Nếu HLV Nguyễn Thành Vinh dẫn dắt Sông Lam: Canh bạc hay hy vọng?

11/09/2008 13:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sự kiện HLV Nguyễn Thành Vinh công khai nguyện vọng sẵn sàng trở lại dẫn dắt SLNA được coi là thông tin tốt lành trong bối cảnh hàng loạt nhân tài của bóng đá xứ Nghệ nhấp nhổm ra đi. Tuy nhiên, cuộc tái hồi sau 4 năm này (nếu có) chưa biết sẽ trở thành một canh bạc hay sẽ mở ra một hy vọng mới với chính những người trong cuộc.

Sau khi HLV Nguyễn Văn Thịnh nộp đơn từ chức và cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra không mấy mặn mà với chiếc ghế HLV trưởng TCDK.SLNA, ông Nguyễn Thành Vinh bỗng nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này. Bản thân ông Vinh khi trò chuyện với TT&VH cũng thẳng thắn xác nhận điều này. Đây là một sự thay đổi rất lớn trong cách suy nghĩ của ông Vinh, bởi cách đây 4 năm, khi cay đắng rời bỏ Nghệ An để vào Nam lập nghiệp, ông Vinh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trở lại xứ Nghệ để tiếp tục sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên, quãng thời gian 4 năm là vừa đủ để hàn gắn những vết rạn nứt khi xưa, và giờ đây ông Vinh đang sẵn sàng cho một công việc mới mà cũ.

Nhiều thuận lợi...

Là một người con xứ Nghệ chính gốc và có gần nửa đời người lăn lộn với bóng đá, ông Vinh thừa hiểu những vấn đề mà SLNA đang gặp phải và chắc chắn ông là một trong số ít những người thích hợp nhất để tìm lời giải cho bài toán này. Với sự trở lại của ông Vinh, cơ hội để SLNA giữ chân Văn Quyến, Quốc Vượng trước sự nhòm ngó của các CLB khác là không nhỏ. Vẫn biết trong thời buổi bóng đá chuyên nghiệp như hiện nay, yếu tố tình cảm không còn đủ sức nặng để níu chân cầu thủ, nhưng nếu có một người như ông Vinh ngồi ghế HLV trưởng SLNA, chắc chắn Văn Quyến hay Quốc Vượng sẽ phải ít nhiều suy nghĩ về cái tình với đội bóng quê hương.
 
Không né bóng đá nữa, nhưng bến đậu này quả chông chênh với ông Vinh
 
Có thể ông Vinh sẽ không ngăn chặn được làn sóng ra đi của các cầu thủ xứ Nghệ mấy mùa gần đây đã là trụ cột và được cho là những người có khả năng chi phối mạnh mẽ về mọi mặt ở đội bóng. Nhưng biết đâu, đây lại là một thuận lợi của ông nếu trở về, bởi khi đó ông sẽ có cơ hội xây dựng lại đội bóng từ một nền móng không phải không có hứa hẹn mà chắc chắn là ít tì vết hơn.

Nhưng cũng không ít khó khăn

Thế nhưng, sự trở lại nào cũng luôn tiềm ẩn cả nguy cơ lẫn hy vọng, và HLV Thành Vinh cũng không phải ngoại lệ. Chuyện đi ở của trung vệ Huy Hoàng và cựu tuyển thủ Hữu Thắng vẫn chưa rõ ràng, và đây có thể là nhân tố đóng vai trò quyết định đến kế hoạch quay về của ông Vinh.
 
Nói một cách đơn giản hơn, nếu Huy Hoàng vẫn ở lại SLNA và Hữu Thắng chưa dứt khoát lựa chọn bến đỗ mới thì nguy cơ tái hiện kịch bản như năm 2004 lúc nào cũng cận kề. SLNA là tập hợp của nhiều cầu thủ tài năng nhưng đây cũng là nơi xuất hiện nhiều ngựa chứng. Vậy nên, nếu không làm được việc nắm bắt lòng quân, khả năng HLV Thành Vinh thành công ở lần tái hồi này không phải là chuyện dễ dàng.
 
Hơn nữa, khác với trường hợp của ĐA.TP cách đây 4 năm, khi HLV Thành Vinh được hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tài chính, hiện nay SLNA đang ở trong tình trạng cực kỳ khó khăn và có nguy cơ bị cắt tài trợ vì không hoàn thành chỉ tiêu. Bởi thế, dẫn dắt một đội bóng đang có nguy cơ khủng hoảng cả về nhân sự lẫn tài chính sẽ là một thử thách cực lớn mà HLV Thành Vinh phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi nhận lời.
Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm