Tái hiện 'chợ ma' Định Yên ở Đồng Tháp

08/10/2023 22:05 GMT+7 | Đời sống

Cuối tháng 9 vừa qua, UBND huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết địa phương đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm văn hóa du lịch "chợ ma Định Yên", dự kiến khai trương vào ngày 21/10 tới đây. 

Gọi là "chợ ma", vì chợ này thường họp vào lúc nửa đêm, thời chưa có điện, nên người dân thường mang theo đèn dầu để đi họp chợ bán chiếu cho các thương nhân.

Ở Định Yên, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) có làng nghề dệt chiếu nổi tiếng tấp nập từ hơn hai trăm năm trước. Lúc này chiếu là vật dụng cần thiết của mỗi gia đình, nên làng nghề phát triển hưng thịnh. Năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận làng chiếu Định Yên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện “chợ ma” Định Yên ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Tái hiện phiên chợ cổ của người dân Định Yên xưa. Ảnh: Tiền Phong

Chợ thường họp theo con nước lớn - ròng (tủy triều lên xuống), thời điểm không cố định, nhưng thường diễn ra khoảng lúc từ 23h đêm hôm trước đến khoảng 4h sáng hôm sau. Theo những người cao tuổi sống lâu năm ở đây, chợ thường họp vào giữa đêm vì muốn tận dụng ban ngày để dệt chiếu, còn người mua tranh thủ buổi sớm mai chở chiếu đi bán khắp vùng.  

Tái hiện “chợ ma” Định Yên ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Lấy sân đình thần Định Yên làm trung tâm. Ảnh: Tiền Phong

Mọi hoạt động mua bán, trao đổi, thường diễn ra ở khu vực sân đình thần Định Yên (Di tích lịch sử cấp quốc gia). Điểm đặc biệt ở "chợ ma" là người mua thường ngồi tại chỗ, còn người bán thì mang chiếu đi lại rao bán, tạo nên nét đặc sắc của người dân địa phương.

Qua thời gian, kinh tế phát triển, người dân dệt chiếu chuyển từ dệt tay sang dệt máy. Giao thông thuận lợi, thương nhân thường đến tận nhà người dân mua trực tiếp, nên "chợ ma Định Yên" ngày càng mai một và không còn hoạt động.

Tái hiện “chợ ma” Định Yên ở Đồng Tháp - Ảnh 3.

Tái hiện cảnh làm chiếu. Ảnh: Tiền Phong

Nhằm khôi phục và khơi dậy những giá trị truyền thống, nét đặc sắc riêng biệt của địa phương, ngày 29/9/2023, UBND huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch văn hóa chợ ma Định Yên (hoặc còn gọi là chợ chiếu đêm Định Yên).

Bên cạnh đó, nhằm tạo động lực cho sự phát triển kinh tế nông thôn thông qua việc bảo tồn và khôi phục làng nghề dệt chiếu thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tái hiện “chợ ma” Định Yên ở Đồng Tháp - Ảnh 4.

Tái hiện cảnh trên bến dưới thuyền. Ảnh: Tiền Phong

Du khách đến với sản phẩm văn hóa - du lịch chợ ma Định Yên được tham quan trải nghiệm các hoạt động đặc trưng: dệt chiếu truyền thống, đờn ca tài tử, thưởng thức các món ăn đặc sắc của Lấp Vò, tham gia các trò chơi dân gian…

Tái hiện “chợ ma” Định Yên ở Đồng Tháp - Ảnh 5.

Đưa thêm đờn ca tài tử vào cho hấp dẫn. Ảnh: Hòa Hội

Đặc biệt, sô diễn thực cảnh tái hiện chợ ma Định Yên sẽ là điểm nhấn trong sản phẩm văn hóa - du lịch của huyện. Buổi diễn tái hiện không khí chợ chiếu vào lúc nửa đêm, diễn ra tại đình Định Yên, gồm không gian trên bờ và dưới rạch Ngã Cạy.

Thực cảnh có hư cấu, cách điệu - phá cách một số cảnh diễn; giao thoa văn hóa các vùng miền... Tất cả hình ảnh này nhằm làm sống lại ký ức chợ ma Định Yên một thời, để lại dấu ấn trong lòng du khách gần xa.

Chương trình tham quan làng nghề, thưởng thức ẩm thực sẽ diễn ra vào chiều thứ Bảy hằng tuần, từ 14h đến 18h30, bắt đầu từ 7/10. Riêng thực cảnh chợ ma sẽ tái hiện hai lần/1 tháng vào tuần thứ nhất và thứ ba của tháng.

Như Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm