Tin tức 24h

'Sức trẻ' của nghị trường

22/03/2026 22:28 GMT+7 Google News

Ngày 21/3, ngay khi danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI được chính thức công bố, một cái tên đã lập tức thu hút sự chú ý của dư luận: Lo Thị Bảo Vy, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (Nghệ An).

Ở tuổi 24, cô là một trong những nữ ứng cử viên trẻ nhất cả nước, đồng thời là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất Việt Nam.

Sinh ra tại xã miền núi Nga My (Nghệ An), nơi cộng đồng dân tộc Ơ Đu sống tập trung với quy mô chỉ khoảng 700 nhân khẩu, Lo Thị Bảo Vy đến từ một trong những nhóm dân tộc thiểu số ít người nhất cả nước.

Xuất phát điểm ấy khiến hành trình đến với nghị trường của cô mang ý nghĩa vượt khỏi một câu chuyện cá nhân. Chúng ta nhận ra ở đó những chuyển động tích cực của một Quốc hội nhiệm kỳ mới, gần với đời sống và trẻ trung trong tinh thần.

Bởi sự xuất hiện của những gương mặt như Lo Thị Bảo Vy cho thấy nghị trường hôm nay không đứng ngoài sự vận động của xã hội, mà ngày càng gắn với thực tiễn - nơi mỗi người dân đều được chú ý, quan tâm theo triết lý phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc: luôn lấy con người làm trung tâm. Tại đó, bên cạnh các đại biểu đến từ những lĩnh vực quen thuộc, còn có những gương mặt gắn với các không gian chưa thật sự phát triển hay những cộng đồng ít được nhắc tới.

'Sức trẻ' của nghị trường - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội khoá XVI Lo Thị Bảo Vy. Ảnh: NVCC

Một giáo viên lớn lên ở miền núi, thuộc một cộng đồng rất ít người, mang theo những trải nghiệm sống của mình để bước vào cơ quan lập pháp cao nhất đất nước - thực tế ấy phản ánh sự đa dạng trong thành phần đại biểu được nhân dân đặt niềm tin, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Đó cũng là tín hiệu cho thấy Quốc hội đang tiếp tục mở rộng góc nhìn để phản ánh đời sống xã hội đầy đủ và sát thực.

***

Ở góc độ khác, độ tuổi 24 của Lo Thị Bảo Vy trước hết cũng gợi nên một tín hiệu rõ ràng về sự trẻ trung, khi đặt trong một thiết chế vốn thường gắn với thâm niên và kinh nghiệm. Nhưng nếu chỉ nhìn sức trẻ của một đại biểu Quốc hội qua con số tuổi tác, cách hiểu ấy vẫn còn đơn giản.

Tuổi trẻ, tự thân, có thể mang lại lợi thế về năng lượng, về khả năng thích ứng, nhưng không tự động chuyển hóa thành hiệu quả thực chất. Tại nghị trường, điều làm nên ý nghĩa của sức trẻ nằm ở cách nhìn nhận vấn đề, ở khả năng nắm bắt những nhu cầu cụ thể của đời sống, hay ý thức theo đuổi những mục tiêu giàu giá trị.

'Sức trẻ' của nghị trường - Ảnh 2.

Cô giáo Bảo Vy trong giờ giảng dạy

Với Lo Thị Bảo Vy, như những chia sẻ trong chương trình hành động của một ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cô giáo tiểu học này dành sự quan tâm đặc biệt đối với các quyết sách liên quan đến giáo dục để bảo đảm mọi trẻ em - đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - có cơ hội học tập an toàn và đầy đủ hơn. Cô cũng mong mang tiếng nói của đồng bào Ơ Đu đến diễn đàn Quốc hội, góp phần vào việc hoạch định các chương trình, chính sách thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Cách lựa chọn ấy không phải ngẫu nhiên. Nó bắt nguồn từ chính môi trường mà cô đã lớn lên, từ những trải nghiệm đã trực tiếp chứng kiến và đang tiếp tục gắn bó trong công việc giảng dạy. Ở góc độ này, tuổi 24 trở thành biểu hiện của một cách tiếp cận gần với thực tiễn, mang theo sự chân thành và tinh thần nhập cuộc.

'Sức trẻ' của nghị trường - Ảnh 3.

Cô giáo Bảo Vy và các học sinh

Và như thế, chúng ta có thể nhìn rộng hơn về sức trẻ của một đại biểu Quốc hội như Bảo Vy. Ở đó, sức trẻ trước hết nằm ở cách nhìn, ở sự nhạy cảm với những vấn đề đang diễn ra trong thực tế. Sức trẻ còn thể hiện ở khả năng lắng nghe, tiếp nhận những nhu cầu cụ thể và thiết thân trong đời sống. Quan trọng hơn, sức trẻ nằm ở cách hành động, sự kiên trì theo đuổi những điều đã lựa chọn bằng những bước đi cụ thể. Khi những yếu tố ấy hội tụ, sức trẻ ở độ tuổi 24 của cô đã góp phần mang lại một nguồn sinh khí mới cho nghị trường.

Tất nhiên, niềm tin của xã hội không chỉ được xây dựng từ những ấn tượng ban đầu, mà còn cần được củng cố bằng những kết quả cụ thể. Một đại biểu Quốc hội trẻ, cũng như bất kỳ đại biểu nào khác, chỉ thực sự khẳng định vai trò khi những cam kết được theo đuổi một cách bền bỉ và mang lại những chuyển biến rõ ràng.

Nhưng trường hợp của Lo Thị Bảo Vy vẫn mở ra những tín hiệu tích cực để chúng ta kỳ vọng, khi sức trẻ ở đây được gắn với những mối quan tâm cụ thể và định hướng rõ ràng. Chính điều này góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng vào Quốc hội nhiệm kỳ mới, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đông Mai

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm