Djokovic: Cậu bé tham vọng và tay vợt lắm chiêu

03/08/2014 07:28 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Djokovic 7 tuổi, anh được hỏi về những dự định sẽ thực hiện với quần vợt. Giống như bất kỳ tay vợt trẻ khác, Nole trả lời rằng “Mục tiêu của tôi là trở thành số 1 thế giới”.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Djokovic “trẻ” và hàng triệu thiếu niên chơi tennis khác trên khắp thế giới là một sự thật, rằng anh không hề đùa. Djokovic thực sự khao khát mãnh liệt trở thành số 1. Và Nole đã biến giấc mơ trở thành sự thật vào một ngày tháng 7 năm 2011, khi anh leo lên vị trí thứ nhất trên BXH ATP.

2011 là năm diệu kỳ đối với Djokovic, thậm chí đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào anh từng mơ. Giành 3 chức vô địch Grand Slam trong cùng một năm (Australian Open, Wimbledon và US Open). Thứ duy nhất đã khiến anh không thực hiện được tham vọng giành cả 4 danh hiệu Grand Slam là Roger Federer, ở bán kết Roland Garros.

Hiện tại, Nole đã có được 7 danh hiệu Grand Slam với 4 chức vô địch tại Úc, 2 Wimbledon, 1 US Open. Kể từ khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp năm 2003, Djokovic đã giành được 45 danh hiệu ATP, 508 trận thắng và chỉ thua 136 trận. Số tiền thưởng từ việc vô địch các giải đấu đã lên đến con số 65 triệu 332 ngàn 655 đô la Mỹ.

Djokovic không có một điểm yếu cụ thể nào. Một trong những cản trở lớn của anh chỉ là hay đánh bóng lỗi, một thứ liên quan đến kỹ thuật. Anh cũng nổi tiếng với việc hay sử dụng chiêu trò nếu dính chấn thương trong một trận đấu để giảm hưng phấn của đối thủ. Trong một lần đối đầu với Andy Roddick, khi Djokovic bị đau, tay vợt người Mỹ đã lớn tiếng hỏi: “Giờ là gì nào? Vai, đầu gối, lưng? Không à? Thế là bệnh bò điên đúng không?”

Mối quan hệ của Djokovic với các tay vợt hàng đầu khác khá là lạnh nhạt. Những màn "nhại" lại phong cách trên sân đấu của Federer và Nadal không phải lúc nào cũng được họ đón nhận vui vẻ. Djoker cũng đôi khi gây ra những va chạm không đáng có với những nhận xét mang tính cá nhân của mình. Như hồi năm 2013, ngay trước giải Wimbledon, Djokovic phát biểu cho rằng Federer có vẻ đang dần hết thời, "cách di chuyển của anh ấy có vẻ chậm hơn trước đây".

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm