổi".‏

‏3. Phụ nữ xuất sắc cũng có yêu cầu cao, nhưng không nằm ở vật chất‏

‏Rất nhiều người trong số họ độc thân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không có người theo đuổi. Chỉ đơn giản là họ không muốn yêu một cách dễ dàng.‏

‏Điều họ quan tâm không phải là người bạn đời của họ có tốt hơn mình hay không, mà là chàng trai này có thể mang lại cho họ cảm giác yêu thương tương ứng hay không.‏

photo-1684312806669

Điều họ quan tâm không phải là người bạn đời của họ có tốt hơn mình hay không, mà là chàng trai này có thể mang lại cho họ cảm giác yêu thương tương ứng hay không.

‏Theo thói quen suy nghĩ của những chàng trai bình thường: những cô gái xuất sắc thường có xu hướng tìm những chàng trai giỏi hơn, vì như họ mới tương xứng. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.‏

‏Những cô gái xuất sắc thường thuộc nhóm có ngoại hình ưa nhìn, sự nghiệp thành đạt, kinh tế tự do nên họ không quan tâm chàng trai sở hữu bao nhiêu tài sản, địa vị xã hội cao ra sao. Vì những điều kiện vật chất bên ngoài này, họ đã có thể tự túc từ lâu.‏

‏Vì vậy, chỉ cần chàng trai không quá tệ, có đặc điểm thu hút, đồng thời mang đến cảm giác yêu thương, họ vẫn có thể trở thành bạn đời tốt nhất của các cô gái.‏

‏Điều mà mọi cô gái mong muốn trong tình yêu không phải là tấm gương của bản thân, mà là mong muốn được " yêu" từ tận đáy lòng.‏

‏Đối với họ: "Có rất nhiều người phù hợp, nhưng có rất ít người thực sự hiểu và yêu thương mình.‏

‏*Nguồn: Zhihu‏

Phương Thùy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm