Sốc ở Rogers Cup: Sharapova, Djokovic, Wawrinka bị loại

08/08/2014 07:35 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 3 nội dung đơn nữ giải quần vợt Rogers Cup chứng kiến hạt giống số 4 Maria Sharapova đã phải gác vợt trước tay vợt người Tây Ban Nha, Carla Suarez Navarro.

Đó là một trận đấu mà Masha mắc tới 49 lỗi đánh hỏng, và Navarro đã tận dụng rất tốt cơ hội này để làm nên bất ngờ lớn nhất của giải đấu. Hạt giống số 14 khép lại trận đấu sau 3 set với tỉ số 6-2, 4-6, 6-2. Trong khi đó, đương kim vô địch Wimbledon Petra Kvitova cũng đã phải chia tay Rogers Cup sau trận thua đáng thất vọng trước tay vợt không được xếp làm hạt giống người Nga, Makarova, với tỉ số 4-6, 6-1, 2-6.


Sharapova đã thi đấu không thành công.

Ở nội dung của nam, bất ngờ cũng đã xảy ra khi hạt giống số 1 Djokovic và hạt giống số 3 Wawrinka đều đã bị loại.

Djokovic đã thua sốc trước tay vợt người Pháp Tsonga với tỉ số 2-6, 2-6. Tsonga đã thua 11 trận liên tiếp trước đó trước tay vợt người Serbia, nhưng lần này lại đánh bại được Hạt giống số 1 của giải rất dễ dàng.

Thất bại này tuy thế, cũng phản ánh phong độ không tốt của Djokovic tại Toronto Master. Trước khi gặp Tsonga, anh chỉ thắng tay vợt người Pháp Gael Monfils với tỉ số các set là 6-2, 6-7 (4), 7-6 (2)  đầy vất vả.

Thất bại của Djokovic đi cùng với trận thua bất ngờ khác của tay vợt người Thụy Sỹ Stan Wawrinka với tỉ số các set 7-6 (8), 7-5 trước Kevin Anderson. Tay vợt người Nam Phi sẽ gặp Grigor Dimitrov hoặc hạt giống số 17 Tommy Robredo ở Tứ kết.

“Thật khó khăn”, nhà vô địch Australia Open Wawrinka nói. “Đây là giải đấu tốt, không có gì đặ biệt. Nhưng tôi đã chơi 4 trận, cả đánh đơn và đôi, và tôi đã chuẩn bị tốt trong 1 tuần. Nhìn chung tôi cảm thấy ổn. Tôi thấy thể lực mình tốt. Tôi vẫn tiến bộ. Tôi đã chơi tốt. Chỉ là tôi cần thêm vài trận nữa để thật sự ở đẳng cấp hàng đầu”.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm