Tin tức 24h

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, người Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội

21/03/2026 22:25 GMT+7 Google News

Chiều 21/3, đã diễn ra Họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh các thông tin quan trọng về cuộc bầu cử, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh văn phòng thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết đây là lần đầu tiên có người dân tộc Ơ Đu trong Quốc hội.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, người Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết đây là lần đầu tiên có người dân tộc Ơ Đu trong Quốc hội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo Danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, đó là cô giáo Lo Thị Bảo Vy, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, năm nay tròn 24 tuổi. Cô là 1 trong 7 nữ ứng cử viên trẻ nhất cả nước và là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đất nước.

Với trường hợp đại biểu Lo Thị Bảo Vy, đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An giới thiệu được một ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ, là nữ, người dân tộc Ơ Đu.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, người Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội khoá XVI Lo Thị Bảo Vy

Lo Thị Bảo Vy là người dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã miền núi Nga My, tỉnh Nghệ An. Cô có trình độ chuyên môn là Đại học Sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học. Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số đặc biệt ít người nhất Việt Nam, còn có tên gọi khác là Tày Hạt (người đói rách), thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ me. Dân tộc Ơ Đu hiện có khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My. Việc Lo Thị Bảo Vy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trở thành một sự kiện quan trọng và là niềm tự hào của đồng bào Ơ Đu. Điều đó không chỉ khẳng định vai trò của dân tộc Ơ Đu trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mà góp phần khẳng định rằng một dân tộc thiểu số ít người, dưới ánh sáng của Đảng, đã được học hành, phát triển và đủ sức gánh vác trọng trách ở cơ quan nhà nước cao nhất - Quốc hội.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, người Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội - Ảnh 3.

Thông tin Đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy trong danh sách khoá XVI

Trong chương trình hành động của một ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cô giáo Lo Thị Bảo Vy dành sự quan tâm đặc biệt đối với các quyết sách liên quan đến giáo dục để bảo đảm mọi trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội học tập an toàn và đầy đủ hơn.

Cô mong muốn mang tiếng nói của người con đồng bào Ơ Đu đến diễn đàn Quốc hội, góp phần vào việc hoạch định các chương trình, chính sách thúc đẩy sự phát triển hơn nữa về mọi mặt của cộng đồng các dân tộc thiểu số...

Thảo Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm