Sự nghiệp rơi xuống vực vì bị phát tán clip nóng, sao Hàn Quốc vẫn xin giảm án cho chị dâu

02/03/2024 15:50 GMT+7 | Thế giới Sao

Trong phiên tòa mới nhất, tuyển thủ Hàn Quốc Hwang Ui Jo đã xin được giảm án cho chị dâu - người đã phát tán clip 18+ của mình.

Sao Hàn Quốc xin giảm án cho chị dâu

Hôm 28/2 vừa qua, phiên tòa xét xử vụ tuyển thủ Hàn Quốc Hwang Ui Jo bị phát tán clip nhạy cảm, đe dọa và tống tiền đã diễn ra. Công tố viên đã đề nghị Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt chị dâu của cầu thủ này mức án 4 năm tù sau khi cô này phát tán clip nhạy cảm của Hwang hè năm ngoái. 

Trong phiên điều trần, người phụ nữ họ Lee này thừa nhận: "Tôi đã gây thiệt hại lớn cho các nạn nhân. Tôi thật sự cảm thấy hối hận. Lee bảo rằng cô làm lộ những video nhạy cảm của em chồng nhằm mục đích trả thù và "dạy cho cậu ta một bài học". 

Sự nghiệp rơi xuống vực vì bị phát tán clip nóng, sao Hàn Quốc vẫn xin giảm án cho chị dâu - Ảnh 2.

Hwang Ui Jo đã xin giảm án cho chị dâu

Theo nguồn tin từ Tòa án quận trung tâm Seoul, Hwang đã đệ đơn xin giảm án cho chị dâu, nhưng người phụ nữ cùng anh "mây mưa" trong đoạn clip thì đòi mức án nặng hơn. Về phần mình, Hwang vẫn đang bị cảnh sát điều tra vì đã lén quay cảnh ân ái của mình với bạn tình, và làm lộ danh tính họ trước truyền thông. 

Vụ bê bối clip nóng này đã khiến sự nghiệp của Hwang Ui Jo, người đã khoác áo ĐT Hàn Quốc 62 trận (ghi 19 bàn), từng là Vua phá lưới ASIAD 2018, đang rơi xuống vực. Anh từng bị cấm xuất cảnh một thời gian để phục vụ điều tra. Vụ việc cũng khiến công chúng quay lưng với anh vì làm xấu hình ảnh của ĐTQG. Hwang cũng đang tạm thời bị cấm lên tuyển và đã vắng mặt ở Asian Cup 2023 vừa rồi. 

Sự nghiệp rơi xuống vực vì bị phát tán clip nóng, sao Hàn Quốc vẫn xin giảm án cho chị dâu - Ảnh 3.

Người phụ nữ trong clip tố cáo Hwang đã quay clip mà không có sự đồng thuận

Tiền đạo sinh năm 1992 từng thi đấu ba năm cho CLB Bordeaux (Pháp) trước khi chuyển sang Nottingham Forest của Anh. Hwang hiện chơi cho Alanyaspor (Thổ Nhĩ Kỳ) theo dạng cho mượn từ Nottingham Forest đến hết mùa. 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm