Thể thao

Sự cố huy chương Olympic mùa Đông khiến VĐV được khuyến cao 'không nhảy lên phấn khích' khi ăn mừng

10/02/2026 09:51 GMT+7 Google News

Niềm vui chiến thắng tại Olympic Milano Cortina 2026 đang bị "chen ngang" bởi một sự cố hy hữu nhưng không kém phần nghiêm trọng: huy chương bị bung khỏi dải ruy băng khi vận động viên nhảy ăn mừng. Hiện tượng này đã xảy ra với nhiều VĐV chỉ ít phút sau khi bước xuống bục vinh quang, thậm chí ngay trong lúc họ đang bày tỏ cảm xúc chiến thắng.

Huy chương rơi xuống sàn khi chủ nhân vừa nhảy lên vì hạnh phúc đang trở thành một hình ảnh không mong muốn tại Thế vận hội mùa Đông 2026.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Breezy Johnson, nhà vô địch trượt tuyết đổ đèo người Mỹ. Huy chương vàng của cô bị bung khỏi dây đeo ngay trong lúc ăn mừng sau lễ trao giải hôm thứ Bảy.

"Tôi nhảy lên vì quá phấn khích thì huy chương rơi xuống. Nó không vỡ hoàn toàn, nhưng rõ ràng là đã bị hỏng", Breezy Johnson chia sẻ với báo giới, đồng thời giơ tấm huy chương đã nứt và sứt cạnh trên tay, trong khi dải ruy băng vẫn còn đeo trên cổ.

Không chỉ Johnson, vận động viên trượt tuyết băng đồng Ebba Andersson của Thụy Điển cũng cho biết huy chương của cô "rơi xuống tuyết và vỡ làm đôi", kèm theo lời bình: "Tôi hy vọng ban tổ chức đã có phương án B cho những tấm huy chương bị hỏng". Biathlete Justus Strelow (Đức) xác nhận huy chương đồng của anh bị nứt và rơi xuống sàn khi đang ăn mừng cùng đồng đội, trong khi nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật Alysa Liu (Mỹ) đăng tải đoạn video trên Instagram cho thấy huy chương vàng nội dung đồng đội bị tách khỏi dây đeo.

Hình ảnh truyền hình tại Đức ghi lại khoảnh khắc Strelow phát hiện huy chương rơi khỏi cổ khi đang nhảy múa. Anh cố gắng gắn lại nhưng bất thành, trước khi nhận ra phần khóa nhỏ của dây đeo đã gãy và nằm trên sàn.

Sự cố huy chương Olympic mùa Đông khiến VĐV được khuyến cao 'không nhảy lên phấn khích' khi ăn mừng - Ảnh 1.

Hàng loạt vận động viên phản ánh huy chương bị nứt, vỡ khi rơi khỏi dây đeo trong lúc trao giải.

Trả lời trong buổi họp báo ngày 9-2, ông Andrea Francisi - Giám đốc điều hành thi đấu của Olympic Milano Cortina, thừa nhận ban tổ chức “hoàn toàn nhận thức được tình hình” và đang xem xét chi tiết nguyên nhân. "Huy chương là giấc mơ của vận động viên. Chúng tôi sẽ dành sự quan tâm tối đa để đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo vào khoảnh khắc huy chương được trao", ông Francisi nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, nguyên nhân ban đầu có thể đến từ hệ thống dây đeo sử dụng cơ chế tự bung theo quy định an toàn bắt buộc, nhằm tránh nguy cơ siết cổ khi bị kéo mạnh. Tuy nhiên, chính cơ chế này được cho là đã khiến huy chương dễ rơi trong lúc vận động viên ăn mừng.

Trong lúc ban tổ chức khẩn trương rà soát, nhiều VĐV tại Olympic mùa Đông 2026 được nhắc nhở cẩn trọng khi ăn mừng, tránh các động tác nhảy mạnh khi vẫn đeo huy chương trên cổ.

Sự cố tại Milano Cortina không phải là lần đầu chất lượng huy chương Olympic bị đặt dấu hỏi. Tại Olympic Paris 2024, hơn 100 vận động viên từng phản ánh huy chương bị xuống cấp, bao gồm bong tróc bề mặt hoặc biến dạng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Việc huy chương gặp trục trặc liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khâu thiết kế, vật liệu và kiểm định chất lượng trong bối cảnh các kỳ Thế vận hội ngày càng chú trọng yếu tố bền vững và môi trường.



cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm