'Soi' khối tài sản của Westlife trước tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ

19/08/2023 08:36 GMT+7 | Giải trí

Westlife - nhóm nhạc nam Ireland đình đám trong những năm 2000 - chuẩn bị biểu diễn ở Bắc Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử hơn 20 năm của ban nhạc.

Tính đến nay, Westlife đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát, phát hành 36 album quán quân và kiếm được hơn một tỷ lượt phát trực tuyến trên YouTube.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 1.

Westlife biểu diễn trong lễ trao giải điện ảnh và truyền hình hàng năm của Đức “Golden Camera”. Ảnh: (Hannibal Hanschke/Pool qua AP, File)

Và giờ, họ đang hướng đến một số thành phố lớn ở Mỹ và Canada vào tháng 3/2024.

Cụ thể, Westlife sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ kéo dài 4 ngày vào ngày 13/3/2024 tại Meridian Hall ở Toronto (Canada).

Tiếp theo là MGM Music Hall ở Fenway (Boston) vào ngày 14/3, Radio City Music Hall nổi tiếng của New York City vào ngày 16/3, và kết thúc chuyến lưu diễn tại Nhà hát Chicago vào ngày 18/3.

Theo thông cáo báo chí, các màn diễn sẽ có đến những bản hit hay nhất của họ, như Swear It Again, Flying Without Wings, World Of Our Own, My Love, If I Let You GoHello My Love.

Đạt thành tích chỉ sau Beatles và Elvis Presley ở Vương quốc Anh

Westlife được thành lập vào năm 1998 với 5 thành viên, gồm Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden.

Thời điểm Westlife ra mắt nền nhạc pop công chúng Bắc Mỹ đều dành tình cảm cho hai nhóm nhạc nam khác là Backstreet Boys và NSYNC.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 2.

Mọi thành viên của Westlife đều không suôn sẻ kể từ khi họ nổi tiếng vào đầu những năm 2000 - vậy ai là người thành công nhất? Ảnh: @westlifemoments/Instagram

Song 5 chàng trai này đã tạo nên làn sóng ngay từ đầu với đĩa đơn đầu tay của họ - Swear It Again (1999).

Những năm sau đó, ban nhạc Ireland này liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng và khiến người hâm mộ phát cuồng.

Các bản hit bao gồm Uptown Girl, Fool Again, I Have a Dream, Flying Without Wings, My Love và những bài khác đã giúp họ có tổng cộng 14 đĩa đơn quán quân tại Vương quốc Anh – thành tích hiện chỉ đứng sau Beatles và Vua rock Elvis Presley - theo Official Charts.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 3.

Westlife phát hành đĩa đơn đầu tiên vào năm 1999 và tiếp tục có 14 bản hit quán quân tại Anh. Ảnh: @westlifemoments/Instagram

Sau khi McFadden rời ban nhạc vào năm 2004 để tập trung cho gia đình, Westlife dần tan rã vào năm 2012.

Nhưng đến năm 2018, họ tái hợp - lần này không có McFadden - và phát hành hai album: Spectrum vào năm 2019 và Wild Dreams vào năm 2021.

Theo Celebrity Net Worth, ban nhạc đã bán được hơn 50 triệu album trên toàn thế giới, nhờ đó mỗi thành viên đều sở hữu khối tài sản trị giá hàng triệu USD khi họ bước vào độ tuổi ngoài 40.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 4.

Westlife tái hợp năm 2018. Ảnh: Universal Music

Vậy Westlife đã làm gì khác kể từ khi nổi tiếng và thành viên nào là người giàu nhất trong số họ?

5. Nicky Byrne (44 tuổi): 1-5 triệu USD

Nicky Byrne là cựu cầu thủ của Leeds United nhưng anh đã rời đội bóng vào năm 1997 và chuyển hướng sự nghiệp sang âm nhạc.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 5.

Nicky Byrne từng là thủ môn bóng đá cho Leeds United. Ảnh: @nickybymeinsta/Instagram

Gia nhập Westlife vào năm 1998 cùng với các thành viên trong ban nhạc của mình, Byrne đã có được "khoản tiền lớn" từ thành công của Westlife.

Nói với tờ Irish Independent, Nicky Byrne thừa nhận anh và những người bạn trong ban nhạc của mình đã không thận trọng với tiền bạc khi đạt được những thành công cùng Westlife, họ đã chi tiêu vào những thứ "ngớ ngẩn".

Nhưng chàng ca sĩ đa tài này đã tìm cách lấy lại tài sản của mình bằng một bước ngoặt khác trong sự nghiệp sau khi Westlife tan rã lần đầu tiên.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 6.

Nicky Byrne thừa nhận anh và những người bạn trong ban nhạc đã không thận trọng với tiền bạc trong những ngày đầu. Ảnh: SCMP

Anh đảm nhận vai trò là người dẫn chương trình truyền hình. Byrne đã trở thành một ngôi sao của RTÉ - đài truyền hình quốc gia của Ireland tổ chức nhiều chương trình khác nhau bao gồm Dancing With The Stars.

Vào năm 2017, Byrne đã lọt vào danh sách 10 người có thu nhập cao nhất của RTÉ với mức lương hơn 200.000 USD - theo tờ Irish Independent.

Giá trị tài sản ròng của anh hiện ước tính vào khoảng 1-5 triệu USD - theo Express.

4. Shane Filan (43 tuổi): 3 triệu USD

Shane Filan - trưởng nhóm và là một trong hai ca sĩ chính của Westlife - cũng đã tích lũy được nhiều tiền nhờ thành công của ban nhạc. Tuy nhiên, anh đã mất tất cả do đầu tư vào bất động sản trong thời kỳ "sốt đất" ở Ireland một thập kỷ trước.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 7.

Thủ lĩnh của Westlife, Shane Filan. Ảnh: @shanefilanofficial/Instagram

Theo truyền thông Anh, công ty của Filan - Shafin Developments - đã phá sản vào năm 2012 với khoản nợ hơn 24 triệu USD.

Nhưng Filan đã bước tiếp, cố gắng hơn bao giờ hết trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Và kết quả là Filan đã phát hành 3 album solo bao gồm You and Me (2013), Right Here (2015) và Love Always (2017).

Bên cạnh đó, Filan còn sáng tác ca khúc cho các nghệ sĩ khác bao gồm John Ostberg, Jerry Given và nhóm II Divo.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 8.

Shane Filan của Westlife, được chụp vào năm 2003, đã mất tất cả sau khi rời nhóm, nhưng sau đó đã phục hồi trở lại. Ảnh: David Wong

Hiện anh đã trở lại là triệu phú, theo Celebrity Net Worth, với khối tài sản hiện tại là 3 triệu USD.

3. Mark Feehily (42 tuổi): 16 triệu USD

Giọng ca chính khác của nhóm - Mark Feehily – công khai giới tính vào năm 2005 và nhờ 14 bản hit quán quân nói trên, anh đã trở thành nghệ sĩ LGBT có thứ hạng cao nhất trên Bảng xếp hạng đĩa đơn của Vương quốc Anh - theo Radio Box.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 9.

Nhờ thành công lớn của Westlife trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Vương quốc Anh vào đầu những năm 2000, Mark Feehily được xếp hạng là nghệ sĩ LGBT có thứ hạng cao nhất trong nước. Ảnh: @markusmoments/Instagram

Tờ Irish Mirror đưa tin, ngoài thu nhập từ ban nhạc, Feehily còn kiếm được 630.000 USD từ việc giải thể công ty giải trí chính của Westlife là Bluenet Ltd, sau khi các thành viên quyết định đi theo con đường riêng của họ.

Từ năm 2015 đến 2018, Feehily theo đuổi sự nghiệp solo và biểu diễn cùng Mariah Carey trong một trong những chuyến lưu diễn Giáng sinh của diva vào năm 2017, và với nhóm Wet Wet Wet của Scotland trước khi tái hợp với Westlife.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 10.

Mark Feehily của Westlife ở đỉnh cao danh vọng vào năm 2003. Ảnh: David Wong

Tài sản của anh hiện vào khoảng 16 triệu USD - theo Celebrity Net Worth.

2. Brian McFadden (42 tuổi): 18 triệu USD

McFadden ở lại với ban nhạc chỉ trong vài năm nhưng nó vẫn đủ để anh kiếm được hàng triệu USD.

Anh tiếp tục phát hành 5 album solo và thành lập công ty thu âm riêng - BMF Records.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 11.

Brian McFadden rời Westlife vào năm 2004 để tập trung cho gia đình. Ảnh: @brianmcfadden123/Instagram

Vào năm 2016, anh đã hợp tác với Keith Duffy của Boyzone để thành lập nhóm nhỏ - Boyzlife.

Theo trang web giải trí trực tiếp Ents24, 2 người đã phát hành 2 album, xuất hiện trong các buổi biểu diễn trực tiếp tại Vương quốc Anh.

Giống như người bạn cùng ban nhạc - Nicky Byrne, anh cũng rất tích cực hoạt động trong linh vực truyền hình, làm giám khảo của Australia's Got TalentAustralian Idol.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 12.

Brian McFadden và vợ Kerry McFadden - cựu thành viên ban nhạc Atomic Kitten - ăn mừng sau khi cô đăng quang ngôi vị quán quân trong chương trình "I'm A Celebrity … Get Me Out Of Here!" tại Australia năm 2004. Ảnh: AP

Celebrity Net Worth ước tính tài sản hiện tại của anh vào khoảng 18 triệu USD.

1. Kian Egan (42 tuổi): 20 triệu USD

Theo truyền thông Anh, Kian Egan đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp trước khi thành danh với Westlife.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 14.

Nghệ sĩ đa nhạc cụ Kian Egan đã tham gia ban nhạc rock Skrod trước khi gia nhập Westlife. Ảnh: @kianegan/Instagram

Anh cũng là thành viên của ban nhạc rock Skrod và có khả năng chơi nhiều nhạc cụ khác nhau bao gồm guitar, piano và trống.

Khi không hoạt động cùng Westlife, Egan cũng đã phát hành album solo – Home - vào năm 2014.

Egan càng nổi tiếng hơn khi trở thành giám khảo của The Voice of Ireland và là người dẫn chương trình của This Morning's HubSurprise Surprise.

Egan cũng đã giành chiến thắng trong mùa thứ 13 của chương trình I'm A Celebrity … Get Me Out Of Here!.

(Bài đăng thứ 7) Westlife tổ chức tour diễn đầu tiên ở Bắc Mỹ – 'Soi' khối tài sản của từng thành viên - Ảnh 15.

Kian Egan đang đứng đầu danh sách này với tư cách là thành viên giàu nhất của Westlife. Ảnh: Sony Music

Tất cả những công việc đó đã bổ sung vào giá trị tài sản ròng vốn đã ấn tượng của Egan, giúp anh là thành viên Westlife giàu có nhất với khối tài sản trị giá 20 triệu USD - theo Celebrity Net Worth.

Việt Lâm (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm