Chàng trai Đồng Tháp đánh bật dàn ca sĩ Vbiz với "Sao Trời Làm Gió"

26/08/2023 14:32 GMT+7 | GenZ

Hồ Phi Nal "thả xích" MV "Sao Trời Làm Gió" vào đúng 18h ngày 22/8. Chỉ sau 3 ngày, sản phẩm của chàng trai Đồng Tháp liên tục xác lập những thành tích mà nhiều ca sĩ Vpop phải mơ ước.

Lý giải sức hút của "Sao Trời Làm Gió"

Hồ Phi Nal khiến cả Vpop phải chưng hửng khi phát hành MV dài gần 7 phút nhưng chỉ sau 3 ngày đã cán mốc hơn 2 triệu lượt xem. Số view vẫn đang "nhảy múa" chứng minh sức hút đáng nể của nhạc phẩm mới từ vị trí nam ca sĩ quê Đồng Tháp này.

MV khai thác câu chuyện tình buồn của chàng trai nghèo đành nhìn người con gái mình yêu được gả cho đối tượng khác, sang giàu hơn. Mở đầu là câu hò Đồng Tháp buồn đến não ruột: "Thương ai thương mãi một người/ Thương ai thương đến một đời chẳng phai", khung cảnh làng quê ở miệt vườn sông nước u buồn càng tô đậm cảnh chia tay của hai nhân vật chính.

Chàng trai đi ghe đến nhà cô gái, khuyên cô nên nghe theo lời mẹ cha vì đối phương chắc chắn yêu thương, chăm lo cho cuộc sống cô sau này đủ đầy. Còn anh, ngoài đôi bàn tay chai sần không thể mang hạnh phúc đến cho cô được. Cô gái không dành lòng nhưng cũng đành chấp nhận bởi gia cảnh, bệnh tình của cha.

Diễn xuất của Hồ Phi Nal và các diễn viên trong MV được nhận xét tròn trịa giúp khán giả hiểu được ý tứ câu chuyện. Anh và ekip cũng ghi điểm khi khắc họa được hình ảnh miền Tây sông nước từ cách trang trí nhà cửa, đi phương tiện ghe xuồng cho đến tập tục ngày cưới.

Chàng trai Đồng Tháp đánh bật dàn ca sĩ Vbiz với "Sao Trời Làm Gió" - Ảnh 1.

"Sao Trời Làm Gió" - MV của Hồ Phi Nal tiếp tục thắng lớn dù vừa ra mắt 3 ngày. Ảnh: Hồ Phi Nal

Nội dung khá quen thuộc, Vpop không ít MV khai thác câu chuyện tương tự nhưng Sao Trời Làm Gió vẫn có cái riêng. Điều quan trọng nhất vẫn nằm ở cách Hồ Phi Nal đưa vào sáng tác của mình những âm điệu dân ca Nam Bộ như hò Đồng Tháp, lý chiều chiều một cách tài tình.

Ca từ gần gũi là một điểm cộng, giai điệu của bài hát này da diết cùng với chất giọng não ruột của nam ca sĩ sinh năm 1997 càng làm người nghe thổn thức. Với những ai yêu thích nhạc cổ, bolero hẳn rất thấm đến từng câu chữ. Điều này cũng lần nữa chứng tỏ cái tài của Hồ Phi Nal khi đem được những cụm từ "mười hai bến nước đục trong", "sao trời làm gió"... rất hay được sử dụng trong các bản nhạc trữ tình vào ca khúc của chính mình.

Chàng trai Đồng Tháp đánh bật dàn ca sĩ Vbiz với "Sao Trời Làm Gió" - Ảnh 2.

Chàng trai Đồng Tháp đem vào nhạc phẩm nhiều nhạc cụ quen thuộc, ca từ cũng gần gũi khiến người nghe nhớ mãi. Ảnh: Hồ Phi Nal

Đánh bật dàn ca sĩ hot trên đường đua Vpop

Hồ Phi Nal chỉ mới 26 tuổi, thâm niên làm nghề chưa lâu, kinh nghiệm đứng trên sân khấu có thể nói vẫn còn khá ít ỏi. Thế mà, chàng trai Đồng Tháp đang có những bước tiến mà không ít tiền bối phải nể, nhất là khi mỗi lần anh phát hành bài hát nào lại nhanh chóng đạt được loạt thành tích ấn tượng.

Sao Trời Làm Khó của Hồ Phi Nal ra mắt trong những ngày cuối tháng 8 phải đối đầu với loạt MV của dàn ca sĩ hot Vpop như Xóa Tên Anh Đi (Jack), Khóc Ở Trong Club (Hiền Hồ), Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm (Thiều Bảo Trâm). Nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh về số view, MV mới của chàng trai quê Đồng Tháp đánh bật tất cả, đạt top 1 trên tab thịnh hành của YouTube, chưa kể còn có độ viral "khủng" trên mạng xã hội.

"Ca sĩ triệu view", ra bài nào hot bài đó

Cách đây ít giờ, trên fanpage chính thức, Hồ Phi Nal hạnh phúc khoe thành tích của MV Sao Trời Làm Gió. "Đây là sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp của Nal đạt được 3 vị trí top 1 từ Zing, YouTube". Bên cạnh đó, sản phẩm này còn nhận được hơn 10 triệu lượt sử dụng âm thanh trên một nền tảng chia sẻ video.

Nhiều khán giả để lại lời chúc mừng cho chàng trai Đồng Tháp vì những kết quả ấn tượng đạt được chỉ sau 3 ngày phát hành MV Sao Trời Làm Khó. Một lần nữa, Hồ Phi Nal cho thấy anh đang đi đúng hướng. Đáng nói, chàng trai sinh năm 1997 thử nghiệm mô hình tự sáng tác tự hát nhưng ra bài nào hot ngay bài đó là một điều không phải ai cũng làm được.

Chàng trai Đồng Tháp đánh bật dàn ca sĩ Vbiz với "Sao Trời Làm Gió" - Ảnh 6.

"Rồi Tới Luôn" phát hành tháng 7/2021 chỉ mất 4 tháng để đạt mốc 100 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Ảnh: Hồ Phi Nal

Lý giải cho sự "mát tay" này của Hồ Phi Nal, nhiều người cho rằng chính điểm mạnh về sáng tác, giai điệu bắt tai với nội dung gần gũi giúp các sản phẩm của chàng trai này được yêu thích đến vậy. Đa phần ca khúc của Hồ Phi Nal luôn mang nguồn năng lượng vui tươi, tích cực cho khán giả, điển hình là Rồi Tới Luôn, Thương Nhau Tới Bến, Rồi Nâng Cái Ly... Vui "tới nóc" là vậy nhưng khi đề cập đến những câu chuyện buồn, anh cũng rất sâu lắng, khiến người nghe não nề theo.

Tất cả đánh trúng tâm lý của những khán giả trẻ cộng với chất giọng cao vút như "đu ngọn tre" của chàng trai Đồng Tháp góp phần mang những nhạc phẩm của anh đến với nhiều người hơn.

Chàng trai Đồng Tháp đánh bật dàn ca sĩ Vbiz với "Sao Trời Làm Gió" - Ảnh 7.

Không quá lời khi nhận xét Hồ Phi Nal đang dần xây dựng được thương hiệu cho riêng mình. Ảnh: Hồ Phi Nal

Rất nhiều người khen ngợi chàng trai 9X khi lồng ghép tiếng đàn, tiếng chạy của ghe trên sông nước... cũng như hình ảnh mộc mạc, chân chất của người miền Tây vào MV Sao Trời Làm Gió. Ai nấy mong Hồ Phi Nal giữ vững phong độ, ngày càng sáng tác ra nhiều ca khúc nhạc trẻ kết hợp những nét đặc trưng của dân ca Nam Bộ như thế nữa trong tương lai gần.

Kim Phúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm